Theo dõi hoạt động của Quốc hội qua những
phiên thảo luận truyền hình trực tiếp, có thể thấy giới nghị sĩ và nghị trường
Việt Nam ngày càng tiến gần hơn đến cuộc sống với những hơi thở đời thường của
nó. Chắc hẳn số đại biểu ít phát biểu, không tranh luận, không chất vấn vẫn còn
nhiều; số nghị sĩ nói những điều chung chung, “vô thưởng vô phạt”, không có
thông tin gì mới, nói theo... cũng còn không ít. Nhưng điều đáng mừng là càng
ngày càng có nhiều đại biểu đã dũng cảm vượt ra khỏi những thói quen ứng xử
trong lũy tre làng (ngại va chạm, không muốn làm mất lòng người khác, lối sống
nước đôi...), từ bỏ được cách nghĩ thụ động, cách làm "ăn theo" để
nói lên những điều mình tâm huyết, những băn khoăn chính đáng của cử tri mà
mình đại diện.