[justify]Bài tập 1: Chọn đề tài và xác định mâu thuẫn trong đề tài
Đề tài: Tổ chức quản lý xã hội truyền thống của cộng đồng người Hoa ở Việt Nam
* Xác định mâu thuẫn:
- Tính khép kín trong cộng đồng với giao lưu xã hội bên ngoài.
- Tổ chức quản lý xã hội truyền thống với tổ chức quản lý xã hội hiện đại.
* Kiểm tra tính tương hiện: Chủ thể khép kín nhưng cũng cần thích nghi, hòa nhập, giao lưu với xã hội, thế giới bên ngoài. Chủ thể mở rộng giao lưu đồng thời vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập chứ không hòa tan.
* Kiểm tra tính tương hóa: Tổ chức quản lý xã hội truyền thống mang tính khép kín, tự trị nhưng cũng tuân thủ theo luật pháp nước sở tại.
* Kiểm tra tính hướng hòa: Chủ thể khép kín, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nhưng cũng mở rộng giao lưu, hòa nhập với bên ngoài, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển đất nước sở tại.
Bài tập 2: Phân tích và lập cấu trúc cho đề tài
* Phân tích tên đề tài:
- Danh từ trung tâm: Tổ chức quản lý xã hội truyền thống
- ĐT 1: Cộng đồng người Hoa
- ĐT 2: Ở Việt Nam
- Thời gian: Thời xưa
* Cấu trúc cấp hệ:
CĐ 0: Tổ chức đời sống xã hội
CĐ 1 (chủ thể): Tổ chức quản lý xã hội của cộng đồng người Hoa; Tổ chức quản lý xã hội của cộng đồng người Khmer
CĐ 2 (không gian): Ở phương Tây; Ở Việt Nam; Ở các nước phương Đông khác
CĐ 3 (không gian): Thời xưa; Hiện nay
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn! Xin chân thành cảm ơn![/justify]