Người ta thường nói “Nhân duyên tiền định” hay “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Những người này cho rằng chuyện hôn nhân là do duyên phận, do trời định, có cơ sở từ kiếp trước. Vậy tại sao người xưa lại tin vào nhân duyên kiếp trước như vậy?
Chúng ta có thể dùng một số lý do sau để giải thích :
1. Do chịu ảnh hưởng của thuyết số mệnh
2. Do chịu ảnh hưởng của thuyết luân hồi của Phật giáo
3. Do ảnh hưởng của tâm lý nghi hoặc vô thường đối với hôn nhân
Có thể nói, việc tin vào nhân duyên kiếp trước hay số mệnh do trời định đều không có căn cứ. Mặc dù, chúng ta cũng thừa nhận tính ngẫu nhiên rất cao của chuyện hôn nhân, nhưng chúng ta nên hiểu trong xã hội hiện đại ngày nay, hôn nhân là tự chủ, kết hôn với ai là do bản thân mình tự do lựa chọn.
Trên đây là một vài ý mà mình tìm hiểu được, mong nhận được các ý kiến trao đổi của các anh chị và các bạn ?