Xưng và gọi "mình" trong ứng xử hôm nay

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Xưng và gọi "mình" trong ứng xử hôm nay

Gửi bàigửi bởi Khoai » Thứ 3 07/06/11 15:35

Các bạn trẻ trong giới Hs - Sv hiện nay khi lên Trang Diễn Đàn, trong Tư vấn về bệnh, về chuyện thi cử, chuyện tình cảm v...v... thường hay xưng hô đại danh xưng : MÌNH.
Như thế có đúng?
Ta xem Từ điển nhé!
MÌNH : 1/ Thân người ta - thân của cây hoặc mặt ngoài của vật gì : Mình vải không được láng.
2/
a : - Ta
b : - Chúng ta : - Giặc đến nhà mình phải đánh.
c : Tiếng xưng hô thân mật giữa vợ chồng, nhân tình.

Hỏi :
Vậy khi bạn [tôi xin lổi những vị cao niên hơn tôi - tôi 64 tuế] vào Diễn Đàn hay Tư vấn trên mạng một ai đó (mà bạn chưa thể biết tuổi tác - trình độ - kiến thức - chuyên môn của họ).
Bạn tự xưng là MÌNH; thì có đúng không? Hay là bạn coi như những ai đang đọc và làm việc trên mạng (Internet) là đều đồng trang lứa với bạn (là tình nhân của bạn, hoặc là vợ hay chồng bạn đây?)

Tại sao ta không xưng hô là Tôi và Quý Thành viên hoặc Quý vị nhỉ ?

Theo tôi cần nên có tôn trọng, thì mới có thể gọi là có "Văn Hóa" trong ứng xử !

Biết cám ơn - biết xin lổi. Cũng là một "Văn Hóa" mà thanh niên hiện nay cần thiết xem lại!

Trân trọng cám ơn Quý vị đã đọc.
[center]Khoai là món ăn của người bình dân, dân giả.
Khoai là thuốc của dân thành thị. Trị táo bón và ngừa đái tháo đường.
Khoai lại là món ăn của người giàu, khi nhớ hương quê.
cuzkhoai@gmail.com[/center]
Hình đại diện của thành viên
Khoai
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 3 07/06/11 14:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron