"Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

"Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi ngo thanh huong » Thứ 5 14/05/09 17:12

Giới trẻ Việt Nam hiện nay có cách nghĩ và lối sống hiện đại hơn, quan niệm về giới tính “thoáng” hơn so với trước đây.
Theo thăm dò của VnExpress của 13.500 độc giả thăm dò ý kiến với câu hỏi “Có nên sống thử ?” . Mặc dù được khuyến cáo những cái lợi và hại song có đến 56% đồng tình với quan điểm sống thử và chỉ 36% không ủng hộ
Quan niệm sống thử đang ngày càng được nhiều thanh niên ủng hộ, có rất nhiều lí do dẫn đến thay đổi này:
Ảnh hưởng của lối sống phương Tây, giới trẻ Việt Nam đã thay đỏi nhiểu trong cách nghĩ, không còn “nam nữ thụ thụ bất thân” như trước, tiếp xúc và bình đẳng giới rộng rãi hơn … từ đó họ ngày càng có quan điểm “thoáng” hơn về giới tính và hôn nhân.
Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông: ngày nay chỉ cần “enter” là có thể bắt gặp phim, ảnh có hình ảnh “mát mẻ”, diễn viên và cuộc sống trong phim cũng có sự thay đổi lớn trong quan điểm về tình yêu giới tính. Thanh niên chịu không ít ảnh hưởng của lối sống mới mẻ đó, còn riêng bạn thì sao?
Theo tôi, một lí do quan trọng khác mà không nhiều người dám thừa nhận, đó chính là nhu cầu của chính bản thân những người “sống thử”. Họ cần tình cảm? Hay họ cần tình dục? Vậy tình dục lớn hơn tình yêu??? Câu trả lời là chỉ những người trong cuộc mới biết được một cách chính xác.
RANDOM_AVATAR
ngo thanh huong
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 27/04/09 15:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi nguyenthanhthao » Thứ 5 14/05/09 18:17

Bạn đã đề cập đến một vấn đề rất nhạy cảm nhưng nóng bỏng hiện nay.
Theo quan điểm của tôi, không phải hoàn toàn do phim ảnh, có bao nhiêu người họ cũng cập nhật các thông tin về truyền thông giới tính nhưng tại sao họ không đồng ý với "sống thử" ? Tuy nhiên tôi đồng ý với bạn hầu hết những cặp đôi sống thử là vì họ yêu nhau, sẵn sàng "trao thân" cho nhau mà không chịu nghĩ đến hậu quả sau này, nhưng cũng không ít những bạn đến với nhau chỉ vì "giải quyết nhu cầu sinh lý" mà thôi.
Tôi thích chủ đề mà bạn đưa ra, vì có nên sống thử hay không, điều đó tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người...
RANDOM_AVATAR
nguyenthanhthao
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 14/05/09 17:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi Le kieu anh » Thứ 6 15/05/09 14:37

Có thể là do cổ hủ lạc hậu,định kiến,không thời thượng...(như vô vàn những lý lẽ mà các bạn trẻ vẫn đưa ra để phản bác)-nhưng tôi KHÔNG BAO GIỜ TÁN THÀNH VIỆC SỐNG THỬ dù với bất kỳ lý do gì!Một việc làm trái với thuần phong mỹ tục mà các bạn có thể phải đánh đổi bằng tương lai,hạnh phúc của mình.Có người nói:Đàn ông thì mất gì mà phải ngại?Cái mất lớn nhất của các bạn nam trong cuộc là sự chai sạn cảm xúc,là sự mất lòng tin,tôn trọng với người khác giới.
RANDOM_AVATAR
Le kieu anh
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 27/04/09 10:11
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi minhdung1976 » Thứ 6 15/05/09 15:06

Bạn đang đặt ra một vất đề theo tôi là đang "nóng" trong giới trẻ (trong đó có một bộ phận là sinh viên). Có nhiều lý do để tự biện cho hành động này như: Nhu cầu tình cảm. Nhu cầu tình dục của lứa tuổi, muốn thử khám phá cái thế giới "kín" của con người. Tuổi trẻ ngày nay cùng với văn minh tiến bộ đã vượt qua "gia phong lễ giáo của phương đông". Một bộ phận thanh niên sống xa nhà thiếu thốn vật chất và tình cảm gia đình...Với những lí do trên, họ đã có thể phần nào bao biện được cho hành động của mình. Tuy nhiên, chúng ta thử nhìn lại xem, chỉ cách đây chừng năm đến bảy năm về trước, các thế hệ thanh niên đi trước cũng là những sinh viên đã từng xa nhà và ở trọ đến...9 năm. Bản thân họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm trong sáng của nam và nữ, cũng yêu nhau (có đôi nay đã trở thành vợ chồng), cũng giúp nhau trong học tập, sinh hoạt từ những đồng tiền lẻ đến...nửa gói mì tôm. Cũng " đội gạo nấu cơm chung" nhưng "đèn nhà ai nấy tỏ, ngõ nhà ai nấy biết" và rồi cũng qua được thời sinh viên, thậm chí có người còn học tiếp tục sau đại học. Vậy, thời sinh viên của họ không cần những yếu tố trên chăng? Rõ ràng đây là một sự ngụy biện cho hành động của những người muốn "vượt" qua những gì đã và đang có của xã hội. Cái đã và đang có của xã hội là cái lý tưởng sống đẹp, trân trọng, nâng niu và giữ gìn "cái đẹp" cho cả hai mà biết bao thế hệ đi trước đã từng "nhịn" để vượt qua.
RANDOM_AVATAR
minhdung1976
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 25/04/09 9:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi ngoc hien » Thứ 6 22/05/09 21:13

Người ta nói rằng: "yêu nhau là yêu về thể xác lẫn tinh thần"...Mình không phủ nhận điều này, nhưng theo mình trong thời đại hiện nay biết kết hợp giữa văn hoá phương đông và văn hoá phương tây là cách sống hay nhất. Chúng ta "hoà nhập nhưng không hoà tan", nghĩa là: yêu nhau có thể là trong cách yêu tiến bộ hơn xưa nhưng vẫn phải giữ được văn hoá gốc của người Việt chúng ta. Và các bạn đã thấy rõ rằng ở đây là "sống thử" chứ không phải "sống thật", tại sao chúng ta lại không kiên nhẫn và chờ đợi nhau. Hoặc có thể các bạn cho "sống thử" là để hiểu rõ nhau hơn, tìm hiểu được kĩ hơn về nhau thì sau này sẽ có một cuộc sống gia đình vững chắc hơn...Nhưng theo mình nếu các bạn nghĩ như vậy là chưa hoàn toàn tin và đặt niềm tin vào người bạn yêu. Cũng có những người sống thử nói với mình rằng " họ tin nhau họ mói sống với nhau như thế", mình thấy đây là câu trả lời đầy mâu thuẫn. Nếu vậy thì cần gì phải "thử" ,Và những người "sống thử" họ có bao giờ nghĩ đến kết cục của việc "sống thử" chưa? Nếu không lấy nhau thì cuộc sống sau này của họ sẽ thay đổi ra sao? quan niệm tình cảm của họ sẽ thay đổi như thế nào?...Nếu lấy được nhau liệu họ có hoàn toàn hạnh phúc không???
RANDOM_AVATAR
ngoc hien
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/05/09 11:11
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi dung_nn » Thứ 3 26/05/09 13:01

Sống thử là vấn đề tế nhị, nhiều người ngại đề cập. Đây cũng là vấn đề phức tạp đối với xã hội, được coi như một xu hướng tất yếu của giới trẻ hiện đại, không cưỡng lại được.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sống thử tong giới trẻ, có thể là do điều kiện kinh tế của cả bạn nam và nữ chưa cho phép họ làm đám cưới, mua nhà, tổ chức đời sống gia đình. Đa số các bạn trẻ sống xa gia đình, xa sự quản lý của bố mẹ nên có thể sống theo ý mình và do bị thúc đẩy bởi nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn. Ngoài ra việc “sống thử” được giới trẻ ủng hộ vì nó phù hợp với tâm lí tò mò, háo hức khám phá cái mới của giới trẻ.
Nhưng không nên dùng từ “sống thử” mà phải gọi là “sống thật”, chung sống trước hôn nhân. Vì tất cả từ tình cảm, tình dục, chi tiêu và thời gian đều là thật. Mỗi ngày trôi qua, mỗi thời điểm đều đã ghi dấu ấn lên trang sử cuộc đời họ. Tất cả đều là thật cả đấy các bạn!
Hiện tượng sống thử mang trong mình yếu tố tiêu cực nhiều hơn tích cực.
Tích cực ở chỗ là nó thỏa mãn nhu càu tình dục, tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Nhiều người còn cho rằng “sống thử” với nhau để biết xem có hợp nhau hay không mà nên hay không nên tiến đến kết hôn. Tuy nhiên, tiện ích do việc sống thử mang lại không thể bù đắp được tổn thất do nó gây ra: “sống thử” làm cho con người tự do phóng túng, tình cảm bị chai sạn và đặc biệt nó tàn phá tình yêu – món quà thượng đế ban tặng. Chưa kể đến hậu quả về sức khỏe khi bạn nữ có thai, đứa trẻ sinh ra trong điều kiện khhó khăn,thiếu điều kiện phát triển toàn diện. Đấy là còn may mắn có con, một số do nạo hút thai không an toàn dẫn đến vô sinh, có khi chết người.
Rất ít bạn trẻ tiến đến hôn nhân sau khi "sống thử". Lý do là khi yêu mọi thứ đều rất đẹp nhưng khi sống với nhau thì va chạm nhiều, xung đột nhau rồi chia tay thế là vỡ mộng, chưa có sự ràng buộc về luật pháp, trách nhiệm với nhau thì người ta dễ dàng bỏ nhau và những tháng ngày chung sống đó sẽ để lại trong tâm trí mỗi người một nỗi ám ảnh rồi đến khi lập gia đình cuộc sống của không được hạnh phúc.
Có người còn nói, “sống thử” như việc mua hay mướn một ngôi nhà vậy. Nếu căn nhà là mướn thì người ta có thể dời đi bất cứ lúc nào, cũng chả cần phải sửa đổi, chỉ ở thôi là được rồi. Còn căn nhà là mua thì khác, nó là nhà của họ, có thể cả cuộc đời của họ sẽ gắn với nó nên họ biết cách giữ gìn, bảo vệ nó, hư hỏng thì sửa chữa, luôn cố gắng làm cho nó đep hơn.
Nói là nói như thế nhưng chúng ta cũng không nên coi việc “sống thử” như một tệ nạn xã hội. Đây không phải là hiện tượng xấu chỉ có điều bây giờ nó mới được bắt đầu, có nhiều va vấp, tai ngang trái mắt. Xã hội nên bao dung với những bạn trẻ đang chung sống như vợ chồng, nên nhắc nhở giúp đỡ để họ không đi vào ngõ cụt. Nếu có phê phán chỉ theo hướng một số đã sống thái quá, dễ dãi, buông thả mình. Các bạn chưa phải là vợ chồng nên sống như thế nào dẫn đến hôn nhân.
Nhìn dưới góc độ văn hóa, phần lớn người Việt Nam không chấp nhận “sống thử” (không kể đến một bộ phận thanh niên chấp nhận lối sống này) nhưng đây là thực tế của xã hội hiện đại nên phải chấp nhận. Chúng ta hãy tiếp thu tư tưởng khỏe mạnh của phương Tây trên cơ sở nền văn hóa của Việt Nam.
Tôi không phản bác cũng không tán thành lối sống này! Chúng ta đã lớn, mỗi người hãy biết tự nhân thức được hậu quả của việc chúng ta làm các bạn nhé!
Buồn hay vui là do cách nhìn của mỗi người về cuộc sống
RANDOM_AVATAR
dung_nn
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 3 12/05/09 15:50
Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi girl_namdinh » Thứ 2 01/06/09 18:09

Đây đúng là một chủ đề nóng bỏng trong xã hôi bây giờ đặc biệt là giới sinh viên.Đúng là tình yêu rất đẹp và nó sẽ giúp cho con người rất nhiều.Nhưng không phải là ''Sống thử''.Mình rất đồng ý với ý kiến của mấy bạn yêu nhau nhưng phải giữ cho nhau như thế thì tình yêu mới đươc vẹn tròn, viên mãn.Có môt số người nói rằng đây là cách để chứng minh tình yêu giữa hai người và mình hoàn toàn không tán đồng quan điểm đó.Đúng là tình yêu sinh viên là tình yêu đẹp nhât và vấn đề đặt ra là vì sao nó lại xảy ra chủ yếu ở giới sinh viên.Có rất nhiều lý do mà các bạn nêu ra hoàn toàn đúng nhưng theo mình ly do chinh là do sự thiếu thốn tình cảm chăng.Khi bước chân vào cổng trường đai học điêỳ đó đồng nghĩa với vấn đề là sống xa gia đình, bạn bè,người thân.Và họ rất dễ rơi vào những sai lầm này.Họ đâu biết được rằng làm như vây sau này cả hai sẽ rất đau khổ kho không đến được với nhau.Tuy nhiên thì không phải là ai cũng vậy có những đôi yêu nhau không sống thử mà họ vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc và hơn nữa họ còn giúp nhau rất nhiều trong viêc học nữa.
Hãy cười lên bạn của tôi nhé! Tôi sẽ lun bên bạn.
RANDOM_AVATAR
girl_namdinh
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 6 15/05/09 19:35
Đến từ: Thành Nam quê tui!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: "Sống thử"- xu thế của giới trẻ hiện nay. Có nên chăng???

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 2 30/11/09 13:12

Theo tôi nghĩ khi hiểu biết về" Sức khỏe sinh sản" được nâng cao thì sống thử cũng không sao.Chúng ta thử tìm hiểu xem. Cũng có rất nhiều.... "chuyện không hay" từ việc không sống thử đó thôi. :lol: :lol: :lol:
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron