HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

Các thông báo của Ban Quản Trị diễn đàn đến tất cả Thành Viên của diễn đàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

Gửi bàigửi bởi Admin » Thứ 2 28/05/07 22:25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN


0.1. Khi vào Diễn đàn, Bạn mới là một người KHÁCH. Là khách thì chỉ nhìn được đọc các chủ đề chuyên môn, không được gửi bài. Quyền đọc các chủ đề nội bộ và gửi bài chỉ dành cho các thành viên được cấp quyền - đó là các học viên của Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng; các SV, HVCH, NCS của Khoa Văn hóa học; các cán bộ và cộng tác viên của Trung tâm và Khoa.

Nếu bạn thuộc một trong những nhóm trên thì xin mời bạn đăng ký làm thành viênxin cấp quyền (thực hiện mục I trong hướng dẫn dưới đây).

I- ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ XIN CẤP QUYỀN


1.1. Việc đăng ký thành viên rất đơn giản: Nhìn lên góc trên, bên phải của Diễn đàn Văn hóa học (xin lưu ý: "của Diễn đàn Văn hóa học" chứ không phải của Website Văn hóa học), Bạn sẽ thấy 3 ô “Trợ giúp”, “Đăng ký” và “Đăng nhập”. Bấm vào ô “Đăng ký”, Bạn sẽ thấy xuất hiện một Thông báo. Đọc xong thông báo, Bạn sẽ thấy bên dưới có dòng chữ “Tôi đồng ý với những điều khoản trên”. Bạn hãy bấm vào đây. (Chú ý: phải đọc xong thông báo thì dòng chữ “Tôi đồng ý..." mới xuất hiện).

1.2. Bây giờ Bạn bắt đầu nhập các thông tin để đăng ký thành viên.

1) Tên thành viên: Bạn hãy đặt cho mình một tên (dùng tên mình hoặc lấy bí danh là MeoHen, Kèo, Cột, Bé Bự, v.v., tên gì cũng được), có dấu hoặc không dấu đều được, miễn là không chứa các ký tự đặc biệt (như @, #, $, %...) và không chứa các con số, với độ dài trong khoảng từ 3 đến 20 ký tự. (Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên dùng chữ latinh không dấu và viết liền để tránh quên, nhầm lẫn mà sau này chính mình không vào được).

2) Địa chỉ Emai: Bạn phải nhập vào đây địa chỉ Email hợp lệ của Bạn. (Không được “bịa” ra một địa chỉ Email không có thực, vì máy sẽ gửi về địa chỉ email này chìa khoá để kích hoạt tư cách thành viên của Bạn. Nếu Bạn có trên một địa chỉ Email, Bạn có thể đăng ký làm thành viên với nhiều tên khác nhau). Do tầm quan trọng của nó, trong ô tiếp theo, Bạn xác nhận lại địa chỉ Email này một lần nữa.

3) Trong hai ô kế tiếp, Bạn đăng ký mật khẩu (trong khoảng từ 6 đến 30 ký tự) và xác nhận lại mật khẩu.

4) Cuối cùng, Bạn gõ vào ô “Mã xác nhận” những chữ và số mà Bạn nhìn thấy để máy yên tâm rằng Bạn đã tự tay mình đăng ký thành viên.

5) Bấm vào nút “Chấp nhận”.

6) Sau 1-2 phút, Bạn hãy mở hộp thư E-mail vừa dùng để đăng ký, Bạn sẽ nhận được một thư của Diễn đàn. Trong thư, máy cung cấp cho Bạn một đường dẫn (linhk). Bấm vào đường dẫn đó để kích hoạt tư cách thành viên.

