Mỗi dân tộc đều có những phong tục mang đậm nét văn hóa riêng của mình. Bên cạnh những tập quán tốt đẹp là những điều cấm kỵ chung mà cả xã hội phải thực hành nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển cho cuộc sống. Tất cả đều được hình thành từ những kinh nghiệm sống quý báu mà những thế hệ trước tích lũy thành, và có thể được giải thích từ nhiều khía cạnh khác nhau cho sự xuất hiện của chúng.
Dưới đây mình xin cung cấp một vài điều cần tránh né về cách cư xử trong văn hóa Hàn Quốc mà mình vừa tích nhặt được.
1. Trong bữa ăn ở gia đình không được dùng đũa để ăn cơm, vì đây là một thể hiện của sự bất lịch sự trong ứng xử, thay vào đó là việc dùng muỗng.
2. Người Hàn Quốc không thường đi ăn cơm ở những quán cơm trên đường, vì nếu vào đó bạn sẽ bị nghĩ là những người nghèo.
3. Khi uống rượu, nếu ly rượu sắp hết, bạn không nên rót thêm vào, vì điều đó thể hiện sự không may mắn, hướng đến người ở cõi âm.
4. Khi đi làm, đi học không được mang dép, mà phải mang giày để thể hiện sự lịch sự.
5. Tránh không hỏi về cân nặng, và tuổi tác của người phụ nữ.
6. Sẽ là khiếm nhã nếu hỏi về thu nhập, tiến lương.
7. Không hỏi về nguyên nhân của việc ly hôn.
8. Sẽ tốt hơn nếu không hỏi về việc phẩu thuật thẩm mỹ của một ai đó
Bên trên là những điều cần tránh, và cấm kỵ mà mình biết được do một số người Hàn Quốc cung cấp. Đây chưa hẳn là đã phỗ biến rộng rãi trên toàn đất nước Hàn Quốc, và cũng chưa hẳn là những điều cần cấm kỵ theo cách sống của những người Hàn Quốc khác. Mình chưa có cơ hội để “cọ xát” với xã hội Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc nhiều, nhưng cũng xin góp chút gì đó trong việc tìm hiểu về nền văn hóa Hàn Quốc trong khả năng cho phép. Nếu có thiếu sót gì các bạn có thể đóng góp thêm giúp mình nhé.
Các bạn có thể có những cách lý giải cho những “quy tắc” trên từ góc nhìn văn hóa học, ví dụ như bản sắc gốc nông nghiệp chẳng hạn.
Chắc hẳn còn rất nhiều những điều cấm kỵ như thế nữa trong văn hóa Hàn Quốc, nếu bạn nào có biết thêm xin hãy cung cấp để làm giàu thêm cho topic này nhé.