Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi tranvanhieu » Thứ 6 21/03/08 16:08

Như chúng ta biết, văn hóa được hình thành từ khi xuất hiện con người, con người sáng tạo ra những giá trị văn hóa đến nay đã được khỏang 2 triệu năm, với thời kỳ văn hóa nguyên thủy, thời kỳ văn hóa cổ đại, trung đại, phục hưng cho đến thời kỳ văn hóa hiện đại. Những nền văn hóa rực rở đã từng đượ cả thế giới biết đến: văn hóa Ai Cập, văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, Lưỡng Hà và La Mã cổ đại; nếu xét trên bình diện địa văn hóa thì có: văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây…có thể nói mổi dân tộc, mỗi quốc gia đều đã dày công sáng tạo, gìn giữ và phát triển sắc thái văn hóa của minh với tất cả ước muốn, kỳ vọng lưu truyền lại cho hậu thế, cho cả nhân lọai.
Văn hóa ngày nay không còn là giá trị sở hữu riêng, tài sản riêng của một dân tộc, một quốc gia nào, nó đã trở thành vấn đề tòan cầu hóa và là tài sản chung của nhân loại. Thế nhưng con người hiện đại, con người của thế kỷ XX, XXI đã nhẩn tâm tàng phá, hũy hoại những giá trị mà bao đời nay lớp lớp cha ông họ đã dày công sáng tạo, gìn giữ.
Con người hiện đại đã gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi thứ hai và có lẻ nhiều hơn thế. Con người hiện đại đã hũy hoại hàng chục triệu sinh linh đồng loại trong các thế chiến đó, đặc biệt, họ đã tạo ra những vũ khí giết người hàng loạt rồi ném xuống Hirosima, Nagasaki để biến hai thành phố này trở về thời kỳ đồ đá. Cũng chính con người hiện đại tạo nên cuộc thảm sát trong cuộc chiến Nam- Bắc Triều Tiên, trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam; Nạn diệt chủng ở Campuchia, chiến tranh ở Apganistan, Irắc, Palestin; sự xung đột phe phái ở Pakistan, Libăn, và một số nuớc khác…làm cho hàng chục triệu con người văn hóa, và hàng vạn công trình văn hóa là di sản của thế giới tan tành sụp đổ. Không biết khi nào con người hiện đại mới có thể khôi phục tôn tạo lại được những công trình văn hóa vật thể và phi vật thể mà chính bàn tay họ đã hũy diệt.
Con người hiện đại đang từng ngày từng giờ chờ chực sát hại lẩn nhau; họ ôm bôm lao vào đám đông, họ chở bôm trên xe lao thẳng vào đám đông, họ xả súng bắn hàng lọat vào đám đông, họ đặt và cho phát nổ ở những nơi: Sân ga, Bến cảng, Phi trường, Nhà thờ, Vũ trường, khách sạn vv. Con người hiện đại tàn sát hàng loạt những sinh linh ngây thơ vô tội trong lúc họ đang ngồi trên ghế nhà trường mà không chút rung tay.
Tàn nhẩn hơn, con người hiện đại không ngưừng chạy đua với thần chết, họ đua nhau chế tạo bôm nguyên tử, vũ khí hạt nhân, với mong muốn giết được nhiều người nhất trong thời gian ngắn nhất. Theo ước tính, nếu như các kho vũ khí hạt nhân hiện nay của các nước cùng khai hỏa thì trái đất này sẻ biến thành tro bụi. Và như vậy cũng có nghĩa là tất cả phải quay trở về kỷ nguyên rông riêu, bò sát, chẳng còn gì gọi là văn hóa. Con người hiện đại đang hũy diệt cả chủ thể, cả không gian và thời gian văn hoạ
RANDOM_AVATAR
tranvanhieu
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 7 08/12/07 21:00
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 5 27/03/08 20:32

Con người thời hiện đại ,họ có thể phá hủy nền văn hoá riêng của mình nhưng cũng chính con người hiện đại đó đã tạo nên một nền văn hoá hiện đại "văn hoá điện thoại di động"văn hoá công nghệ".Nhưng cũng có số đông người họ đã tiếp thu nền văn hoá chung để làm cho nền văn hoá riêng của mình phong phú hơn...
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 5 27/03/08 22:46

ừ , " con người hiện đại " cũng đang lao động và sáng tạo ra rất nhiều thành tựu phục vụ cho lợi ích của cộng đồng , XH cần ngày càng một đi lên , con người cần ngày càng sống no đủ , sung sướng hơn... cuộc sống của chúng ta sẽ ntn nếu ko có điện , không có máy tính , không có máy bay , không có điện thoại di động ,... Không có gì là tuyệt đối , thế thì tại sao lại bảo " con người hiện đại " là con người vô văn hóa nhất ? chỉ một bộ phận thôi , bạn ạ !
Dù rằng chắc chẳng ai dám tự nhận rằng mình luôn là con người có-văn-hóa , vô tình hay cố ý người ta đã , đang và sẽ tự biến mình thành kẻ thiếu-văn-hóa hoặc vô-văn-hóa , nhưng không phải vì thế quy tất cả về cái dạng " vô văn hóa nhất " .
Cho em xin vài dòng để nói chuyện ngoài lề : Hôm nọ học VHH ĐC em mới biết rằng những việc làm không hợp văn hóa lại được chia ra nhiều cấp độ , nhiều hình thức như vậy ...
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 6 28/03/08 8:21

Mình cũng đồng ý với ntmt như vậy. Đành rằng con người đang tự tay mình hủy đi những gì là văn hóa, nhưng bạn hãy nhớ là văn hóa là do con người tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của mình, không thể nói rằng những việc làm của con người ngày nay là sự vô văn hóa, nếu có chăng thì đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ, còn nhìn chung thì con người vẫn đang làm tất cả mọi điều cho chính văn hoá của mình thêm phong phú hơn.
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 6 28/03/08 11:46

Mình rất "thấm ý" với tác giả của bài này về "sự vô văn hoá của con người hiện đại" thời nay. Mình còn để ý thấy : "người hiện đại" ngày nay rất ít sử dụng 2 từ "Cám ơn" và "Xin lỗi" nhưng lại dùng rất nhiều (thậm chí lạm dụng) từ "thông cảm" ở mọi lúc mọi nơi, các bạn có thấy vậy không? :?: Theo bạn thì do đâu? :?:
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi PhanDuocThao » Thứ 6 28/03/08 15:14

Tớ đã từng nghe rằng "càng văn minh thì con người càng ngu xuẩn ".

