HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi trinhquyen » Thứ 5 01/03/18 3:33

Môn: Phương pháp nghiên cứu văn hóa học
GVHD: GS.VS.TSKH TRẦN NGỌC THÊM
Học viên: Trịnh Thị Quyên
Lớp: Cao học Văn hóa học K18A
MSHV: 176031064008
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Tên đề tài: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA (trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh)
1. Cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
- Cụm từ trung tâm: Hiện tượng ly hôn
- Cụm từ định tố: Trong giới trẻ hiện nay
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng: Hiện tượng ly hôn
- Phạm vi nghiên cứu:
C: Giới trẻ độ tuổi từ độ tuổi được kết hôn đến 35 tuổi
K: Thành phố Hồ Chí Minh
T: Thời gian 5 năm (từ 2012 đến nay)
3. Sơ đồ

Hình ảnh

4. Cặp đối lập cơ bản:
- Kết hôn/ ly hôn;
- Truyền thống/ hiện đại
- Giá trị/ phi giá trị
RANDOM_AVATAR
trinhquyen
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 26/02/18 0:42
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi Cẩm Vân Ban Mê » Thứ 5 01/03/18 3:48

Quyên thân mến!
Đề tài Quyên chọn là một vấn đề mang tính thời sự.
Em có góp ý như sau:
Với định hướng triển khai trong 4 mục như trên, đặc biệt là mục sơ đồ theo em tên đề tài nên đổi là: "Hiện tượng ly hôn trong giới trẻ hiện nay ở TP. HCM dưới góc nhìn văn hóa".
Chúc chị thành công! :)
RANDOM_AVATAR
Cẩm Vân Ban Mê
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 4 24/01/18 12:56
Cảm ơn: 13 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi Tuyet Suong » Thứ 5 01/03/18 15:55

Chào chị Quyên
Đề tài này của chị rất mang tính thời sự. Em có một chút thắc mắc:
- Hiện tượng ly thân?
- Thời gian: có thể so sánh với thời kì phong kiến và thời kì Pháp thuộc được không?
Chúc chị thành công
RANDOM_AVATAR
Tuyet Suong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 15/01/18 11:39
Đến từ: Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi trinhquyen » Thứ 5 01/03/18 16:04

Tuyet Suong đã viết:Chào chị Quyên
Đề tài này của chị rất mang tính thời sự. Em có một chút thắc mắc:
- Hiện tượng ly thân?
- Thời gian: có thể so sánh với thời kì phong kiến và thời kì Pháp thuộc được không?
Chúc chị thành công






Cảm ơn em. Chị nói hiện tượng ly thân là muốn so sánh các mức độ của việc gia đình tan vỡ, hay thường là tiền ly hôn.
Ý kiến thứ 2 chị sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn em rất nhiều.
RANDOM_AVATAR
trinhquyen
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 26/02/18 0:42
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi trinhquyen » Thứ 5 01/03/18 16:05

Cẩm Vân Ban Mê đã viết:Quyên thân mến!
Đề tài Quyên chọn là một vấn đề mang tính thời sự.
Em có góp ý như sau:
Với định hướng triển khai trong 4 mục như trên, đặc biệt là mục sơ đồ theo em tên đề tài nên đổi là: "Hiện tượng ly hôn trong giới trẻ hiện nay ở TP. HCM dưới góc nhìn văn hóa".
Chúc chị thành công! :)



Cảm ơn Vân.
Chị thấy ý kiến của em rất hợp lý, chị sẽ suy nghĩ và điều chỉnh để hợp lý hơn
Cảm ơn em.
RANDOM_AVATAR
trinhquyen
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 26/02/18 0:42
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi trinhquyen » Thứ 5 01/03/18 16:07

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG

Tên đề tài: HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ HIỆN NAY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
- Ly hôn, kết hôn, ly thân, đô thị, giới trẻ
1.2. Cơ sở thực tiễn
- Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆN TƯỢNG LY HÔN TRONG GIỚI TRẺ HIỆN NAY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Các nguyên nhân cơ bản của hiện tượng ly hôn
- Mâu thuẫn gia đình
- Điều kiện tự chủ kinh tế của phụ nữ
- Dư luận xã hội
2.2. Diễn biến hiện tượng ly hôn trong giới trẻ hiện nay
- Số liệu thống kê tỉ lệ ly hôn hiện nay của giới trẻ ở thành phố HCM
- So sánh tỉ lệ ly hôn của giới trẻ ở thành phố HCM với các thành phố khác
+ Hà Nội
+ Pari (Pháp)
CHƯƠNG 3: NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG LY HÔN
3.1. Những ảnh hưởng tích cực của hiện tượng ly hôn
3.1.1. Đối với gia đình
3.1.2. Đối với xã hội
3.2. Những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng ly hôn
3.1.1. Đối với người trong cuộc
3.1.2. Đối với xã hội
3.3. Giải pháp
- Đối với xã hội
- Đối với giáo dục
- Đối với cá nhân

* Kết luận
RANDOM_AVATAR
trinhquyen
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 26/02/18 0:42
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 4 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến91 khách

cron