Dạ! trước tiên em cảm ơn lời góp ý chân thành của anh (chị) Hoadalat!
trên quan điểm là đối tượng sử dụng: Ông ngoại thì thường có liên hệ với con ,cháu, dĩ nhiên sẽ còn rộng hơn thế, nhưng em chỉ nêu bật lên những đặc điểm nổi bậc nhất và em đưa ra là "chủ yếu" vì người ta có câu "người già là sống vì tình cảm, con cháu mà", còn đôi dép như vậy em thấy có vẽ đã hợp lý, thế nhưng trong mục này đó là sáng kiến của em, và em chưa tìm ra giải pháp nào thích hơp hơn (cũng có thể là mục này không phù hợp lắm và phải loại trừ ra!), cảm ơn Hoadalat đã góp ý
, mong nhận được nhiều góp ý hơn nữa để quan điểm mình ngày càng hoàn thiện hơn!