]Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu văn hóa học và Văn hóa trong khu vực học
Giảng viên: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Hồ Thị Miền
----------------------***------------------------------
1.Chọn phạm vi, đề tài: Di sản Dân ca quan họ với phát triển du lịch tại Bắc Ninh
2. Định vị đối tượng
C: Di sản Dân ca quan họ
K: ở Việt Nam
T: Hiện nay (thế kỷ XXI)
3. Sơ đồ hệ
4. Các cặp phạm trù đối lập:
Dân ca- âm nhạc hiện đại
Di sản - phi di sản
Di sản VH đặc thù- Di sản văn hóa Thế giới
Nhu cầu phát triển du lịch- cách thức bảo tồn
Nguyên nhân khách quan – nguyên nhân chủ quan
Nghiên cứu cặp đối lập (kiểm tra tính tương hiện, tương hóa, hướng hòa)
4.1 Tương hiện:
Dân ca- âm nhạc hiện đại: Tính dân tộc và tính hiện đại trong âm nhạc Việt Nam là chủ đề rất rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực (sáng tác, biểu diễn, đào tạo, lý luận phê bình). Đây là một cặp phạm trù luôn tồn tại trong âm nhạc của mọi dân tộc, mọi thời đại. Việc giải quyết thành công mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính hiện đại đã hình thành ra các trường phái âm nhạc khác nhau. Nhưng Dân ca tương phản với các thể loại âm nhạc thương mại và cổ điển.
4.2 Tương hóa:
Di sản VH đặc thù- Di sản văn hóa Thế giới: Dân ca quan họ có thể phát triển song song so với các nền văn hóa khác đương thời trong khu vực, nhưng có những nét độc đáo riêng vẫn mang nhiều điểm đặc thù. Quần chúng có tiếp nhận tất cả hay chỉ tiếp nhận bộ phận nào đó kho tàng âm nhạc dân tộc? Dựa vào tính khoa học của âm nhạc và tâm lý quần chúng để cân nhắc. Giữ gìn và phát huy tính dân tộc trong nền âm nhạc mới
4.3 Hướng hòa:
Nhu cầu phát triển du lịch- cách thức bảo tồn: Chính sách đổi mới về hội nhập nền kinh tế thế giới nên ngành du lịch Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc và ngày càng có tác động tích cực hơn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Tiềm năng tài nguyên du lịch Bắc Ninh tập trung chủ yếu là các tài nguyên du lịch nhân văn mà tài nguyên đặc sắc của Bắc Ninh là di sản thế giới dân ca Quan họ Bắc Ninh, phải có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa lĩnh vực khai thác du lịch và hoạt động văn hóa của tỉnh, nhằm phối hợp tạo ra các sản phẩm du lịch văn hoá chất lượng cao lấy di sản văn hoá dân ca Quan họ Bắc Ninh làm nòng cốt. Tiến hành hợp tác chặt chẽ với các địa phương phụ cận, Quy hoạch, xây dựng một số điểm du lịch tham quan trình diễn văn hoá Quan họ với những chương trình biểu diễn độc đáo, đặc sắc mang tính nghệ thuật và dân tộc,có chính sách ưu đãi thỏa đáng đối với các nghệ nhân tham gia thực hiện các chương trình phục vụ du khách du lịch.Hàng năm ưu tiên nguồn vốn dành cho công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch di sản văn hoá dân ca Quan họ Bắc Ninh.