GHI CHÚ: Một số bạn phàn nàn rằng mình đã đăng ký theo đúng mọi thủ tục mà vào hộp thư E-mail của mình tìm mãi vẫn không thấy thư của Diễn đàn. Sở dĩ như vậy có thể là vì mạng thư mà bạn sử dụng có cơ chế loại bỏ những thư lạ. Hễ thấy những thư không phải từ những địa chỉ quen thuộc thì máy tự động chuyển vào thùng rác. Vì vậy bạn phải có thói quen thường xuyên vào "lục lọi' thùng rác (spam) của mình để khôi phục những thư bị máy loại nhầm. Thư của Diễn đàn VHH gửi cho bạn có thể nằm trong số này. Nếu bạn không tìm thấy thư kích hoạt tự động của diễn đàn VHH, bạn hãy liên hệ với admin qua e-mail diendanvhh@gmail.com để được giúp đỡ.

1.3. Bước cuối cùng là xin cấp quyền. Thành viên chỉ có quyền đọc và sử dụng thông tin (đọc và và sử dụng được nhiều mục hơn khách vãng lai) nhưng không có quyền post bài. Muốn post bài, phải là thành viên được cấp quyền.

Tất cả những thành viên có quan hệ mật thiết với Trung tâm VHH LL-ƯD và Khoa VHH đều có thể được cấp quyền.

1.3.1. Với các cán bộ, cộng tác viên của Trung tâm VHH LL-ƯD và Khoa VHH, sau khi đăng ký thành viên xong, chỉ cần gửi tới địa chỉ diendanvhh@gmail.com cho Quản trị (Admin) Diễn đàn một email với tiêu đề là: “Xin cấp quyền sử dụng Diễn đàn” với nội dung sau:

- Họ và tên: ......
- Tên thành viên (nick) đã đăng ký: ........
- Địa chỉ e-mail đã dùng để đăng ký thành viên: .........
- Số điện thoại di động: ........

1.3.2. Với các học viên, sinh viên, HVCH, NCS của Trung tâm VHH LL-ƯD và Khoa VHH, sau khi đăng ký thành viên xong, cần gửi tới địa chỉ diendanvhh@gmail.com cho Quản trị Diễn đàn một email với tiêu đề là: “Xin cấp quyền sử dụng Diễn đàn” với nội dung sau:

- Họ và tên chính thức: ......
- là: Học viên (hoặc SV / HVCH / NCS / CBGD / CTV / v.v.) lớp … của Trung tâm (Khoa) VHH.
- Mã số sinh viên / HVCH / NCS:......
- Thuộc lớp... khoá ... nhập học năm.....
- Tên thành viên (nick) đã đăng ký: ........
- Địa chỉ e-mail đã dùng để đăng ký thành viên: .........
- Số điện thoại di động: ........

Quản trị Diễn đàn sẽ cấp phép trên cơ sở đối chiếu các thông tin mà Bạn cung cấp qua email với những thông tin mà Bạn đã đăng ký ở Trung tâm / Khoa (do Trung tâm VHH LL&UD và Khoa VHH cung cấp cho Admin).

1.3.3. Đối với các thành viên ở ngoài Trung tâm VHH LL-ƯD và Khoa VHH, sau khi đăng ký thành viên xong, Bạn cần có 1 thành viên đã được cấp quyền là cán bộ bảo lãnh, hoặc 2 thành viên đã được cấp quyền là SV / HVCH / NCS bảo lãnh.

Người bảo lãnh cần gửi tới diendanvhh@gmail.com cho Quản trị Diễn đàn một email với tiêu đề là: “Bảo lãnh cấp quyền sử dụng Diễn đàn” với nội dung sau:

- Họ và tên chính thức: ......
- Chức vụ, đơn vị: .............
- Tên thành viên đã được cấp quyền: ........
- Địa chỉ e-mail đã dùng để đăng ký thành viên: .........
- Số điện thoại di động: ........
Xin bảo lãnh cho .............(họ tên người được bảo lãnh)
là ................... của ................. (chức vụ, đơn vị)
Địa chỉ e-mail: .........
Số điện thoại di động: ........

Người được cấp phép sẽ thuộc vào một trong bốn nhóm:
- CBGD và Nghiên cứu
- Học viên của Trung tâm VHH
- HVCH và NCS
- Sinh viên

Việc cấp quyền thực hiện ít nhất là 2 lần một tuần. Sau khi cấp quyền, Quản trị Diễn đàn sẽ gửi e-mail thông báo cho bạn.

