thuyhangtranbl đã viết:BÀI TẬP MÔN PPNCKH
GVHD: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Trần Thị Thúy Hằng
MSHV: 19831060105
LỚP: CA1901
Tên đề tài : MÔ HÌNH TÀI PHIỆT-CHAEBOL Ở HÀN QUỐC HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4: XÂY DỰNG ĐỊNH NGHĨA
Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu của mình để xây dựng định nghĩa.
- Theo Wikipedia, Chaebol, tức Tài phiệt (財閥, 재벌)là tên gọi của các tập đoàn gia đình lớn tại Hàn Quốc. Thông thường Tài phiệt là các tập đoàn đa quốc gia, với thành viên bao gồm rất nhiều doanh nghiệp quốc tế nằm dưới sự điều khiển của một ông chủ nắm quyền hành trên tất cả các cơ sở này.
=> Nhận định: Định nghĩa này khá đầy đủ, còn thiếu một yếu tố là phải tập đoàn gia đình lớn mạnh và quyền lực.
- Theo từ điển cambridge: One of the several large, powerful groups of companies in South Korea that are involved in various different types of business. (Chaebol là một trong những tập đoàn/nhóm công ty lớn mạnh và quyền lực ở HQ tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau).
https://dictionary.cambridge.org/vi/dic ... sh/chaebol
=> Nhận định: Thiếu một đặc điểm nổi bật của Chaebol là mô hình tập đoàn gia đình.
- Theo trang web dankinhte.vn thì Chaebol là hiện thân của một dạng “câu lạc bộ tài chính” tập hợp nhiều công ty Hàn Quốc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Các công ty này thuộc quyền sở hữu của một ít cổ đông và họ thường là xuất thân từ cùng một gia đình với thành viên sáng lập. Do đó, có thể định nghĩa chung nhất về Chaebol, đó là những tập đoàn công nghiệp lớn, nhưng lại mang tầm vóc gia đình.
http://www.dankinhte.vn/mo-hinh-cheabol ... -han-quoc/
=> Nhận định: Định nghĩa này sử dụng nhiều từ không rõ nghĩa: “hiện thân”, mang tính so sánh ẩn dụ: “câu lạc bộ tài chính” và không cô đọng, mang ý trùng lặp. Do đó không thể sử dụng.
- Theo trang web Tuổi trẻ thì Trong văn hóa Hàn Quốc, Chaebol là cả một triều đại.
https://tuoitre.vn/samsung-mo-hinh-chae ... 273289.htm
=> Nhận định: Không bao quát và đầy đủ các đặc trưng nên cũng không thể sử dụng.
- Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa: “Noi gương Nhật Bản thời trước chiến tranh, Nam Hàn hay Đại Hàn Dân Quốc cũng cho thành lập các tổ hợp kinh doanh họ gọi là “Chaebols”, dịch từ chữ “tài phiệt”. https://www.rfa.org/vietnamese/news/pro ... 73315.html
=> Nhận định: Chưa nêu đầy đủ các đặc trưng để nhận diện Chaebol
Tổng hợp các khái niệm trên có thể rút ra định nghĩa như sau:
Chaebol là tập hợp các công ty Hàn Quốc lớn mạnh, quyền lực kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau ở đa quốc gia thuộc quyền sở hữu của các cổ đông xuất thân từ cùng một gia đình.
Lập sơ đồ:
Dear Hằng,
Vì định nghĩa này do Hằng tự tìm ra vì chưa có định nghia đáp ứng nên thiết nghĩ Hằng phải đi đủ 7 bước lập định nghĩa.
Chúc Hằng làm bài tốt.
Thân,
Loan