XE THỔ MỘ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

XE THỔ MỘ

Gửi bàigửi bởi minh hien » Thứ 3 26/03/13 23:24

Ở Gia Định xưa, một trong những phương tiện đi lại được người dân Nam bộ yêu thích chính là xe ngựa hay còn gọi là xe thổ mộ.
Theo một số tài liệu cũ ghi chép lại, xe thổ mộ bắt nguồn từ kiểu cỗ xe song mã của Pháp, sau đó được người dân miền Nam chế tác lại cho phù hợp với điều kiện và địa hình của miền quê sông nước; còn tên gọi Thổ mộ thì bắt nguồn từ việc nhìn thấy mui xe giống cái mả đất.
Xe thổ mộ không biết xuất hiện vào thời gian nào nhưng phát triển nhất vào khoảng đầu thế kỷ XX đến những năm 1976, 1978; lúc bấy giờ, số lượng xe rất nhiều và hoạt động trên các tuyến đường Hóc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng (Tây Ninh), Long An … Người hành nghề đánh xe ở các độ tuổi khác nhau nhưng trẻ nhất phải đủ 18 tuổi và phải trải qua một kỳ thi lấy giấy phép cầm cương.
Trong những năm gần đây sự xuất hiện của xe thổ mộ ngày càng giảm, vì người ta đã có các phương tiên khác phục vụ cho nhu cầu đi lại cũng như chuyên chở thuận tiện hơn như: xe ô tô, mô tô, xe buýt … nhưng xe thổ mộ vẫn còn được sử dụng nhiều ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi…
Hình đại diện của thành viên
minh hien
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 4 23/01/13 20:50
Cảm ơn: 16 lần
Được cám ơn: 17 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron