Bạn đang xem trang 1 / 9 trang

LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI??

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 26/06/08 14:34
gửi bởi quycon
Quen một người ,yêu một người ,trãi qua thời gian dài vun đắp và cho nhau biết bao là kỉ niệm,biết nhớ ,biết thương,rồi vụt cái theo không gian và thời gian mỗi người mỗi ngã ,đường ai nấy đi ,hai người nói tiếng chia tay ,hay chia tay theo chủ động từ một phía !hình ảnh người này lưôn hiện về ,làm sao để quên một con người hả các bạn ,khi mình xa người đó??????????? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Re: LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI??

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 27/06/08 12:21
gửi bởi mrTruongSon
kiếm một người khác thay thế vào đó :mrgreen:

Re: LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI??

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 27/06/08 18:26
gửi bởi quycon
trời !sao lại tìm người khác thay thế!liệu mình tìm người đó thay thế !mình có yêu người mới không?mcó quên đi người xưa không???phương thưốc của ANH SƠN ,em thấy khó trị khỏi bệnh rồi !!!!!!!!!

Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 30/06/08 10:54
gửi bởi _Jolly_
khi trái tim đang hạnh phúc vì có người ấy bên canh...bổng nhiên nhìn lại thì người ấy đã ra đi...làm sao mà quên cho đươc.
Giúp mình với nha các bạn!!!!!!!???????!!!!!!!!???????? :!: :?:

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 30/06/08 17:17
gửi bởi quycon
bạn ơi !chủ đề này đã bị trùng , sao mình không cùng góp ý chung mà phân ra làm chi??của hai người nhưng chỉ có một nội dung???????????? :roll:

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 02/07/08 22:32
gửi bởi tecahat
Đưa chủ đề này xuống thư giãn văn hoá học có lẽ nhiều người sẽ nói nhiều hơn đấy :D !
Muốn quên đi một người? dễ ợt... đừng thèm nhớ nữa , thế là...quên :mrgreen:

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/07/08 13:11
gửi bởi meohen
tecahat đã viết:Đưa chủ đề này xuống thư giãn văn hoá học có lẽ nhiều người sẽ nói nhiều hơn đấy
Nhưng các bạn ấy muốn để ở chủ đề "VH tình yêu - tình dục" cơ. Ở đây nó là khối thịt thừa, khối u, khối nhọt. Chỉ có cách giải phẫu vứt đi thôi. Nếu tự mình làm được thì đỡ. Không thì phải cần đến người thân, bạn bè giúp sức. Nếu vẫn không được thì tốn tiền đi gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ thần kinh.

Đưa lên diễn đàn cũng là cách hay, tận dụng được sức người sức của, nhưng bạn phải kể lại thật chi tiết hoàn cảnh tâm tư của mình chứ. Ít ra cũng có cuộc tình lâm li ra sao, hai bên đối tác là người thế nào, chia tay hoà bình hay cãi cọ, tranh đấu, có xúc tác của kẻ thứ 3 hay không, v.v. Biết bệnh thì mới có thuốc chữa! Kẻo không tụi này thành lang băm, đau miệng chữa toàn thân đó nha.

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/07/08 17:28
gửi bởi _Jolly_
Ứ thì chung, tại mình chưa đọc bài của bạn nên...mình đang rất là buồn vì chuyện này... :!: :?

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/07/08 18:31
gửi bởi quycon
ai cũng dậy thôi 'JOLLY"àh ,mình cũng rơi vào trường hợp đó ,nhưng đối với mình giờ xa người đó ,dĩ nhiên mình nhớ ,dù gì chúng mình cũng có một thời biết "yêu" ,biết mến nhau ,nhưng nghĩ lại với tưổi như mình còn trẻ ,hai chữ "tình yêu "sao mà xa vời quá ,cái đó chỉ gọi là thích ,mên mến mà thôi ,rồi thời gian ,công việc ,học hành ,sẽ là phương thưốc hiệu quả nhất giúp "quên đi một người ".!!!!!!!!! :twisted:

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/07/08 22:52
gửi bởi tecahat
Gửi đến người đưa chủ đề (quycon)!
Mình chỉ cho 1 "thầy pháp" (bởi nick của bạn là.... :lol: ) chữa được bá bệnh (đặc biệt là bệnh nhớ nhung, tương tư v.v... như chủ đề đã nêu), đó là chuonchuonkim. :!:
Ơi thầy chuonchuonkim, cứu người như cứu hoả.
"Dù xây chín bậc phù đồ
không bằng làm phúc cứu cho một người....quên đi".
(nói nhỏ: chuonchuonkim đang nghiên cứu những vấn đề như thế đấy!) :roll: