Thời gian


Hôm nay là: 10/09/2010

Danh mục

Từ điển chuyên ngành

Đang Online

Có 10 khách online

Lượt truy cập

Hôm nay: 49
Hôm qua: 1021
Trong tháng: 6989
Tổng: 440285

Thống kê

Thành viên: 1256
Tin tức: 1741
Liên kết web: 15

Liên kết

ĐH QUỐC GIA TPHCM
Đại học khoa học xã hội và  nhân văn
VIETNAM Tour Guide
Di tích Lịch sử - Văn hoá Dinh Độc lập
Viettems.com

Di Linh
Di Linh 

  

Trang chủ arrow Nghiên cứu arrow Lý luận văn hóa học arrow Những vấn đề chung - LLVHH

Những vấn đề chung - LLVHH
Đặng Hữu Toàn. Vai trò và định hướng của triết học...
In E-mail
07/09/2010

VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CỦA TRIẾT HỌC

TRONG NHẬN  THỨC VÀ GIẢI QUYẾT

NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẦU Ở THỜI ĐẠI HIỆN NAY

PGS.TS. Đặng Hữu Toàn

Những vấn đề toàn cầu đã xuất hiện vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX. Song, giờ đây, khi nhân loại đã thực sự bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên toàn cầu, nhiều vấn đề trong số đó vẫn tiếp tục phát triển với mức độ ngày càng gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, vai trò định hướng của triết học đối với sự nhận thức và giải quyết những vấn đề toàn cầu của thời đại càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Triết học với các chức năng vốn có chuẩn mực, phê phán, định hướng, tiên đoán khoa học và tổng hợp tri thức không chỉ đem lại cách tiếp cận phức hợp, liên ngành trong việc nhận thức bản chất, xu hướng vận động và phát triển của những vấn đề toàn cầu, mà còn phản ánh chúng một cách đúng đắn theo quan điểm phát triển toàn diện và lịch sử cụ thể để từ đó, tìm ra và khẳng định những phương thức giải quyết hợp lý. Muốn vậy, triết học không chỉ cần phải tuân theo một triết lý mới về sự phát triển bền vững, mà còn phải hướng tới bản chất nhân văn, tính nhân đạo, khát vọng dân chủ, tự do và bình đẳng với tư cách thuộc tính vốn có của con người, được thực hiện ở mỗi con người và trong cả cộng đồng nhân loại. Không chỉ thế, triết học còn phải trở thành trung tâm cho quá trình thống hợp văn hoá trên cơ sở thay đổi lối triết lý một chiều truyền thống của mình.

Người post bài: Nguyen Van Hieu   
Cập nhật ( 07/09/2010 )
Đọc tiếp...

A.R.Radcliffe-Brown.Bàn về khái niệm chức năng trong khoa học xã hội
In E-mail
28/08/2010

BÀN VỀ KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG

TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI  

A. R. Radcliffe-Brown

(Đinh Hồng Phúc dịch)

Khi áp dụng vào các xã hội con người, khái niệm chức năng được dựa trên sự loại suy giữa đời sống xã hội và đời sống hữu cơ. Việc thừa nhận loại suy và một số những hàm ý của nó không phải là mới. Vào thế kỷ 19, loại suy, khái niệm chức năng, và bản thân chữ này thường xuyên xuất hiện trong triết học xã hội và trong xã hội học. Theo chỗ tôi biết, chính Durkheim là người đầu tiên trình bày có hệ thống khái niệm này vào năm 1895 (Règles de la Méthode Sociologique/ Các quy tắc của phương pháp xã hội học) khi ông áp dụng nó vào nghiên cứu khoa học một cách nghiêm ngặt về xã hội.

Người post bài: Nguyễn Thị Phương Duyên   
Cập nhật ( 02/09/2010 )
Đọc tiếp...

Yao Jiehou. Giao lưu liên văn hóa...
In E-mail
11/07/2010

GIAO LƯU LIÊN VĂN HÓA VÀ TIN B CHUNG

CA CÁC NN VĂN MINH THGII

Yao Jiehou

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Trung Quốc

 

Ngày nay, thế giới đang bộc lộ khuynh hướng đa dạng hoá các nền văn hoá và phát triển được xem như là sự gia tăng trong giao lưu toàn cầu một cách chặt chẽ. Những nghiên cứu liên văn hoá cũng như nghiên cứu về các nền văn minh thế giới đã trở thành một ngành nghiên cứu ngày càng phát triển với tính cách một khoa học liên ngành được giới học thuật quốc tế rất quan tâm. Bài viết này chỉ xem xét một cách vắn tắt mối quan hệ giữa sự giao lưu liên văn hoá và quá trình của các nền văn minh thế giới, bao gồm các truyền thống triết học, với ba quan điểm sau đây:

Người post bài: Nguyen Van Hieu   
Cập nhật ( 11/07/2010 )
Đọc tiếp...

V.E. Davidovich. Văn hoá dưới con mắt các nhà KHXH và NV
In E-mail
04/07/2010

 

VĂN HÓA DƯỚI CON MẮT
CÁC NHÀ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

GS.TSKH. V.E. Davidovich

 

В.Е. Давидович. Культура Глазами Социолгов и Гуанитариев. В Книге: “В Зеркале Философии”. - Феникс. Ростов-на-Дону, 1997, 2007.

 

HỒ SĨ QUÝ, LƯU MINH VĂN, NGUYỄN ANH TUẤN dịch

 

Văn hoá luôn luôn cần đến đối tác, người nhận, người đối thoại, người kế thừa. Sự phát triển của văn hoá luôn luôn đòi hỏi sự trao đổi các giá trị. Tồn tại trong văn hoá có nghĩa là được giao tiếp với quá khứ và với tương lai, với "người khác" hiện hữu. Đối với cá nhân thì sự tự cảm nhận mình có mặt trong văn hoá và trở thành có văn hoá có nghĩa là vươn lên trên sự tồn tại có giới hạn của chính mình, cũng có nghĩa là đại diện - trong tiểu sử của mình - cho Vũ trụ, Tự nhiên, Lịch sử - toàn nhân loại một cách đầy đủ nhất. Càng đầy đủ bao nhiêu thì cá nhân càng có quyền coi mình là có văn hoá, có quyền tham gia vào văn hoá của Loài người và của Dân tộc bấy nhiêu.

Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Đọc tiếp...

Ngô Đức Thịnh. Nghiên cứu hệ giá trị văn hoá truyền thống
In E-mail
23/02/2010

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU
HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG
TRONG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

 

GS.TS. Ngô Đức Thịnh

(Viện Nghiên cứu Văn hoá, Hà Nội)

Báo cáo tại Hội thảo khoa học BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP do Đề tài  KX. 03.14/06-10 (CHƯƠNG TRÌNH KX.03/06-10) và Khoa Văn hóa học (Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) tổ chức ngày 17-17/9/2009 tại Biên Hòa (Đồng Nai).

Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 23/02/2010 )
Đọc tiếp...

Raul Fornet-Betancourt. Dẫn luận về tính tương tác và bất đối xứng...
In E-mail
12/02/2010

DẪN LUẬN VỀ TÍNH TƯƠNG TÁC VÀ BẤT ĐỐI XỨNG

GIỮA CÁC NỀN VĂN HOÁ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ

TS. Raul Fornet-Betancourt 

Đại học Bremen và Đại học Aachen - Đức

Bài viết tập trung vào hai vấn đề: thứ nhất, làm rõ hai loại bất đối xứng giữa các nền văn hoá - bất đối xứng ngoại tại và bất đối xứng nội tại; trong đó, sự bất đối xứng nội tại được tạo nên bởi bản thân nền văn hoá cần được phân tích một cách có phê phán. Thứ hai, theo tác giả, cần nghiên cứu sự tương tác giữa các nền văn hoá không phải với tư cách sự trao đổi, mà là với tư cách một quá trình đối thoại giữa chúng. Để có được sự tương tác tự do giữa các nền văn hoá, cần kiến tạo những điều kiện khả thi cho công bằng và bình đẳng xã hội trên phạm vi thế giới.

