"Nghệ thuật mới" của phụ nữ Iran đến Việt Nam

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

"Nghệ thuật mới" của phụ nữ Iran đến Việt Nam

Gửi bàigửi bởi KENDIZONE » Thứ 2 09/11/09 10:07

- Mahvash Soheili, đại diện nhóm AFTAB Iran cho biết, những bức tranh trong triển lãm Nghệ thuật mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam mang đậm truyền thống của đất nước chị. “Chúng tôi sử dụng màu sắc và chất liệu tự nhiên để thể hiện cảm xúc và những suy nghĩ nội tâm của mình”.

Mahvash Soheili, sinh năm 1955, hiện là Giáo sư đại học. Đến nay, chị đã tham gia 70 triển lãm tranh cá nhân và tập thể tại Iran và các quốc gia như Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Libăng, Bangladesh, Trung Quốc, Na Uy, Pháp, Bulgaria… Tại Hà Nội, Mahvash Soheili trưng bày 7 tác phẩm tranh sơn dầu và tổng hợp nhiều chất liệu với gam màu chủ đạo là xanh da trời. Qua tác phẩm của Soheili, người xem có thể nhận ra những tia sáng đi xuyên qua bóng tối mang hơi thở của niềm lạc quan, hy vọng. Tranh của chị thể hiện cách nhìn mới của nghệ thuật Iran đương đại.
Các nữ hoạ sĩ Iran trong lễ khai mạc.

Tại phòng trưng bày, nữ họa sĩ Nasrin Mahmoodi Nobar luôn nhiệt tình phân tích tác phẩm của mình cho những khán giả thích khám phá sâu hơn về hội hoạ Iran. Những bức tranh của chị mang tính trừu tượng cao, lấy cảm hứng từ hình thái, màu sắc và nghệ thuật trang trí của Iran.

Có hoạ sĩ Việt Nam thích tranh của Mahmoodi Nobar đã mời chị về thăm gallery của mình nhưng chị không dám hứa chắc chắn vì “thứ tư tôi phải bay rồi mà từ nay đến đó, công việc rất bận”.

Nasrin Mahmoodi Nobar sinh năm 1960 từng tổ chức ba triển lãm cá nhân và tham gia hơn 50 triển lãm tập thể tại Iran, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Bangladesh và Australia. Chị là thành viên của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Nhân cách hóa.

Tác phẩm của Mojgan Hosseini, giảng viên Đại học Mỹ thuật Iran, lại thiên về màu sắc tượng trưng như vàng đỏ và xanh da trời thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Tranh của chị tạo ấn tượng bởi sự ảnh hưởng của nghệ thuật thư pháp Iran đối với hội hoạ đương đại.

Họa sĩ Mojgan Hosseini hiện là thành viên của Học viện Phát triển Nghệ thuật Hình ảnh Iran từng nhận bằng danh dự Triển lãm tranh Soureh năm 1993, Triển lãm của các nữ họa sĩ Iran nổi tiếng năm 1999 và giải thưởng của Triển lãm tranh Sắc thái tình cảm Niavaran năm 1997-1998.

Giáo sư, họa sĩ Shahla Mahjoubi cũng sử dụng sắc xanh da trời như nguồn cảm hứng chính. Tác giả thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu đậm của mình qua những hoạ phẩm mang đầy cá tính mà vẫn dịu dàng, đằm thắm.

Vô cùng thích thú với các tác phẩm của đồng nghiệp đến từ đất nước hồi giáo, hoạ sĩ Ngô Chính nhận xét, Nghệ thuật mới Iran mang một nét lạ, rất đặc trưng của các hoạ sĩ nữ.

Với Nghệ thuật mới, nhóm AFTAB Iran muốn thúc đẩy và phổ biến nghệ thuật đương đại Iran ra thế giới. Triển lãm diễn ra tại 29 Hàng Bài, từ 8 đến hết 10/11.

Thu Huyền

Có một số hình ảnh trong buổi lễ, mình lười post quá mấy bạn vào đây xem hén : http://tinexpress.com/PN/van-hoa/nghe-t ... -0-206695/
RANDOM_AVATAR
KENDIZONE
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 30/10/09 14:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron