Thời gian


Hôm nay là: 06/09/2010

Danh mục

Từ điển chuyên ngành

Đang Online

Có 9 khách online

Lượt truy cập

Hôm nay: 48
Hôm qua: 631
Trong tháng: 3032
Tổng: 436328

Thống kê

Thành viên: 1252
Tin tức: 1737
Liên kết web: 15

Liên kết

ĐH QUỐC GIA TPHCM
Đại học khoa học xã hội và  nhân văn
VIETNAM Tour Guide
Di tích Lịch sử - Văn hoá Dinh Độc lập
Viettems.com
Trang chủ arrow Tin tức arrow Tin nhà arrow SHKH: Cái mới trong phương pháp dạy và học ở đại học và sau đại học

SHKH: Cái mới trong phương pháp dạy và học ở đại học và sau đại học In E-mail
16/07/2010

CÁI MI TRONG PHƯƠNG PHÁP DY VÀ HC ĐI HC VÀ SAU ĐI HC

 

Sáng ngày ngày 06 tháng 07 năm 2010, buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề Cái mới trong phương pháp dạy và học ở đại học và sau đại học được tổ chức tại VP Khoa Văn hoá học Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG TP.HCM. GS. Lê Xuân Hy (Washington University, Seatle, USA) và Nguyễn Ngọc Thảo (Berkeley University, USA) là hai báo cáo viên chính của buổi hội thảo. Thành phần tham dự gồm cán bộ, giảng viên và học viên CH, NCS của Khoa Văn hoá học.

Các báo cáo viên đã nêu lên một số phương pháp dạy và học cụ thể nhằm phát huy tính cực của người học. Theo kinh nghiệm giảng dạy của GS. Lê Xuân Hy, thái độ học tập của người học có vai trò cực kỳ quan trọng đối với chất lượng đào tạo. Sở dĩ ông nhấn mạnh quá trình tự đào tạo ở bậc đại học là vì kiến thức và kỹ năng mà học viên có được là do sự vận động nội tại một cách có ý thức trong suốt quá trình học tập ở trường đại học.

Trong phần trao đổi, một số phương pháp dạy và học ở bậc đại học - sau đại học được đưa ra bàn luận để tìm ra mặt tích cực và hạn chế của mỗi phương pháp.

Buổi sinh hoạt khoa học gợi mở một số hướng mới trong kỹ năng dạy và học ở đại học. Những vấn đề khác như: quản lý dạy học và học phí đại học - sau đại học cũng được đề cập và phân tích theo nhiều góc nhìn khác nhau.

Nhìn chung, buổi sinh hoạt khoa học đặt ra vấn đề cần thiết phải có những cái mới trong dạy và học đại học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, nhưng đồng thời cũng lưu ý cần vận dụng linh hoạt và sáng tạo tùy thuộc vào loại hình văn hóa hoàn cảnh CTK cụ thể.

  Khoa Văn hoá học

 

 

 

  GS. Lê Xuân Hy (Washington University, Seatle, USA)

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Thảo (Berkeley University, USA)

 

 

ThS.-NCS Phạm Thị Thúy Nguyệt, GV khoa Địa lý, tham gia thảo luận

 

 

ThS.-NCS Nguyễn Thị Vân Hà, GV khoa Ngữ văn Anh, tham gia thảo luận

 

 

GS. Trần Ngọc Thêm tham gia thảo luận

 
Người post bài: Tran Long   
Cập nhật ( 22/08/2010 )

Tin mới:
Các bài khác:
          Trang sau>>
< Trước   Tiếp >




Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản

Hình ảnh