"Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

"Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau"

Gửi bàigửi bởi Thanh Tâm » Chủ nhật 23/06/13 14:29

Gần đây, mọi người cứ online là có bắt gặp cái status như thế hoặc tương tự. Rõ ràng nó muốn nhắc đến ty đồng giới. Ngoài ra nó còn gợi cho chúng ta suy nghĩ về "bình đẳng giới" trong thế giới hiện đại.
"Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau". Cách suy nghĩ rất tiêu cực và thể hiện sự bất mãn của chủ thể về quan hệ giới và tình yêu. Nhân loại tồn tại hai giới: nam giới và nữ giới. Và xã hội cũng phân công rất rạch ròi, có một số vai trò nam và nữ không thể tranh giành với nhau được. Cụ thể trong văn hoá bảo tồn nòi giống, đàn ông thì không thể sanh đẻ. Còn trong tình yêu thì nữ giới thích được chinh phục, được yêu. v..v
Đối với nữ giới, khẩu hiệu "bình đẳng giới" được coi là sự bênh vực cho nữ giới (chủ nghĩa nữ quyền). Khi họ bị đối xử bất công, bị chà đạp. Điều này là khuôn tư duy của nhân loại trước kia. Không riêng gì xã hội phong kiến hay Nho Giáo mà xã hội Phương Tây cũng trọng nam khinh nữ.
Tuy nhiên, thay vì kiểu thức triệt tam thì chúng ta hãy cứ yên tâm là con người của thì hiện tại. Mỗi cá nhân phát triển trong quỹ đạo khả năng của riêng mình. Đồng thời đảm bảo sự tôn trọng và tìm tiếng nói chung giữa vai trò, quyền lợi hay trách nhiệm của mỗi bên. Chính yếu là sự nhận thức K-C-T của con người trong môi trường xã hội và gia đình. Như vậy status mới là "chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc cho nhau"^-*
RANDOM_AVATAR
Thanh Tâm
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 4 09/01/13 13:07
Đến từ: Hải Phòng
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 5 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron