Bài tập vận dụng phương pháp Dịch Lý để nghiên cứu một hiện tượng văn hóa
Đề tài: Tiết kiệm điện ở nước ta hiện nay
Mâu thuẫn: Việc sử dụng điện quá giới hạn cho phép với hạn chế sự dụng ở mức độ cho phép.
1. Tính tương hiện: Tiết kiệm điện đem lại nguồn lợi cho cá nhân, gia đình và xã hội. Ở Nước ta hiện nay có khoảng hơn 12,4 triệu gia đình sử dụng điện, nếu mỗi gia đình bớt một bóng đèn sáng 40W thôi thì đã tiết kiệm công suốt tiêu thủ bằng 2 tổ máy của thủy điện Hòa Bình.
Tiết kiệm thể hiện ở sự giảm bớt thắp sáng trong nhà, ngoài đường, để ở chế độ tối thiểu (chấp nhận được) các thiết bị sử dụng điện trong gia đình và cơ quan, tắt những thiết bị sử dụng điện không cần thiết.
Tiết kiệm còn thể hiện ở việc sử dụng các công nghệ mới giảm bớt tiêu hao điện năng.
2. Tính tương hóa: Mọi người tiết kiệm thì việc giảm công suất, tắt thiết bị không cần thiết trở nên bình thường và ai cũng thấy dễ chịu. Mọi người đều thấy đúng khi bớt sáng một chút, giảm bớt công suất thiết bị, thay thế công nghệ…
3. Tính tương hòa: Khi mới thực hiên tiết kiệm điện, một số người, một số cơ quan hưởng ứng dần dần số người, cơ quan thực hiện ngày càng nhiều hơn.
4.Hướng mỏ rộng: Các giải pháp
- Dần dân tạo ra thói quen tiết kiệm điện
- Quyền tiết kiệm: về phía người tiêu dùng
- Cơ quan quản lý: có biện pháp khuyến khích mọi người, mọi cơ quan thực hiện