Hôm trước trong giờ Lý luận Văn Hóa Học, thầy đã giảng về Phi Văn Hóa - Vô Văn Hóa - Thiếu Văn Hóa. Hôm nay em chợt nhớ ra một hiện tượng sau, không biết nên xếp họ vào Vô Văn Hóa hay Thiếu Văn Hóa, mong các anh chị và bạn bè giúp đỡ.
Đó là hiện tượng các cán bộ Quận, phường, hay phòng thuế, công an v.v... tuy trách nhiệm của họ là làm cho dân, vì dân, nhưng khi người dân đến làm việc gì họ cũng ăn nói trịch thượng, thái độ hóng hách. Do người Á Đông chúng ta trọng tĩnh, cũng nhắm mắt cho qua, sợ hỏng việc của mình mà ít ai lên tiếng. Qua đây em cũng xin được hỏi ý kiến mọi người, những cán bộ đó được xếp vào loại Vô Văn Hóa hay Thiếu Văn Hóa ạ!
Chân thành cảm ơn!