Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
Học viên: La Nguyễn Hoàng Uyên
Lớp: Cao học Văn hóa học K16b
1.Phân tích cấu trúc của đề tài
- Cấu trúc ngữ pháp:
+ [Ảnh hưởng của Công giáo]: là cụm từ trung tâm
+ trong [hôn nhân]: giới hạn về phạm vi nghiên cứu
+ ở [Việt Nam]: không gian nghiên cứu
=> Từ việc phân tích cấu trúc chủ đề, ta xác định được:
+ Đối tượng nghiên cứu là: Ảnh hưởng của Công giáo
+ Phạm vi nghiên cứu: trong hôn nhân ở Việt Nam
- Sơ đồ cấp hệ:
- Giới hạn theo hệ tọa độ (CKT):
+ Chủ thể (C)- người Việt Nam theo đạo Công giáo
+ Thời gian (T): từ khi đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam cho đến nay
+ Không gian (K): ở Việt Nam
2. Xác định các cặp đối lập:
+ Hôn nhân >< Phi hôn nhân
+ Ảnh hưởng của công giáo >< Ảnh hưởng của các tôn giáo khác: đây là vấn đề trọng tâm cần đi sâu nghiên cứu
+ Người Công giáo Việt Nam >< Người Công giáo của các dân tộc khác