II- ĐĂNG NHẬP DIỄN ĐÀN


2.1. Từ nay, mỗi lần vào Diễn đàn, Bạn chỉ cần “Đăng nhập”. Để đăng nhập, Bạn hãy bấm vào ô “Đăng nhập” ở góc trên, bên phải.

2.2. Hãy nhập vào cửa sổ hiện ra tên thành viên (nickname) và mật khẩu của Bạn. Nếu máy đang dùng là của riêng Bạn, Bạn có thể đánh dấu kiểm vào ô “Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm” để khỏi phải mất công đăng nhập những lần sau (còn nếu Bạn đăng ký dưới nhiều tên khác nhau, Bạn sẽ phải đăng nhập riêng mỗi lần).

III- THIẾT LẬP CÁ NHÂN


3.1. Sau khi đăng nhập, nhìn lên bên trên, góc trái (ngay dưới lệnh “trang chủ”) sẽ thấy dòng chữ “Thiết lập cá nhân”.

3.2. Ngay sau nó, trong ngoặc đơn bạn sẽ thấy thông báo về thư từ, tin nhắn của mình, ví dụ: “(Bạn không có tin nhắn mới nào)”, hoặc “(Bạn chỉ có 1 tin nhắn mới)”. Bấm vào đoạn chữ trong ngoặc đơn đó, máy sẽ mở ra hộp tin nhắn của bạn. Bạn có thể xem tin nhắn mới, tin nhắn cũ, trả lời tin nhắn, viết tin nhắn.

3.3. Bấm vào nhóm chữ “Thiết lập cá nhân”, máy sẽ mở ra trang thông tin cá nhân của bạn. Tại đây, bạn có thể nhập các thông tin cá nhân như quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, địa chỉ website hoặc blog của bạn, ngày sinh (để được Diễn đàn chúc mừng vào đúng ngày sinh).

3.4. Bạn có thể thiết lập “chữ ký” (đó có thể là thông tin về địa chỉ, điện thoại, một câu danh ngôn / tục ngữ / ca dao mà bạn ưa thích).

3.5. Bạn cũng có thể nhập vào một “hình đại diện” (dung lượng tập tin tối đa là 10 KB), kiểu như hình logo TT VHH LL-UD mà Trung Tâm VHH Lý luận và Ứng dụng dùng làm hình đại diện.

IV- XEM, TRAO ĐỔI VÀ TẠO CHỦ ĐỀ


4.1. Ở dạng đầy đủ nhất, Diễn đàn Văn hoá học gồm 6 phần:
1-“THÔNG BÁO của Diễn đàn văn hoá học”
2-"Hoạt động văn hoá học"
3-“Chuyện trong nhà”
4-“Các bình diện văn hóa”
5-"Các nền văn hóa thế giới"
6-"Góc thư giãn văn hoá học".
Mỗi phần này lại có nhiều Chuyên mục. Tùy theo quyền đã được cấp, bạn sẽ nhìn thấy những Chuyên mục dành cho nhóm của Bạn. Bạn hãy chọn mở một Chuyên mục để vào xem các bài có trong chuyên mục hoặc các tiểu chuyên mục. Bạn cũng có thể nhìn qua danh sách các bài viết sau cùng ở cột bên phải để vào đọc và tham gia.

Nếu mở một Chuyên mục để vào bên trong, Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các chủ đề hiện có của Chuyên mục này cùng các thông tin về số lượng bài đã thảo luận (“trả lời”) về chủ đề này, số lượt người đã xem, và thông tin về bài viết mới nhất (tên tác giả, ngày giờ gửi).

4.2. Bạn chọn một chủ đề để vào xem. Xem xong, Bạn có thể thảo luận (ghi cảm tưởng, nhận xét, ý kiến của mình) bằng cách bấm vào phím “TRẢ LỜI BÀI” ở góc dưới hoặc trên, bên trái. Bạn đừng ngại, vì nếu khi đăng ký, Bạn chọn một biệt hiệu, thì mọi người không biết Bạn là ai đâu, cứ thoải mái bộc lộ tư tưởng của mình (chỉ cần Bạn đừng vi phạm những quy định chung về văn hoá tham gia Diễn đàn nêu trong "Nội quy của Diễn Đàn văn hoá học" tại địa chỉ http://vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtop ... t=405).

4.3. Khi bấm vào phím “TRẢ LỜI BÀI” ở góc dưới, bên trái, để đăng ý kiến của mình, sẽ xuất hiện một cửa sổ. Có thể gõ vào cửa sổ đó các ý kiến của Bạn (theo "Nội quy của Diễn Đàn văn hoá học", Bạn bắt buộc phải gõ bằng chữ Việt có dấu để mọi người dễ đọc và hiểu đúng ý Bạn). Bạn cũng có thể viết bài ở Microsoft Word, sau đó copy và thả vào cửa sổ. Xong, hãy bấm vào phím “Chấp nhận” ở bên dưới. Bài của Bạn đã có mặt trên Diễn đàn. Tuy nhiên, Bạn nên dành thời gian đọc lại bài của mình, thậm chí vài lần để chỉnh sửa cho thật ưng ý cả về hình thức lẫn nội dung (x. phần VI ở dưới).

4.4. Về hình thức, để trình bày bài của mình cho dễ đọc, dễ hiểu, bạn có thể đánh dấu cụm từ cần thiết và ra lệnh in đậm [B], in nghiêng [I], gạch dưới [U], tạo đường liên kết internet tới địa chỉ khác [URL], thay đổi màu chữ [Màu chữ], v.v. bằng cách nhấn vào lệnh tương ứng ở dòng lệnh có sẵn ngay trên cửa sổ. Để thay đổi cỡ chữ, nhấn vào mũi tên hình chữ V ở cạnh ô trắng có chữ “bình thường” và chọn cỡ chữ thích hợp. Bạn cũng có thể trích dẫn từ các bài viết trước đó bằng cách nhấn vào lệnh [Quote]; có thể chèn các biểu tượng vui bằng cách chọn một khuôn mặt trong số các biểu tượng có sẵn phía bên phải cửa sổ :roll: .

4.5. Công cụ google : Với lệnh <Google>, bạn có thể đánh dấu tìm những bài liên quan đến một từ khoá nhất định, ví dụ, nếu bạn đặt từ "văn hoá học" vào trong ngoặc kép và chọn đánh dấu nó rồi nhấn vào lệnh <Google>, bạn sẽ thấy từ này được hiển thị như sau: [google]"văn hoá học"[/google] . Người đọc nhấn con trỏ vào đây thì sẽ lập tức nhận được kết quả tìm kiếm của google.com theo từ khoá này.

4.6. Bạn cũng có thể tự mình tạo một chủ đề mới. Hãy bấm vào ô “Chủ đề mới” có ở bên trái, phía trên hoặc dưới danh sách chủ đề. Bên trong, Bạn cần đặt tên cho chủ đề và nhập nội dung vào. Xong, hãy bấm vào phím “Chấp nhận” ở bên dưới.

4.7. Bạn hãy dành chút thời gian đọc kỹ "Nội quy của Diễn Đàn văn hoá học" (http://vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=46&t=405) để không vi phạm các quy định của Diễn Đàn vể việc viết và công bố bài.


V- CHÈN HÌNH VÀO BÀI


Việc chèn một hình ảnh vào bài trên “Diễn đàn Văn hoá học” gồm ba công đoạn: (1) chuẩn bị hình; (2) tải hình từ máy tính của mình lên mạng và (3) chèn đường dẫn của hình vào bài.

5.1. CHUẨN BỊ HÌNH:

Trước khi đưa hình lên mạng, hình phải được chuẩn bị sao cho có kích thước phù hợp. Nếu hình bạn tự chụp sẽ thường có kích thước quá to (khoảng vài Mb). Nếu để hình lớn quá thì một là sẽ không tải lên mạng được; hai là nếu có tải lên được thì cũng không hiển thị được; ba là nếu có hiển thị được thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và bạn đọc không chờ được. Bạn phải thu nhỏ kích thước của ảnh (resize). Bạn có thể dùng bất kỳ một công cụ xử lý ảnh nào để làm việc này (vd: Microsoft Ofice Picture Manager, ACD-see, Photoshop...). Kích thước của các ảnh trong chế độ kỹ thuật số (digital) thường đo bằng "pixels". Kích thước tối đa của ảnh mà Diễn đàn chấp nhận (chiều ngang X chiều đứng) là 740 x 2000 pixels.

Bạn có thể sử dụng một công cụ rất phổ thông, đơn giản và hữu hiệu là phần mềm "Microsoft Office Picture Manage". Phần mềm này nằm trong nhóm lệnh "Microsoft Office Tools" của bộ phần mềm nổi tiếng "Microsoft Office". Phần mềm này cho phép resize hàng loạt ảnh và đưa về cùng một kích thước thích hợp cho việc post lên mạng. Bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

a) Copy các ảnh cần resize đặt vào một thư mục mới để giữ lại bản gốc ảnh;

b) Mở "Microsoft Office Picture Manage" ra và chọn thư mục chứa các ảnh cần resize;

c) Bấm vào lệnh "Edit pictures..." ở thanh công cụ phía trên, bên phải;

d) Bấm vào lệnh "Compress pictures" ở hàng dưới cùng cột bên phải;

Hình ảnh

e) Chọn các hình cần resize;

f) Đánh dấu chọn vào dòng "Web pages" ở bên phải;

g) Nhấn "OK" ở dưới cùng.

Hình ảnh

h) Bấm lệnh "save all" để lưu tất cả các kết quả.

Tất cả các ảnh sau khi resize đều có chiều ngang khoảng 450 pixells, rất thích hợp để đưa lên mọi mạng internet.

5.2. TẢI HÌNH TỪ MÁY TÍNH CỦA MÌNH LÊN MẠNG

Có hai cách: (a) tải trực tiếp lên máy chủ của Diễn đàn; (b) tải lên một máy chủ khác rồi nối nó với Diễn đàn.

5.2.1. Tải trực tiếp lên máy chủ của Diễn Đàn

Bạn nhấn chuột vào lệnh Chèn hình ảnh vào bài viết
Hình ảnh


Bạn sẽ thấy trang tải hình. Trước khi chọn lệnh Browse để tải hình, bạn hãy chọn đánh dấu vào Family safe (đây là hình thức quảng cáo đi kèm, Adult content quảng cáo với những hình ảnh nhạy cảm không phù hợp với Diễn đàn VHH)
Hình ảnh


Bạn có thể để nguyên kích cỡ ảnh hoặc thay đổi kích cỡ ảnh (nếu hình ảnh quá lớn), song phù hợp hơn cả là 2 loại đã được đánh dấu
Hình ảnh

Mọi việc đã hoàn tất, chọn lệnh Upload it, hình ảnh đã sẵn sàng trong bài viết của bạn.

5.2.2. Cách tải lên một máy chủ khác.

Có rất nhiều website chuyên trách cho việc lưu trữ và chia xẻ ảnh; chúng cho phép chúng ta đưa ảnh của mình lên máy chủ của website đó rồi chia xẻ cho mọi người tại đó hoặc đưa vào các website khác. Thuộc loại này có thể kể đến: Photobucket, Flickr, Pbase, Slide, Googlepages… Ta hãy lấy Photobucket làm ví dụ.

5.2.2.1. Để đăng ký làm thành viên photobucket, Bạn mở http://register.photobucket.com/,
bạn sẽ thấy trang đăng ký:

Hình ảnh

Hãy chọn cho mình một usename, một password và điền vào các ô tương ứng, sau đó nhấn next step. Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn (email, gender, birthday...), nhấn I accept. Sign me up!:

Hình ảnh

5.2.2.2 Bạn sẽ được chuyển thẳng đến trang upload ảnh. Tại đây, nếu muốn tải lên 1 ảnh, hãy nhấn nút Choose files để chọn hình ảnh cần tải trong máy tính:

Hình ảnh

Sau khi tải lên, sẽ xuất hiện cửa sổ sau:

Hình ảnh

Bạn có thể đặt tên ảnh, giới thiệu về bức ảnh (nếu muốn). Sau đó nhấn Save anh continue để lưu ảnh.

