Tự nhiên- con người- văn hoá

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Tự nhiên- con người- văn hoá

Gửi bàigửi bởi YenNhi » Thứ 6 15/06/07 16:04

Em được biết là văn hoá là sản phẩm của con người tạo ra và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiển, trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Như vậy cũng có thể hiểu đơn giản là văn hoá cũng sản phẩm gián tiếp của tự nhiên.
Vậy thì "mối quan hệ giữa văn hoá với tự nhiên và tính nhân sinh của văn hoá " và " mối quan hệ giữa văn hoá với con người và tính nhân sinh của văn hoá" có phải là hoàn toàn giống nhau hay là khác nhau ,nếu có sự khác biệt giữa 2 mối quan hệ đó, thì đó là những khác biệt nào? Mong được sự chỉ dẫn của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn.
RANDOM_AVATAR
YenNhi
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 01/06/07 15:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tự nhiên- con người- văn hoá

Gửi bàigửi bởi caohai » Thứ 3 19/06/07 18:10

Chào Bạn!

"mối quan hệ giữa văn hoá với tự nhiên và tính nhân sinh của văn hoá " và " mối quan hệ giữa văn hoá với con người và tính nhân sinh của văn hoá" có phải là hoàn toàn giống nhau hay là khác nhau?

Thứ nhất :"mối quan hệ giữa văn hoá với tự nhiên và tính nhân sinh của văn hoá "

- Tự nhiên sinh ra con người , con người trong quá trình lao động tạo ra văn hoá.Từ văn hoá sơ khai như biết dùng công cụ lao động bằng đá , dùng lửa , ngôn ngữ , chữ viết...con người đã dùng tư duy của mình ( cao hơn các loài vật khác ) để dựa vào kiến thức văn hoá của mình cải tạo ngược lại thiên nhiên , biến thiên nhiên phục vụ lại con người.Đó là chiều thuận.
- Chiều ngược lại : con người là tập hợp rất nhỏ của thiên nhiên , trong đó thiên nhiên bao trùm tất cả : đồng bằng , sông suối , ao hồ , núi rừng , biển cả , không khí , bầu trời ... Thiên nhiên từ ngàn xưa đã tạo ra loài người và đã thống lĩnh loài người!Đến mức , loài người phải phụ thuộc vào thiên nhiên rất nhiều : loài người sống ở vùng sông nước nhiệt đới nóng ẩm thì phải trồng cây lúa nước mà sinh sống-tạo ra văn minh gốc nông nghiệp.Loài người sống ở xứ ôn đới thì chăn nuôi và thương mại là thuận lợi nhất-tạo ra văn minh gốc du mục
Như vậy : thiên nhiên tạo ra con người , con người tạo ra văn hoá và dựa vào tích lũy văn hoá của mình , con người cải tạo thiên nhiên.Ngược lại , thiên nhiên cũng chi phối cuộc sống con người , ảnh hưởng lên văn hoá của nhân loại theo hai nét cơ bản nhất là : văn hoá gốc nông nghiệp hoặc văn hoá gốc du mục!

Đó là mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và văn hoá và ngược lai.

Thứ hai : "mối quan hệ giữa văn hoá với con người và tính nhân sinh của văn hoá"?

-Như đã nói ở trên , con người đã tạo ra văn hoá và qua thực tiễn vận động , văn hoá biến chuyển ngược lại , thúc đẩy sự phát triển của cuộc sống con người.Đấy chính là tính nhân sinh của văn hoá chứ còn gì nữa?
Vài dòng chia sẽ cùng Bạn!
Chân thành cảm ơn!

SG ,19/6/07
Caohai
RANDOM_AVATAR
caohai
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 14:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Tự nhiên- con người- văn hoá

Gửi bàigửi bởi clover » Thứ 7 16/02/08 0:35

YenNhi đã viết:Em được biết là văn hoá là sản phẩm của con người tạo ra và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiển, trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Như vậy cũng có thể hiểu đơn giản là văn hoá cũng sản phẩm gián tiếp của tự nhiên.
Vậy thì "mối quan hệ giữa văn hoá với tự nhiên và tính nhân sinh của văn hoá " và " mối quan hệ giữa văn hoá với con người và tính nhân sinh của văn hoá" có phải là hoàn toàn giống nhau hay là khác nhau ,nếu có sự khác biệt giữa 2 mối quan hệ đó, thì đó là những khác biệt nào? Mong được sự chỉ dẫn của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn.


[justify]Dưới đây là những kiến thức mà Clover đã được học.Hi vọng có thể giúp ích cho Yennhi. Clover nghĩ rằng nó chưa hoàn chỉnh lắm. Mong tiếp tục nhận được những ý kiến bổ sung của Thầy Cô và các bạn :

Về khái biệm Văn hoá, như chúng ta đã biết thì đã có rất nhiều người cố gắng đưa ra những định nghĩa khác nhau. Nhưng cho đến nay họ vẫn chưa có sự nhất trí với nhau.Mỗi người có một cách hiểu riêng tùy vào cách tiếp cận của họ.
Văn hóa là sản phẩm trực tiếp của con người và sản phẩm gián tiếp của tự nhiên.Hay nói cách khác thì Văn hóa là cái tự nhiên được con người biến đổi. ví dụ, ta nói rằng cây chuối rừng là tự nhiên, cây chuối nhà mang tính văn hoá vì nó được con người mang về chăm sóc, vun trồng.Từ đây có thể thấy rằng Văn hoá được phân biệt với tự nhiên là nhờ vào tính nhân sinh. Văn hóa và tự nhiên tưởng chừng như khác nhau nhưng chúng lại có mối quan hệ với nhau. Tự nhiên có trước, qui định văn hóa. Vì khi tạo ra văn hóa con người vẫn phải sử dụng năng lực tự nhiên, sử dụng tài nguyên có nguồn gốc tự nhiên, cộng với tiềm tàng của chính mình.
Một câu hỏi được đặt ra là "làm sao chúng ta có thể xác định một đối tượng nào đó là tự nhiên hay văn hóa?". Trả lời câu hỏi này chúng ta phải nhờ đến đặc trưng của Văn hóa, đó là tính giá trị.Tùy theo mức độ tỉ lệ giữa chất con người và chất tự nhiên trong giá trị của mỗi đối tượng mà ta có thể xếp đối tượng này vào tự nhiên, đối tượng kia vào văn hóa[/justify]
Hình đại diện của thành viên
clover
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 5 08/11/07 21:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tự nhiên- con người- văn hoá

