KHO ẢNH VÔ GIÁ
VỀ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ 20
TẠI VIỆN BẢO TÀNG ALBERT KAHN (NGOẠI Ô PARIS)
T.N.T. (tổng hợp)
Vanhoahoc.edu.vn: Năm 1909, một chủ
ngân hàng giàu có người Pháp tên là Albert Kahn nghĩ ra một dự án gọi là
"Thư khố Hành tinh" (Archives de la Planète). Đội của ông đã
chụp 72 ngàn tấm hình màu của 50 quốc gia, tạo nên một bộ sưu tập ảnh màu
autochrome lớn nhất hành tinh. Kahn thích thú với điện ảnh trong một chuyến du
lịch Nhật bản và gởi những đội mang thiết bị chụp hình autochrome - thiết bị đầu
tiên có khả năng chụp ảnh màu - đi khắp mọi miền trên thế giới. Ngoài 72 nghìn ảnh
chụp, các đội của Kahn còn thực hiện được 100 giờ phim trong suốt dự án 22 năm
ròng. Kahn phá sản trong cuộc Đại Suy Thoái (nếu không chắc dự án còn kéo dài
lâu hơn nữa).
HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI
vanhoahoc.edu.vn 6h30 sáng 1/8 - giờ Việt
Nam, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam chính thức được
UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan
trọng đối với người dân Việt Nam trước thềm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Tối thứ sáu trở về thành phố sau bốn ngày đi thực tế ở An Giang, tôi đã ngủ mệt. Nhưng không thể không đặt báo thức để sáng hôm sau (28/11) có mặt tại Cà phê thứ bảy, nghe nhà văn Nguyên Ngọc giới thiệu cuốn Nhiệt đới buồn của Claude Lévi-Strauss.
Vanhoahoc.edu.vn. Lễ hội đền Lảnh Giang 2009
được thực hiện với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam do
TS Bùi Quang Thắng làm Tổng đạo diễn đã gây nên những luồng dư luận trái chiều. Bên cạnh sự hào hứng do có những yếu tố mới lạ của nghệ thuật đương đại
(body-art, video-art), là sự phản đối khá gay gắt của một số nhà nghiên
cứu. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình bảo tồn và phát triển của văn hóa nước nhà.
TS Bùi Quang Thắng (Tổng đạo diễn chương trình): "Có những cái đời trước chưa làm (bởi
những giới hạn về kinh tế, công nghệ…) thì đời sau có thể bổ sung thêm. Đây là
xu hướng mới của các nước phát triển trên thế giới trong lĩnh vực bảo tồn, phát
huy giá trị các di sản văn hoá".
Nguyễn Tiến:“vấn đề đưa màu
sắc đương đại vào lễ hội này đâu phải gượng ép! Điều quan trọng là chúng ta cần
phải xem xem khi đưa yếu tố mới vào lễ hội truyền thống thì phản ứng của người
dân là thế nào và làm lễ hội cho ai...”
PGS.TS Nguyễn Văn Huy:
“Nguyên tắc đầu tiên trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật
thể là tôn trọng những gì chủ thể văn hóa nắm giữ chứ không phải là sáng tạo ra
những giá trị mới, nhất là không xuất phát từ nhu cầu nội tại của họ.”
GS.TS Ngô Đức Thịnh:
“những gì diễn ra lần này hoàn toàn là sự sân khấu hóa, đi ngược lại nguyên tắc
của lễ hội dân gian. Đây là sự lắp ghép rất gượng ép của trống phách, cờ quạt,
nghệ thuật đương đại (body-art, video-art), những màn múa tập thể... không tạo
ra một chỉnh thể, không có tư tưởng rõ ràng.”
Đền Lảnh Giang, còn có tên là Lảnh Giang linh từ, thường gọi là đền Lảnh, tọa lạc tại bên bờ sông Hồng, thuộc thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ thị trấn Đồng Văn, đi theo quốc lộ 60A khoảng 8km đến ngã ba thị trấn Hòa Mạc, rẽ trái đi 5km đến bến đò Yên Lệnh, ngược bờ đê sông Hồng 3km là tới đền.
“TRÍ TUỆ RÁC” VÀ NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN Ở VIỆT NAM
Vanhoahoc.edu.vn. Tại “Hanoi
Future Art” ở Hà Nội cuối tháng 3 vừa qua có một cuộc trình diễn với cái tên
khiêu khích: “Trí tuệ rác”. Đây là một hoạt động phối hợp giữa nghệ thuật trình
diễn (performance art) với nghệ thuật video (video art) của ba nghệ sĩ đến từ
các miền đất khác nhau: Lê Nguyên Mạnh (Hà Nội), Lê Văn Sơn (Huế) và Christian
Falsnaes (Đan Mạch). Dưới đây, vanhoahoc.edu.vn xin giới thiệu bài viết của Lê
Anh Hoài đăng trên Tiền phong online gày 22-3-2009 nhan đề “Đội ti vi nhảy múa giữa... rác”
cùng 4 video-clip giới thiệu các màn trình diễn của ba nghệ sĩ.
Hội thảo Quốc tế về Sử thi, do Viện Khoa học Xã hội
Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại Khách
sạn Đam San, thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 23/10 đến ngày 26/10 năm 2008.
Vanhoahoc.edu.vn: Việc “mở rộng Hà Nội” và quy hoạch “vùng thủ đô Hà Nội” đang thu hút sự
quan tâm của các đại biểu Quốc hội, giới khoa học và dân chúng. Mỗi người, mỗi
giới, từ góc nhìn của mình, có những ý kiến rất khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng
đều có chung một điểm là rất tâm huyết, vì thủ đô và vì cả nước. Vanhoahoc.edu.vn
xin giới thiệu ý kiến của GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Uỷ viên Hội đồng di sản văn hoá
Quốc gia, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hoá, cộng tác viên thường xuyên
của Bộ môn Văn hóa học và website. Vanhoahoc.edu.vn mong nhận được các ý
kiến trao đổi của các nhà khoa học và bạn đọc vanhoahoc.
TT - Tuần vừa qua, bạn đọc phản ứng với
"Nỗi buồn từ lễ hội hoa anh đào" khá mạnh mẽ. Tất cả đều bày tỏ thái
độ bức xúc trước một hành vi đáng xấu hổ tại một lễ hội văn hóa. Nhiều nguyên
nhân đã được nêu ra, từ thói quen ứng xử ngoài cộng đồng xã hội, tính ích kỷ,
cá nhân... cho đến việc giáo dục hành vi văn hóa, lòng tự trọng ở mỗi bạn trẻ.
Vanhoahoc.edu.vn: Gần đến ngày 30-4, tìm hiểu lại các sự kiện lịch sử của những
ngày này cách đây hơn 30 năm, chúng ta càng nhìn thấy ý nghĩa văn hoá của nó.
Tác giả Nguyễn Hữu Thái nguyên là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn
(1963-64), anh từng có nhiều dịp tiếp xúc với tướng Minh và cũng là một nhân chứng
trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. vào trưa ngày 30-4-1975,
anh là người giới thiệu lời đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống
cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa, tại đài phát thanh Sài Gòn.