Văn hóa mưu sinh trên sông Mekong của cư dân TP. Mỹ Tho

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Văn hóa mưu sinh trên sông Mekong của cư dân TP. Mỹ Tho

Gửi bàigửi bởi DUONG THI HUONG LY » Thứ 6 27/12/19 11:43

Minh Đạt 0502 đã viết:Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Huỳnh Minh Đạt
MSHV: 18831064016
Lớp: Cao học Văn hóa học K19B
Đề tài: Văn hóa mưu sinh trên sông Mekong của cư dân thành phố Mỹ Tho hiện nay
1. Cấu trúc ngữ pháp tên đề tài
[Văn hóa mưu sinh trên sông Mekong] của [cư dân thành phố Mỹ Tho] [hiện nay].
Văn hóa mưu sinh trên sông Mekong là cụm từ trung tâm.
cư dân thành phố Mỹ Tho hiện nay là cụm từ định tố.
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa mưu sinh trên sông Mekong.
Chủ thể: cư dân mưu sinh trên sông Mekong.
Không gian: Địa bàn thành phố Mỹ Tho.
Thời gian: hiện nay (từ năm 2001 đên nay).
3. Sơ đồ

Hình ảnh
4. Trọng tâm nghiên cứu
Các cặp đối lặp cơ bản:
Cư dân sống trên sông và cư dân sống ven sông.
Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
Hoạt động mưu sinh (vật chất) và hoạt động tinh thần.
Giả thuyết nghiên cứu:
Hoạt động mưu sinh trên sông của cư dân địa bàn thành phố Mỹ Tho đặc biệt là ở Phường Tân Long và xã Thới Sơn vô cùng phong phú kể từ năm 2001 đến nay. Các hoạt động mưu sinh của người dân phần nào đã tạo ra sự tương tác của họ với môi trường tự nhiên và xã hội, hình thành nên những lối ứng xử văn hóa cần được nghiên cứu để có những nhận định về vai trò và tầm quan trọng của họ đối với các vấn đề trên sông Mekong hiện nay (đặc biệt về môi trường sống trong sự phát triển).


Chào bạn,

Chủ đề bạn lựa chọn rất hay,mang lại cho mình thêm nhiều kiến thức mà mình chưa biết.
Mình có góp ý về phần lập sơ đồ của bạn.
Khi làm sơ đồ bạn nên ghi tên chủ đề bên trên sơ đồ.
Mình thấy sơ đồ của bạn vẽ thủ công nên chưa đẹp lắm. Trong Word có phần Insert -> Smart Art. Bạn có thể tận dụng công cụ này để vẽ sơ đồ đẹp hơn.
Bạn chú ý lỗi chính tả nhé.
Chúc bạn hoàn thành tốt bài tập của mình và đừng quên bấm biểu tượng like (hình bài tay ngón trỏ hướng lên phía bên phải mỗi bài) cho phần bình luận của mình nhé.
Cám ơn bạn. 

Dương Thị Hương Ly
RANDOM_AVATAR
DUONG THI HUONG LY
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 15:33
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 17 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron