Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Lý Ngọc Bảo Trân
MSHV: 166031060105
Lớp: Cao học Châu Á học, khóa (2016-2018) (đợt 1)
BÀI TẬP THỰC HÀNH 1: PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI
Tên đề tài: HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HÀN QUỐC THEO ĐẠO TIN LÀNH TẠI TP.HCM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
1. Phân tích cấu trúc ngữ pháp của tên đề tài
- Cụm từ trung tâm: Hoạt động tôn giáo
- Cụm từ định tố: của cộng đồng người Hàn Quốc theo đạo Tin Lành
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tôn giáo
- Chủ thể: Cộng đồng người Hàn Quốc theo đạo Tin Lành
- Không gian: TP.HCM
- Thời gian: từ năm 2008 đến nay
3. Sơ đồ
4.Xác định trọng tâm nghiên cứu - Các cặp đối lập cơ bản
- Đóng góp của đạo Tin Lành đối với xã hội Hàn Quốc xưa và nay
- Hoạt động tôn giáo của cộng đồng người Hàn Quốc theo đạo Tin Lành xưa và nay
- Ý nghĩa của các hoạt động tôn giáo trong đời sống tin thần của người Hàn Quốc
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: LẬP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, Việt Nam và Hàn Quốc đẩy manhkj quan hệ ngoại giao tạo điều kiện cho hai nước giao lưu văn hóa. Người Hàn Quốc đến và sinh sống tại Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng ngày càng nhiều. HỌ đến mang theo những văn hóa sinh hoạt và sinh hoạt tôn giáo rất đặc trưng. Tìm hiểu về người Hàn Quốc tại TP.HCM thì không thể không tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động tôn giáo của cộng đồng người Hàn Quốc theo đạo Tin Lành.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nắm vững kiến thức về lịch sử ra đời và sự phát triển của đạo Tin Lành, sự du nhập của đạo Tin Lành đến Hàn Quốc, mức độ ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với đất nước này. Từ đó tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu sâu về sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng tín đồ Tin Lành Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của đạo Tin Lành.
Nghiên cứu về sự du nhập, phát triển của đạo Tin Lành ở Hàn Quốc và sự ảnh hưởng của nó đối với chính trị, xã hội và đời sống của người Hàn Quốc.
Tìm hiểu về sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng tín đồ Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Chung Sin Park, Protestantism and Politics in Korea, Univerity of Washington Press, Seatle and London, 2003.
Lý Xuân Chung, Vai trò của đạo Tin Lành ở Hàn Quốc và nguyên nhân suy giảm tốc độ phát triển những năm gần đây, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9, 2009.
Thạc sĩ Lê Văn Tuyên, luận văn thạc sĩ “Vai trò của đạo Tin Lành đối với quá trình hiện đại hóa xã hội Hàn Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng mà đề tài phải hướng đến nghiên cứu là những hoạt động tôn giáo của người Hàn Quốc theo đạo Tin Lành. Những hoạt động tôn giáo hay nói cách khác là cách mà họ thực hiện những nghi thức, nghi lễ tôn giáo, sống nếp sống theo những luật lệ mà tôn giáo của họ đề ra.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào lĩnh vực tôn giáo.
Không gian nghiên cứu đề tài là tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian được nghiên cứu trong đề tài là từ năm 2008 đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục của luận văn
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẠO TIN LÀNH VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC
1.1. Sơ lược về lịch sử đạo Tin Lành
1.1.1. Ý nghĩa tên gọi
1.1.2. Sự ra đời của đạo Tin Lành
1.1.3. Quá trình truyền bá đạo Tin Lành
1.1.4. Những giáo lý căn bản trong Kinh Thánh
1.1.5. Những nghi lễ và giáo luật của đạo Tin Lành
1.1.6. Tổ chức của hội thánh Tin Lành
1.1.7. Các giáo phái của đạo Tin Lành
1.2. Sự ảnh hưởng của đạo Tin Lành trong đời sống người Hàn Quốc
1.2.1. Sự du nhập của đạo Tin Lành đến Hàn Quốc và tiến trình phát triển của nó
1.2.2. Đạo Tin Lành trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật
1.2.3. Ảnh hưởng của đạo Tin Lành trong sự phát triển đất nước, văn hóa và đời sống người Hàn Quốc
CHƯƠNG 2: TÍN ĐỒ TIN LÀNH NGƯỜI HÀN QUỐC VÀ NẾP SỐNG SINH HOẠT TÔN GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
2.1. Những số liệu có liên quan
2.2. Thời gian, địa điểm sinh hoạt tôn giáo và tổ chức hội thánh Tin Lành Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Thời gian tiến hành sinh hoạt tôn giáo
2.2.2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt tôn giáo
2.2.3. Tổ chức Hội thánh
2.3. Các nghi lễ thực hiện tại nhà thờ Tin Lành
2.3.1. Cầu nguyện
2.3.2. Hát thánh ca
2.3.3. Dâng hiến
2.3.4. Nghe giảng luận Kinh Thánh
2.3.5. Nghi thức Tiệc Thánh
2.3.6. Chúc phước
2.3.7. Hoạt động giao lưu thông công
2.3.8. Những ngày lễ quan trọng
2.4. Các hoạt động tôn giáo thực hiện ngoài nhà thờ Tin Lành
2.4.1. Tổ chức học Kinh Thánh và cầu nguyện theo từng nhóm người
2.4.2. Thăm viếng tín đồ
2.4.3. Tổ chức truyền bá đạo Tin Lành
CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH HÀN QUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG MỐI TƯƠNG QUAN SO SÁNH VỚI VIỆT NAM
3.1. Sự tương đồng
3.2. Sự khác biệt và ý nghĩa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO