- Môn : Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
- Giảng viên : GS. TSKH TRẦN NGỌC THÊM
- Học viên : Nguyễn Thị Hà
- MSHV : 19831060104
- LỚP : Châu Á Học CA 1901
---------------------------------------------------------
Bài thực hành 1 : Phân tích tên đề tài
Tên đề tài : Tính cách văn hóa người Nhật Bản từ thế kỷ 19 cho đến nay
1. Phân tích cấu trúc ngữ pháp tên đề tài
[Tính cách văn hóa] [<người Nhật Bản> <từ thế kỷ 19 cho đến nay>]
- Cụm từ trung tâm: Tính cách văn hóa người Nhật Bản
- Cụm từ định tố: từ thế kỷ 19 cho đến nay
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tính cách văn hóa người Nhật Bản
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian:Nhật Bản
+ Phạm vi thời gian: từ thế kỷ 18 cho đến nay
+ Chủ thể: Người Nhật Bản
3.Lập sơ đồ
[https://postimg.cc/t1ff0mpg]
4.Xác định (các) cặp đối lập cơ bản=> Vấn đề cần đi sâu nghiên cứu.
Các cặp đối lập cơ bản:
1. Vóc dáng >< Tính cách văn hóa >< Phong cách thời trang
2. Trung Quốc>< Nhật Bản >< Hàn Quốc
3. Người Trung Quốc>< Người Nhật Bản >< Người Hàn Quốc
4. Trước thế kỷ 19 >< Từ thế kỷ 19 đến nay
Mục đích nghiên cứu: Tính cách của người Nhật Bản đã từ lâu được xem như một nét văn hóa truyền thống được cả thế giới ngưỡng mộ. Đất nước họ hình thành từ thời Jomon ( 10000 năm TCN) trải qua nhiều thời kỳ, theo sự chuyển mình của thời gian hay không gian địa lý thì tính cách của người Nhật đã được định hình. Đặc biệt, từ năm 1868 - 1945 Nhật Bản đã được công nhận là Đế quốc Nhật Bản và sau khi chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ 2 (9/1945) thì tính cách của người Nhật Bản có những thay đổi gì để từ đó hiểu rõ đặc trưng tính cách của một người Nhật Bản hiện đại.
---------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Học viên: Nguyễn Thị Hà
Số điện thoại: 0902780799
Email: hamjn.194.nnn@gmail.com
Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy Cô, Anh Chị.
Em xin cảm ơn.