Nguyen Minh Phuong đã viết:MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Cấu trúc luận văn gồm 3 chương
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận (các khái niệm: Văn hóa, Du lịch, Văn hóa du lịch, cách mạng công nghệ 4.0)
1.2. Cơ sở thực tiễn (đặc điểm, lịch sử hình thành Thành phố Hồ Chí Minh; tình hình hoạt động du lịch TPHCM)
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DU LỊCH TPHCM VÀ CÁC THÀNH PHỐ LÂN CẬN
2.1. Tình hình phát triển Văn hóa du lịch TPHCM giai đoạn trước khi bùng nổ cách mạng công nghệ 4.0
2.2. Tình hình phát triển Văn hóa du lịch TPHCM hiện nay
2.3. Tình hình phát triển Văn hóa du lịch các thành phố của Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng) hiện nay
2.4. Tình hình phát triển Văn hóa du lịch các thành phố trong khu vực (Bangkok – Thái Lan, Singaore) hiện nay
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DU LỊCH TPHCM
3.1. Đánh giá tác động của cách mạnh công nghệ 4.0 đến văn hóa du lịch
3.2. Đề xuất một vài giải pháp phát triển văn hóa du lịch (Giải pháp về cơ chế, chính sách, về nguồn nhân lực, về công nghệ thông tin, về khai thác các giá trị văn hóa)
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
Chị ơi, em xin một vài ý kiến sau:
1. Về chương 1
- Cơ sở lý luận: Ngoài các định nghĩa thì cũng cần có thêm những quan điểm và lý luận mà mình sử dụng để nghiên cứu.
- Cơ sở thực tiễn: Em nghĩ chị nên bám vào C-K-T để định vị thì sẽ rõ hơn.
2. Về chương 2
Với các mục như vậy thì nó chỉ nằm phần khái quát tình hình thôi, mà cái này thì có thể trình bày ở cơ sở thực tiễn là đủ.
Với phần các thành phố lân cận, thì không biết tiêu chí lựa chọn của mình là gì. Khi trình bày các tình hình như vậy thì có so sánh tương quan với thành phố HCM không, như vậy thì mục đích của chương 2 là làm rõ vấn đề gì.
3. Chương 3
Em nghĩ cần cụ thể hơn: Tác động trên các tiêu chí cụ thể nào( em nghĩ như là chủ thể, hoạt động dịch vụ, sản phẩm du lịch,...)