Ý nghĩa các loài hoa

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Ý nghĩa các loài hoa

Gửi bàigửi bởi egacon » Thứ 2 07/12/09 11:25

Ý nghĩa các loài hoa


1,Hoa Sen – Thể hiện sự cung kính, tôn nghiêm. Hoa dành tặng cho Mẹ, chị gái hoặc người phụ nữ bạn tôn kính

2, Hoa Thủy Vu– Mang ý nghĩa gia đình: “Sự trở về của hạnh phúc”

3, Hoa lài – Mang nghĩa “Tình bạn ngát hương”, dành tặng cho người bạn gái thân

4, Hoa Cẩm Chướng – “Tình bạn”, hoa dành tặng cho bạn bè

5, Hoa Phong Lan – “Với bạn tôi luôn luôn thành thật”

6, Hoa Tuy Lip – “Lời tỏ bầy của tình yêu”, hoa dành tặng cho người bạn gái khi bạn có ý ngỏ lời

7, Hoa Lilies (hay còn gọi là hoa huệ tây) – “Tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng”

8, Hoa Lưu Ly (hay còn gọi Hoa Forget Me Not) – “Xin đừng quên tôi”

9, Hoa Bát Tiên – “Bạn là người vương giả, thanh cao, và kiêu hãnh ”

10, Hoa thiết mộc lan – “Bạn thật quý phái và lộng lẫy ”

11, Hoa Trinh Nữ – “E ấp, kín đáo”

12, Hoa Trà – Câu nhắc khéo: “Em nên dè dặt một chút.”

13, Hoa Lay Ơn – “Cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.”

14, Hoa Hải Đường – Câu hỏi: “Sao bạn lại thờ ơ, lạnh lùng ..?.”

15, Hoa Đồng Tiền – Lời chúc mừng “Niềm tin của em đã đạt được.”

16, Hoa Mimosa – “Tình yêu mới chớm nở.” Hoa dành tặng cho bạn trẻ mới yêu

17, Hoa Tường Vi Hồng – Thông điệp: “Anh yêu em mãi mãi”

18, Hoa Kim Ngân – Thông điệp: “Tôi sẽ là người bạn trung thành”

19, Hoa Phù Dung – Lời an ủi: “Hồng nhan bạc phận”

20, Hoa Oải Hương – “Sự ngờ vực” Nhắc khéo khi bạn thấy nghi ngờ một điều gì đó

21, Hoa Hồng Tỉ Muội – “Em là một đứa em ngoan”, hoa dành tặng em gái của anh trai hoặc một lời từ chối tình yêu khéo léo

22, Hoa Hồng Đỏ – “Tình yêu say đắm và nồng nhiệt”

23, Hoa Hồng Kem – “Em là người con gái duyên dáng và dịu dàng.”

24, Hoa Hồng Phấn – Lời cảm ơn: “Anh cảm ơn em đã cũng anh trên con đường phía trước”

25, Hoa Hồng Vàng– “Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.”

26, Hoa Hướng Dương – “Bạn là niềm tin và hy vọng của tôi”

27, Hoa Dạ Lan Hương – Tình bạn “Thật vui, khi tôi được làm bạn của bạn”


Theo: http://www.hoadep.co.tv/
RANDOM_AVATAR
egacon
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 11/11/09 9:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý nghĩa các loài hoa

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 2 07/12/09 13:29

[justify]Nếu như mỗi hoa có một ý nghĩa biểu tượng riêng thì hoa nói chung trước hết chính là cái đẹp. Có lẽ Hoa là Tạo Vật đẹp nhất mà Tạo Hóa đã cho khoe sắc trong thế gian này.
Hoa là biểu tượng của tình yêu và sự hài hòa đặc trưng cho bản chất nguyên khởi, biểu tượng này đồng nhất với biểu tượng của thời thơ ấu, và theo một cách nào đó, với trạng thái thiên đường trên trái đất.
Hoa vừa là hình ảnh giản yếu của chu trình sống. Khi chiêm ngưỡng một đóa hoa, ta cần phải thấy đây là hình ảnh của sự hoàn thiện cần đạt tới.
Khi đức Phật đưa đóa hoa lên, Ca Diếp mỉm cười. Hoa trở thành ý nghĩa của sự đốn ngộ và cũng là biểu hiện của cái không thể diễn đạt.
Hoa là biểu tượng của tính không bền vững, được tạo ra để tiến hóa liên tục và cũng là biểu tượng cho tính thoáng qua của sắc đẹp.
Nổi bậc bởi vẻ đẹp, hình dáng và hương thơm, hoa hồng là biểu tượng hay được dùng nhiều nhất ở các nước phương Tây.
Hoa hồng là biểu thị sự hoàn mỹ trọn vẹn, một sự hoàn thành không thiếu sót. Với Hy Lạp, hoa hồng vốn là loài hoa trắng muốt kiêu kỳ và diễm lệ vừa được cung hiến cho Athena, vừa cho Aphorodite. Nhưng khi Adonis bị tử thương, Aphorodite chạy đến cứu chàng đâm phải gai và máu chảy nhuộm đỏ thẫm những bông trắng. Từ đó, hoa hồng trở thành biểu tượng của tình yêu thần thánh.
Hoa hồng còn biểu trưng cho sự tái sinh nên từ thời cổ đại, người ta đặt những bồng hồng trên các nấm mộ.
Trong khi đó ở Ấn Độ, hoa sen mang những giá trị tinh thần phong phú.
Hoa sen, nơi mà Đức Phật ngự lên đó, là thân xác của Người không bị môi trường tác động. Màu sắc trắng của sen bừng nở tinh nguyên trên bùn nhơ của thế gian. “Như hoa sen thuần khiết tuyệt diệu không bị nước vấy bẩn, ta cũng chẳng hề ô uế bởi bụi trần”. Vật châu báu trong đóa sen là vũ trụ chứa đựng Dharma (Pháp) là ảo ảnh Maya mà từ đó hướng đến Niết Bàn Nirvina. Mặt khác, Phật ở giữa đóa sen, ngồi trên trục của bánh xe (có tám nan hoa) mà gương sen là vật tượng trưng.
Hoa sen còn làm biểu hiện của hiền giả do tính kiên định, sự thịnh vượng.
Ấn Độ coi sen sinh ra từ bóng tối và bừng nở ngời sáng là biểu tượng của thăng hoa tinh thần.
Lướt qua ý nghĩa biểu tượng của hoa, như lời Tagore có nói: “Ý nghĩa cuối cùng của niềm hứng khởi ta tìm thấy trong một đóa hồng không bao giờ nằm trong cái dáng tròn xinh của những cánh hoa. Tuy vậy qua một đóa hồng, ta có thể nhận ra ngôn ngữ của tình yêu chạm đến trái tim ta. Ta mang một đóa hồng đến cho người yêu có phải vì trong đó đã có sẵn một sứ mệnh không thể đem ra phân tích như ngôn ngữ của những tiếng nói của ta được. Qua tặng phẩm này của một đóa hồng ta sử dụng ngôn ngữ phổ biến của niềm vui để đạt tới mục đích của ta là biểu hiện”.[/justify]

Hình ảnh
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron