những biểu hiện "nông thôn hoá đô thị" hiện diển ra khá rõ nét ở TP Hồ chí minh trong khi mọi người dân thành phố cùng với chính quyền các cấp nỗ lực xây dựng thành phố trỡ thành đô thị văn minh hiện đại.Những biểu hiện đó dễ nhận thấy qua những hành vi tuỳ tiện trong cách ứng xử với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Nói cách khác, chúng ta có nhận thấy tói tuỳ tiện được thể hiện trên nhiều kĩnh vực ở thành phố. Trên lĩnh vực giao thông, hành vi tuỳ tiện dễ nhận thấy nhất. Người tham gia giao thông dù có bằng láy xe hay không cũng tuỳ tiện muốn chạy thì chạy, muốn ngừng thì ngừng; vừa chạy vừa nghe điện thoại, vừa khạc nhỗ...không cần nhìn xung quanh mình; tuỳ tiện dừng xe trên hè phố, trên, dưới lòng lề đường; tuỳ tiện vứt mọi thứ rác thải và...chuột chết ra giữa đường...trên lĩnh vực xây dựng: tuỳ tiện xây cất, sữa chữa. Một con đường, con hẻm lúc đầu được xây dựng ngay ngắn, thẳng tấp rất đẹp. Nhưng chỉ sau vài năm thì con đường, con hẻm đó chỗ thì ngô ra, chỗ thì thụt vào tạo thành nhiều khúc quanh co, chật hẹp. Nhà này xây trước lấn ra một chút, nhà xây sau lấn the7m một chút,,,cứ tuỳ tiện lấn, lấn mãi con đường trở thành con hẻm. Trên lĩnh vực thương mại: tuỳ tiện bày bán ở bất cứ chỗ nào có thể báy bán: Ở Cợ lớn, chợ nhỏ; ở lè đường gốc phố; ở trước tọu sở cơ quan hay trước cửa trường học...Hình thức buôn bán cũng...tuỳ khả năng của từng người: Trên xe ba gác, trên xe đạp, xe đẩy, trên đôi gánh hay bưng, bê, đeo, vác...
Còn nhiề lĩnh vực khác với rất nhiều hành vi tuỳ tiện. Những lối tuỳ tiện này tạo nên hình ảnh"bát nháo", hình ảnh phản cảm, kém văn minh cho một đô trhị lớn như TP. Hò Chí minh. Rất mai mắn là còn rất nhiều người ý thức được và ứng xử phù hợp với lối sống đô thị.Mong sao mọi người ứng xử một cách có văn hoá để thành phố mang tên bác tỡ nên sạch đẹp, hiện đại, đầy ấp tình người.