Cảm ơn góp ý của chị Giang và Thoa, Sau 2 bước ban đầu là "Tìm các định nghĩa hiện có" và "Phân tích định nghĩa", mình sẽ tiếp tục làm 5 bước còn thiếu trong bài tập về xây dựng định nghĩa (đã post ở trên).
3/ Phân loại định nghĩa: (theo thứ tự của bảng phân tích)
- Định nghĩa 1: Nêu được thời điểm hình thành văn hóa ứng xử, chủ thể, phạm vi trong văn hóa ứng xử, những đặc trưng của văn hóa ứng xử
- Định nghĩa 2 và 3: Nêu được chủ thể tham gia vào văn hóa ứng xử, những nét đặc trưng của văn hóa ứng xử nhưng không xác định mốc thời gian bắt đầu hình thành văn hóa ứng xử.
- Định nghĩa 4: Chỉ nêu ra những nét đặc trưng trong văn hóa ứng xử.
4/ Các cách sử dụng các khái niệm hiện hành:
- Văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường, nơi làm việc,...
- Văn hóa ứng xử trong một cộng đồng người (người Trung Hoa, người Miền Nam, người Miền Bắc...)
5/ Xác định đặc trưng giống:
- Chủ thể của văn hóa ứng xử: con người
- Phạm vi trong văn hóa ứng xử: con người với con người, con người với thiên nhiên, con người với xã hội.
6/ Xác định đặc trưng loài:
- Cách thức ứng xử: thái độ, hành vi, lời nói...
7/ Lập sơ đồ cấu trúc:
Định nghĩa cuối cùng: Văn hóa ứng xử là những thái độ, hành vi, lời nói giữa con người với con người, con người với môi trường thiên nhiên và xã hội, được hình thành khi văn minh bắt đầu phát triển.