Từ xưa, khi nhận thức của con người ngày càng tăng thì nhu cầu của con người cũng ngày càng phát triển theo hướng đi lên, nhu cầu của con người càng ngày càng cao đòi hỏi con người phải kịp phát triển để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Cái mặc ban đầu chỉ là cái "che thân" nhưng nó cũng không ngừng phát triển để hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển của con người, cái mặc đối với con người giờ đây không chỉ là cái che thân đơn thuần mà còn là cái để tô thêm vẻ đẹp của con người, đôi khi còn là để thể hiện đẳng cấp,...." Quen sợ dạ, lạ sợ áo " là vì thế.Và văn hóa mặc có thể đươc phân chia:
1/Theo chủng loại và chức năng: trang phục che phần trên, trang phục che phần dưới, trang phục đội đầu,....
trang phục che phần trên mà điển hình là cái áo, nó có chức năng che kín phần trên của cơ thể, khác với trang phục che phần dưới- cái quần, cái váy, cái khố, ...trang phục đội đầu có nón, mũ,khăn rằng, mấn,..trang phục che phần trên, trang phục che phần dưới ,trang phục đội đầu, chúng có những chức năng riêng biệt khác nhau.Nên theo tôi, nó giữ vai trò là chức năng luận.Bên cạnh đó, nếu xét trang phục che phần trên là chiếc áo, tôi xét áo dài, ban đấu nó là chiếc áo tứ thân, dần dần phát triển thành áo năm thân, rồi tới áo dài hiện đại, tuy nhiên với chiếc áo dài hiện đại ban đầu tới nay nó cũng đã có nhiều lần cải biến. Sự phát triển và hoàn thiện dần chiếc áo dài ban đầu cho đến chiếc áo dài hiện đại ngày nay ( có pha chút Tây hóa ) theo tôi, đó là tiến hóa luận.
2/Theo giới tính: trang phục dành cho nam, trang phục dành cho nữ,...Đó là chức năng luận, trang phục cho nam sẽ được thiết kế cho phù hợp với nam, và trang phục cho nữ sẽ được thiết kế cho phù hợp với phái nữ (theo chức năng luận )
3/Theo mục đích: trang phục lao động, trang phục lễ hội,...mỗi loại trang phục sẽ phù hợp với một hoàn cảnh nhất định. Ta không thể lấy trang phục lễ hội để đi làm ruộng và ngược lại, ta cũng không thể lấy trang phục lao động để đi lễ hội. Do đó, nó có chức năng luận