Gửi bàigửi bởi lovebird » Thứ 7 23/02/08 19:01

Bạn Clover va ban Yen Nhi than men, minh cung xin muốn đóng góp ý kiến của mình ve van de con người - tự nhiên - văn hóa. Clover có nói: "Một câu hỏi được đặt ra là "làm sao chúng ta có thể xác định một đối tượng nào đó là tự nhiên hay văn hóa?". Trả lời câu hỏi này chúng ta phải nhờ đến đặc trưng của Văn hóa, đó là tính giá trị.Tùy theo mức độ tỉ lệ giữa chất con người và chất tự nhiên trong giá trị của mỗi đối tượng mà ta có thể xếp đối tượng này vào tự nhiên, đối tượng kia vào văn hóa". Mình không đồng ý với ý kiến của bạn lắm. Theo mình, muốn xác định một đối tượng nào đó là tự nhiên hay văn hóa thì trước hết phải xem đối tượng đó có phải do con con người tạo ra không bởi vì tự nhiên đối lập với nhân sinh. Những gì không phải do con người tạo ra thì là tự nhiên. Nếu đối tượng đó là do con người tạo ra thì chưa chắc đối tượng đó là văn hóa. Phải xem đối tượng đó có mang đầy đủ đặc trưng của văn hóa: tính hệ thống, tính nhân sinh, tính lịch sử và tính giá trị hay không. Nếu có thì đối tượng đó là văn hóa. Vậy thực ra văn hoá và tự nhiên không phải là hai phạm trù đối lập nhau nên không thể phân biệt bằng cách dựa vào tính giá trị của văn hóa.
RANDOM_AVATAR
lovebird
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 09/11/07 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Tự nhiên- con người- văn hoá

Gửi bàigửi bởi jkor » Thứ 2 25/02/08 0:34

Chào bạn YenNhi, mình cũng muốn góp chút hiểu biết của mình về văn hóa để giúp bạn giải đáp những thắc mắc của bạn về "mối quan hệ giữa văn hoá với tự nhiên và tính nhân sinh của văn hoá " và " mối quan hệ giữa văn hoá với con người và tính nhân sinh của văn hoá" có phải là hoàn toàn giống nhau hay là khác nhau?
Trước hết mình sẽ đi làm rõ mối quan hệ giữa tự nhiên – con người – văn hóa.
Tự nhiên là cái có trước, quy định văn hóa. Con người cũng xuất phát từ tự nhiên, do tự nhiên tạo ra. Khi con người thoát thai khỏi tự nhiên thì văn hóa ra đời, hay nói cách khác là con người tạo nên văn hóa. Đúng như bạn nói văn hóa là sản phẩm trực tiếp của con người và gián tiếp của tự nhiên. Trong quá trình sáng tạo ra văn hóa, con người phải sử dụng bộ não (vật chất tự nhiên) và những nguyên liệu của tự nhiên để tạo ra sản phẩm. Như vậy có thể thấy tự nhiên là cái có trước, thông qua sự tác động và sáng tạo của con người mà tạo thành văn hóa. Giữa tự nhiên – con người – và văn hóa có mối quan hệ hữu cơ với nhau, không tách rời nhau.
Còn tính nhân sinh hay nói rõ hơn là tính con người, chất con người (chất hoạt động của con người). Tính nhân sinh gán cho sự vật, hiện tượng những giá trị không có sẵn trong bản thân chúng (tự nhiên) nhằm đáp ứng cho những nhu cầu của con người. Người ta dùng tính nhân sinh như một đặc trưng để giúp phân biệt văn hóa với tự nhiên.
Như bạn đã thấy tự nhiên – con người – văn hóa là một bộ ba không tách rời, còn tính nhân sinh là chất con người thể hiện trong văn hóa. Bản chất của hai vấn đề bạn thắc mắc mình nghĩ là như nhau thôi nhưng cũng tùy trường hợp chủ thể nào được quan tâm nhiều hơn. Trong câu hỏi mối quan hệ giữa văn hoá với tự nhiên và tính nhân sinh của văn hoá thì tự nhiên được coi như nguyên liệu tạo ra văn hóa dưới sự biến hóa của con người. Còn trong câu hỏi mối quan hệ giữa văn hoá với con người và tính nhân sinh của văn hoá thì con người là chủ thể tạo ra văn hóa. Văn hóa và con người là hai khái niệm không tách rời nhau. Tuy nhiên không phải sự vật,hiện tượng nào cũng là văn hóa. Văn hóa còn được khi biệt với tự nhiên tạo nên một cặp đối lập. Chính vì thể tính nhân sinh là một đặc trưng định tính giúp chúng ta phân biệt một sự vật là văn hóa hay tự nhiên.
Vài dòng chia sẻ cùng bạn.
:D
RANDOM_AVATAR
jkor
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/11/07 20:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách

cron