Tại sao trong suốt lịch sử hình thành loài người lại có những chuyển tiếp đến những hình thái và chế độ xã hội khác nhau? Ngay sau thời công xã nguyên thủy - thời đại mà tất cả mọi thứ đều có phân công rõ ràng, được chia sẻ cho nhau lại là chế độ chiếm hữu nô lệ - bất công và tàn bạo ? Nguyên nhân là do đâu? Không phải là do lòng tham và sự ích kỉ sao? Hay nói rõ ràng hơn, là bản năng ! Nói bản năng ở đây không có nghĩa là tính người hay tính vật mà là suy nghĩ rất cơ bản " cái gì có lợi cho mình thì tồn tại " ! Ngay từ lúc bắt đầu, thế giới đã tồn tại những cái gọi mà Phật giáo gọi là "tham, sân, si ".

Nhưng, nếu chỉ có thế thì để xã hội loài người kéo dài đến ngày nay và được như ngày nay là điều không tưởng. Có nghĩa, thế giới sẽ chỉ có nghi kị, thù hằn và đen tối ! Mà như mọi người thấy đấy, sẽ không có chuyện chúng ta lên diễn đàn này cãi lộn nhau !

Ác độc nhất là con người, nhân đạo nhất cũng là con người. Vì con người có ý thức nên những hành động xấu của chúng ta sẽ là tàn độc hơn các sinh vật khác rất nhiều, là "độc trong độc ". Các loài động vật cắn giết nhau vì bản năng sinh tồn, con người giết nhau vì lợi lộc, thậm chí chỉ để cho vui ! Nhưng động vật không có cái gọi là khoan dung hay tình cảm ( có ý thức ), chỉ có con người mới có, chỉ có chúng ta mới biết yêu thương nhau, thù ghét nhau, giúp đỡ nhau và 'âm thầm giả " với nhau ! Sự tồn tại hai thái cực "vị nhân " và "vị kỉ " trong mỗi chúng ta cũng giống như một thứ cân bằng thế giới. Nhưng ngay cả lòng vị tha đó chẳng phải cũng là vì chúng ta thôi sao? Nếu bạn không cảm thấy vui hoặc nhẹ nhõm khi giúp đỡ người khác thì liệu bạn có làm không? Nếu là vấn đề trách nhiệm thì lại là chuyện khác !

Sự chuyển tiếp các hình thái xã hội từ trước cho đến nay đã chứng minh rằng : cuộc sống luôn luôn vận động và phát triển , dù bằng cách hay cách khác.Kẻ thống trị và người bị trị đều luôn hành động vì bản thân mình, mong muốn cái tốt đẹp cho mình.Hai giai cấp cơ bản đó luôn xung đột theo tiến trình của lịch sử, bao gồm cả cái cao đẹp và cái xấu xa. Nhưng ranh giới giữa xấu và tốt cũng khó mà phân biệt cho rạch ròi.Mỗi chế dộ xã hội đều có những thừa hưởng từ chế độ trước. Con người hiện đại có khác người thời trước thì là ở chỗ chúng ta đã được chuẩn bị cho cuộc sống này qua một thời gian quá dài, được thừa hưởng nhiều giá trị vật chất lẫn tinh thần, thông qua tư tưởng thời đại để được như hiện nay, chúng ta chỉ là kế thừa và phát triển nó theo cách "người" hơn mà thôi. Nói con người hiện đại vô văn hóa, có nghĩa là từ trước đến giờ loài người đều vô văn hóa? Cái gọi là hoàn cảnh dẫn dắt ý thức, xã hội hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để người ta bộc lộ cái tôi cá nhân, mà có lẽ lúc trước đã bị kềm tỏa về nhiều mặt!

Vô văn hóa hay không, đều do mỗi chúng ta, có nói mà không nhận ra được cũng vô ích, tự bản thân chúng ta phải biết tự nhận thức ! Con người đang hủy diệt trái đất, nhưng không phải chính họ cũng đang ra sức cứu lấy nó hay sao?
RANDOM_AVATAR
PhanDuocThao
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 12:41
Đến từ: Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa đỏ giữa những cánh rừng tuyết phÆ°Æ¡ng Bắc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vô văn hoá nhất là "Con người hiện đại"

Gửi bàigửi bởi tranvanhieu » Thứ 2 31/03/08 9:16

Minh cám ơn các bạn đã ghé vào và góp ý cho minh về đề tài ầy.
Thưa các bạn, theo chủ ý của minh, con người hiện đại mình muốn đề cập tới là con người hiện đại trong ngoặt kép, mình chỉ muốn giới hạn ở một nhóm người hiện đại tự cho mình là văn hoá nhất, là văn minh nhât..
Rất cám ơn các bạn đã cùng chia sẽ với mình. Mong các bạn tiếp tục trao đổi thêm.
RANDOM_AVATAR
tranvanhieu
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 7 08/12/07 21:00
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến31 khách