Người post bài: Nguyen Van Hieu   
Cập nhật ( 12/02/2010 )
Đọc tiếp...

V.E. Davidovich. văn hoá dưới con mắt các nhà KHXH và NV
In E-mail
06/02/2010

 

VĂN HÓA DƯỚI CON MẮT
CÁC NHÀ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

GS.TSKH. V.E. Davidovich

 

В.Е. Давидович. Культура Глазами Социолгов и Гуанитариев. В Книге: “В Зеркале Философии”. - Феникс. Ростов-на-Дону, 1997, 2007.

 

HỒ SĨ QUÝ, LƯU MINH VĂN, NGUYỄN ANH TUẤN dịch

 

Văn hoá luôn luôn cần đến đối tác, người nhận, người đối thoại, người kế thừa. Sự phát triển của văn hoá luôn luôn đòi hỏi sự trao đổi các giá trị. Tồn tại trong văn hoá có nghĩa là được giao tiếp với quá khứ và với tương lai, với "người khác" hiện hữu. Đối với cá nhân thì sự tự cảm nhận mình có mặt trong văn hoá và trở thành có văn hoá có nghĩa là vươn lên trên sự tồn tại có giới hạn của chính mình, cũng có nghĩa là đại diện - trong tiểu sử của mình - cho Vũ trụ, Tự nhiên, Lịch sử - toàn nhân loại một cách đầy đủ nhất. Càng đầy đủ bao nhiêu thì cá nhân càng có quyền coi mình là có văn hoá, có quyền tham gia vào văn hoá của Loài người và của Dân tộc bấy nhiêu.

 

Người post bài: Trần Ngọc Thêm   
Đọc tiếp...

Đặng Thai Mai và Nguyễn Hữu Đang. Định nghĩa hai chữ VĂN HÓA
In E-mail
13/01/2010

ĐỊNH NGHĨA HAI CHỮ VĂN HÓA

Đặng Thai Mai và Nguyễn Hữu Đang

 Văn hóa thể hiện ở học thuật, văn chương, nghệ thuật, luân lý, tôn giáo, phong tục của một dân tộc. Và ta cũng có thể trong một phạm vi nào, nhận thấy trình độ văn hóa của một người ở sở thích, ở sự phán đoán, cùng cách làm việc của người ấy.

Người post bài: Nguyen Van Hieu   
Cập nhật ( 13/01/2010 )
Đọc tiếp...

Nguyễn Văn Tiệp. Mối quan hệ giữa giá trị VH và bản sắc VH
In E-mail
29/12/2009

BÀN THÊM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA
GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA

 

         PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp
Trường Đại học KHXH-NV, ĐHQG Tp. HCM

 

Báo cáo tại Hội thảo khoa học BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP do Đề tài  KX. 03.14/06-10 (CHƯƠNG TRÌNH KX.03/06-10) và Khoa Văn hóa học (Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) tổ chức ngày 17-17/9/2009 tại Biên Hòa (Đồng Nai).

 

Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 23/02/2010 )
Đọc tiếp...

Hồ Sĩ Quý. Vai trò của nhân tố văn hoá trong nền văn minh
In E-mail
10/11/2009

VAI TRÒ CỦA NHÂN TỐ VĂN HOÁ TRONG NỀN VĂN MINH

TS. Hồ Sĩ Quý

Cho tới tận hôm nay, những định nghĩa về văn hóa được coi là có giá trị nhất vẫn chưa làm thỏa mãn giới nghiên cứu. Vì thế việc định nghĩa khái niệm này còn đang được xem như một điều thách thức - những định nghĩa mới, xuất phát từ những cách hiểu khác nhau tiếp tục xuất hiện.

Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 10/11/2009 )
Đọc tiếp...

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 14 / 60




Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản

Hình ảnh