quocvan đã viết:trả lời phỏng vấn của Vietnamnet gần đây, GS. Ngô Bảo Châu nói chúng ta đang bị những giá trị thuộc về sức mạnh chi phối
giá trị đạo đức và thẩm mỹ của nhân dân. Khi có sức mạnh thì họ muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết.
Linh Giang đã viết:Tớ thì thấy vấn đề không nằm ở chỗ từ "đậm đà" mà lại ở từ "tiên tiến". Cũng như những danh hiệu, một khi đã có "tiên tiến" thì phải ngầm sánh với trung bình, giỏi hay xuất sắc. Trong khi đó, bản chất của văn hóa là khác biệt chứ không cao thấp. Còn tính từ "đậm đà" ở đây tớ thấy không có vấn đề gì.
Như bạn đã so bản sác với cà phê. Đúng là bản sắc không giống cà phê nhưng những giá trị tạo nên bản sắc cũng giống như Bột cà phê, đường, nước, bột bắp,.. tạo nên một ly cà phê vậy. Nó có phải là một ly cà phê hay một ly nước đường hoặc một lý bột bắp tùy theo sự "đậm" của mỗi thành phần.
Cũng như người ta thường nói "dân tộc ta có lòng yêu nước" không phải họ phủ định những dân tộc khác không có lòng yêu nước mà thực ra cái thành phần "yêu nước" của dân tộc ta nó nổi trội hơn so với thành phần khác, nó "đậm đà" hơn so với các thành phần khác. Còn các quốc gia khác cũng yêu nước nhưng giá trị đó có thể đứng ngang hoặc thấp hơn các giá trị khác.
Cho nên, dụng ý của người viết câu đó chính là xây dựng một nền văn hóa có sắc thái riêng, không đại chúng, nổi rõ được những giá trị cốt lõi của người Việt, nổi bật và đáng tự hào.
quocvan đã viết:Câu hỏi này thực chất chỉ là việc sử dụng từ ngữ nên người comment muốn chuyển sự chú ý của mọi người sang vấn đề khác cấp thiết hơn song vẫn không có hiệu quả.
Nghị quyết TW 5 khóa VIII về văn hóa của đảng Cộng Sản Việt Nam có một số nội dung như xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội, nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng... trong đó có nội dung "Tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và bạn băn khoăn về từ đậm đà và bỏ đi thì có ảnh hưởng gì?
Xét về ngữ pháp nếu bỏ từ đậm đà đi thì câu Tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, bản sắc dân tộc là vô nghĩa, người Việt Nam không ai nói hay viết câu này cả (không biết bạn có viết câu như trên không?).
Còn sự băn khoăn sao lại dùng từ đậm đà mà không dùng từ khác (không biết có phải là ý của bạn?) thì đây chỉ là cách dùng từ của người viết. Mà việc sử dụng từ đậm đà chắc chắn không được thảo luận rộng rãi (ở comment trước tôi mới nói họ muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết), theo tôi thì có thể dùng từ đậm hay mang đậm thay cho đậm đà. Họ dùng từ đậm đà ở đây nghe cho “hay” hơn tôi đoán như vậy.
Còn cách hiểu về tiên tiến trong nghị quyết đã chỉ ra rất rõ. Hiện giờ tôi không có bản nghị quyết trong tay nhưng tôi nhớ nội dung của tiên tiến được nêu ra bao gồm những yếu tố: khoa học, hợp lý và tiến bộ. Còn nội dung của bản sắc văn hóa thì rất nhiều.
Khái niệm và nội dung của khái niệm (trong một tài liệu xác định, không bàn đến nội dung đúng sai của nó) đã được xác định rõ thì không nên thay bằng khái niệm khác rồi suy diễn. Làm như vậy là đang chứng minh cho nền giáo dục yếu kém mà xã hội đang lo ngại.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách