ĐẠO HOÀ HẢO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở TỈNH AN GIANG

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

ĐẠO HOÀ HẢO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở TỈNH AN GIANG

Gửi bàigửi bởi Võ Hoàng Phúc » Thứ 6 29/03/19 0:31

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Võ Hoàng Phúc
MSHV: 186031064009
Lớp: Cao học Văn hóa học K19 (đợt 1)

Bài tập thực hành 1: Phân tích đề tài
Đề tài: ĐẠO HOÀ HẢO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở TỈNH AN GIANG
1. Phân tích cấu trúc ngữ pháp tên đề tài
[Đạo Hoà Hảo] [<trong đời sống của người Việt> <ở tỉnh An Giang>]
Cụm từ trung tâm: Đạo Hoà Hảo
Cụm từ định tố: trong đời sống của người Việt ở tỉnh An Giang

2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đạo Hoà Hảo
Chủ thể: người Việt ở tỉnh An Giang
Không gian: tỉnh An Giang
Thời gian: từ ngày đạo Hoà Hảo được thành lập cho đến hiện nay

3. Sơ đồ:
Hình ảnh

4. Xác định trọng tâm nghiên cứu:
- Các cặp đối lập cơ bản:
+ Tôn giáo nội sinh hay tôn giáo ngoại sinh?
+ Phát triển ở nông thôn hay phát triển ở đô thị?
+ Ảnh hưởng đến đời sống người dân nhiều hay ít?
+ Đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người dân hay không đáp ứng?

-> Giả thuyết nghiên cứu: Phật Giáo Hoà Hảo có ảnh hưởng to lớn trong đời sống của người dân ở An Giang.
RANDOM_AVATAR
Võ Hoàng Phúc
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 28/03/19 17:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐẠO HOÀ HẢO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở TỈNH AN GIAN

Gửi bàigửi bởi Hồ Hồng Hạnh » Thứ 5 04/04/19 17:19

chào anh Phúc, em thấy cấp độ zero anh có thể chọn Văn hoá Tôn giáo.
- vì sao anh so sánh Hoà Hảo với đạo Cao Đài ạ? vì anh đang muốn tìm sự đối lập giữa tôn giáo nội sinh và ngoại sinh.
- với anh xem lại giả thiết nghiên cứu, em thấy chưa nêu bật được vấn đề cần nghiên cứu.
Thân!
RANDOM_AVATAR
Hồ Hồng Hạnh
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 4 27/02/19 22:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐẠO HOÀ HẢO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở TỈNH AN GIAN

Gửi bàigửi bởi 186031064014 » Thứ 5 04/04/19 18:19

Em thấy nhìn chung vấn đề anh xác định là tạm ổn. Tuy nhiên có một số vấn đề có thể trao đổi như sau:
- Thời gian: từ ngày đạo Hoà Hảo được thành lập cho đến hiện nay => nên chỉnh thành Thời gian: Từ KHI đạo Hoà Hảo RA ĐỜI cho đến NAY
- Cặp đối lập này Phát triển ở nông thôn hay phát triển ở đô thị? theo em thấy không thể hiện nhiều ý nghĩa nghiên cứu lắm. Nên chăng sẽ đổi thành Không gian mà đạo HH phát triển ở An Giang rộng khắp hay riêng biệt, đặc thù?
Còn cặp Ảnh hưởng đến đời sống người dân nhiều hay ít?Đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người dân hay không đáp ứng? dường như là một ý. Có thể gom lại thành một.
- Về sơ đồ:
+ Đạo CĐ với Đạo HH có thực sự là một cặp đối lập? (VD nên chọn 1 cái nghiêng về xuất thế, 1 cái nghiêng về nhập thế chẳng hạn...)
+ An Giang với Cần Thơ không thực sự đối lập và mang ý nghĩa nghiên cứu trong trường hợp này. Nên chăng chỉ cần làm nổi bật An Giang trong toàn vùng Tây Nam Bộ (rộng hơn là Nam Bộ) là đủ?
+ Thời gian Từ thời Pháp thuộc đến nay là quá rộng với nhiều đặc điểm tôn giáo khác nhau. Nên chăng lấy mốc 1975 (trước và sau thống nhất) để chia nhỏ khoảng thời gian này.
RANDOM_AVATAR
186031064014
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 3 12/03/19 11:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến104 khách

cron