Đằng sau nick name "kẹo mút chơi bời"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Đằng sau nick name "kẹo mút chơi bời"

Gửi bàigửi bởi nhatdominh » Chủ nhật 13/11/11 0:22

Chắc mọi người cũng đã đọc tin tức gần đây về Nguyễn Văn Linh với nick name "kẹo mút chơi bời". Những thông tin vô cảm của Linh trên trang facebook cá nhân của mình về việc đâm xe làm chết cụ già ở Yên Bái tối ngày 1/11 đã làm không ít người phẫn nộ. Đọc dòng chữ Linh viết nghe mà lạnh lùng, cay đắng: "tjn bùn! chúg tôj vô kùg thươg tiếk báo tjn cụ jà 60 tuổj đêm wa chúg tôj đâm xe máy vào đã củ tỏj vào hồj 17h07 =)) ae fag lô đề nhjệt tjh đj lão sn 1953". Đọc cách viết chữ thôi là cũng đủ nhận ra đây là một bạn trẻ tuổi teen rồi. Hành động này của Linh không phải là hồi chuông báo động về vấn đề xuống cấp đạo đức của giới trẻ nữa mà nó đã ngân vang mãi từ lâu rồi nhưng vì chúng ta chưa có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết mà thôi. Thạc sỹ tâm lý Đinh Đoàn cho rằng "Giới trẻ là tấm gương phản chiếu một phần nào đó lối sống của người lớn đấy chứ! Người lớn gây bạo lực với nhau, sao lại mong con trẻ ngoan ngoãn? Người lớn vô cảm, vô tâm cũng nhan nhản đấy thôi"(http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/47355 ... -roi-.html). Như vậy, điều chúng ta nên quan tâm nhất bây giờ là vấn đề giáo dục của người lớn chúng ta chứ không còn là thời gian chúng ta ngồi mổ xẻ cho thật tường tận chuyện Linh gây ra như thế nào nữa. Giáo dục luôn được coi là quốc sách, nhưng dường như lâu nay chúng ta thường xem vấn đề giáo dục là trách nhiệm của nhà trường mà không chú trọng đến giáo dục trong gia đình. Và hơn nữa cứ đứa trẻ hư thì chúng ta đổ lỗi do ảnh hưởng phim ảnh, trò chơi bạo lực từ internet mà phần quản lý, hướng dẫn, tác động mặt tích cực từ internet lại thuộc về trách nhiệm của người lớn chúng ta. Do đó chúng ta nên quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần cho các em hơn là cứ ngồi đó nghe và chép miệng "ôi lũ trẻ bây giờ hỏng hết cả rồi, không ra một hệ thống gì nữa". Và chúng ta có thực sự hiểu rằng đã gọi là một "hệ thống" thì phải có mối quan hệ biện chứng với nhau, nó không phải là một tập hợp. Vì thế vung đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa người lớn với người lớn và giữa lớn với con trẻ là một việc quan trọng và thiết thực để hình thành một hệ thống, hình thành nhân cách cho giới trẻ. Tập cho đứa trẻ bơi để mạnh mẽ nhưng đừng bỏ mặc khi dòng đời ngày càng lắm thác ghềnh.
RANDOM_AVATAR
nhatdominh
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 20:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Đằng sau nick name "kẹo mút chơi bời"

Gửi bàigửi bởi 00hth » Thứ 4 28/12/11 14:59

Thật không ngờ việc làm chết người mà dững dưng như không,lương tâm để đâu vậy trời
RANDOM_AVATAR
00hth
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 28/12/11 14:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đằng sau nick name "kẹo mút chơi bời"

Gửi bàigửi bởi vduan88 » Thứ 6 30/12/11 17:14

kinh quá, không biết vụ này đã được nick kẹo mút chưa nhỉ
RANDOM_AVATAR
vduan88
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 16/12/11 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron