Hiện nay trong cuộc sống em thấy hiện tượng nói tục được sử dụng tràn lan trong giao tiếp hằng ngày.Bản thân em là một người dân bắc , việc nói tục ở quê em là hiện tượng phổ biến . Nếu mọi người được nghe người dân bắc đặc biệt là dân dịa phương nói chuyện thì thật sự sốc vì ngôn ngữ giao tiếp quá tục , ngay cả dân thủ đô cũng thế, Điều em muốn tham khảo ý kiến mọi người rằng "nói tục có phải là vô văn hóa ? và văn hóa việt nam có văn hóa nói tục không? "
Ở quê em , những người già là những người hay dùng những ngôn ngữ tục " nhiều từ nếu mọi người nghe thực sự là sốc . Và khi những người trẻ như chúng em dùng với nhau ( nếu là người cùng quê thì thấy bình thường) nhưng nếu người khác nghe được thì họ nói chúng em vô văn hóa .
Em không biết nên nghĩ thế nào về vấn đề này, về miền bắc , nhất về vùng nông thôn mọi người thường gặp hiện tượng này trong xã giao hằng ngày . Chẳng nhẽ từ thời cha ông ta cũng vô văn hóa ?
mOng nhận được ý kiến của mọi người.