5.2.2.3. Nếu muốn tải nhiều ảnh thì có hai cách:

a) Nhấn nút Choose files và khi cửa sổ thư mục máy tính của bạn mở ra, thay vì chọn một hình, hãy nhấn nút SHIFT để cùng lúc chọn nhiều hình;

b) Thay vì nhấn nút Choose files, bạn hãy nhấn nút Old Uploader ở phía dưới:

Hình ảnh

Sẽ xuất hiện 3 đường dẫn để ta chọn 3 ảnh:

Hình ảnh

Nếu muốn tải nhiều hơn 3 ảnh thì bấm tiếp nút + add more ở dưới để nhập thêm đường dẫn cho các ảnh khác (photobucket cho phép ta có thể gửi tối đa 1 lần 20 ảnh). Khi chọn xong ảnh, bấm Upload để tải hình ảnh.

Việc tải ảnh lên mạng photobucket đã hoàn tất.


5.2.2.4. CHÈN ĐƯỜNG DẪN CỦA ẢNH VÀO BÀI

Bây giờ bạn có thể lấy đường dẫn (= địa chỉ) của ảnh để chèn vào bài của mình trên Diễn đàn văn hoá học.

Muốn chèn ảnh nào trong số ảnh đã đưa lên photobucket, bạn di chuột tới ảnh đó trên màn hình, sẽ thấy xuất hiện bên dưới ảnh 4 dòng lệnh: Email & IM, Direct link, HTML code, IMG code:

Hình ảnh

Hãy copy nội dung của IMG code và dán vào vị trí muốn đặt hình ảnh trong bài viết cho Diễn đàn VHH:

Hình ảnh

Với cách này, bạn có thể không chỉ dùng ảnh do mình tải lên, mà còn có thể dùng ảnh đã có sẵn trên bất kỳ một mạng nào mà mình thấy phù hợp với nội dung bài viết của mình.

Muốn vậy, bạn đưa con trỏ vào bức ảnh mà bạn thích và nhấp chuột phải ---> chọn Properties ---> tìm dòng chữ Address (Url) (đối với trình duyệt IE) hoặc chữ Location (đối với trình duyệt Firefox), rồi copy đường dẫn Url.
Sau khi copy đường dẫn Url của ảnh, bạn hãy để con trỏ vào vị trí muốn dán ảnh ở cửa sổ viết bài của Diễn đàn văn hoá học rồi nhấp chuột vào nút Img ở thanh công cụ ngay trên cửa sổ, rồi dán (past) đường dẫn Url đã copy được vào vị trí con trỏ, kết quả sẽ có dạng: [img]Url[/img]

[img]http://www.vanhoahoc.com/site/images/stories/tintuc/081208-BMT-0.JPG[/ img]

Mọi việc đã hoàn tất.

Ghi chú:

1. Việc đặt đường dẫn đã copy được vào giữa [img]và[/img] là rất quan trọng. Nếu bạn không thực hiện thao tác này mà đưa thẳng đường dẫn vào thì thay vì chỉ có ảnh hiện ra, bạn đã trỏ tới trang mạng chứa ảnh, và do vậy ảnh của bạn sẽ hiện ra cùng với các quảng cáo của mạng, bao gồm cả các quảng cáo XXX.

2. Nếu muốn đặt hình ở giữa, hoặc ở bên phải thì bạn hãy đánh dấu chọn đoạn mã này trong bài trên cửa sổ nhập liệu và bấm nút lệnh “Center” hoặc “Right”. Nếu muốn xếp 2 hình trên cùng một hàng, chỉ cần đặt 2 đoạn mã như vậy kế tiếp nhau.

5.3. TẠO LIÊN KẾT TRONG BÀI

Để liên kết với một bài khác trên mạng, chúng ta sẽ chép đường dẫn của bài đó đặt vào bài của mình, chọn đường dẫn, và nhấn lệnh URL ở phía trên cửa sổ viết bài. Sau khi bài viết hoàn tất, chỉ cần nhấn con trỏ vào đường dẫn, người đọc sẽ tới thẳng bài cần dẫn.

Còn nếu muốn thay vì đường dẫn là tên bài hoặc một cụm từ bất kỳ, còn đường dẫn thì ẩn không nhìn thấy, ta hãy sử dụng công thức sau:

[ url=http://....]....[/url ]

Trong đó dấu ba chấm thứ nhất sẽ thay bằng phần sau hai gạch chéo // của đường dẫn. Dấu ba chấm thứ hai sẽ thay bằng cụm từ ta muốn thể hiện liên kết.

Ví dụ, cần liên kết với bài "Nội quy của Diễn Đàn văn hoá học" có đường dẫn là http:// vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=27&t=405&#41 , ta sẽ đặt hai thông tin này vào công thức như sau:

[ url=http://vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=27&t=405&#41]Nội quy của Diễn Đàn văn hoá học[/url ]

Chú ý: trong công thức ở trên cũng như trong ví dụ vừa nêu, để bạn đọc nhìn thấy được công thức và cách dùng nó, chúng tôi đã phải tạo ra hai lỗi là đặt một khoảng trống vào sau dấu mở ngoặc vuông đầu tiên - trước chữ "URL", và khoảng trống thứ hai vào sau chữ "/URL" - trước dấu đóng ngoặc vuông cuối cùng.

Bây giờ xóa hai khoảng trống đó ở trong ví dụ đi, ta sẽ thu được kết quả là: Nội quy của Diễn Đàn văn hoá học


VI- SỬA BÀI VÀ XOÁ BÀI


6.1. Sau khi nhập bài vào cửa sổ nhập bài, nếu bạn bấm nút “Chấp nhận” bên dưới, bài sẽ lập tức được đăng lên, còn nếu bạn bấm nút “XEM TRƯỚC”, bài sẽ hiện lên cho bạn xem trước, bên dưới vẫn có phần cửa sổ nhập bài. Điều này rất tiện để bạn vừa đọc vừa sửa: trong khi đọc phần trên, nếu thấy có lỗi nào thì kéo thanh trượt xuống dưới để sửa, xong lại trở lên trên xem tiếp. Cứ như thế bạn sẽ dễ dàng kiểm tra và sửa chữa toàn bài.

6.2. Sau khi bấm nút “Chấp nhận” để đăng bài, bạn vẫn có thể tiếp tục sửa chữa các lỗi chính tả, lỗi dấu câu, lỗi diễn đạt sao cho bài viết thật ưng ý. Bạn có 24 giờ để làm việc này. Muốn sửa, bạn bấm nút "sửa bài" ở phía trên bên phải bài viết, thực hiện việc sửa chữa rồi bấm nút "Xem trước" hoặc "Chấp nhận". Nếu hoàn toàn không hài lòng với bài viết, bạn cũng có thể xoá bó nó trong thời hạn này.

6.3. Tuy nhiên nếu trong vòng 24 giờ mà có một thành viên khác xem bài viết của bạn và viết bài trả lời, trao đổi với bạn thì sau khi bài đó được đăng lên, bạn không thể tiếp tục sửa chữa đươc nữa (vì người ta trao đổi là trao đổi với bài bạn đã đăng, chứ không phải với bài bạn sẽ sửa chữa). Điều này buộc bạn phải có trách nhiệm với mình và với mọi người hơn.
Kinh nghiệm xương máu về việc này xin xem: "HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI!".


Xin cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Bạn
đến với Diễn đàn Văn hóa học!
[/justify]
Hình đại diện của thành viên
Admin
Quản trị viên
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 10:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Quay về Thông báo CHUNG của Ban Quản Trị Diễn đàn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron