VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Chủ nhật 13/10/19 22:50

Loan.ntbl đã viết:




Chị ơi, trong phần tên "Chương 2: Mô hình phát triển kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1996" mình không nên đặt trùng với tên đề tài chị nha.
Thân,


Chị quên chú ý điều này. Cảm ơn em đã góp ý cho chị nhé. Chị đã sửa lại rồi.
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

Re: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG

Gửi bàigửi bởi Trucndt » Chủ nhật 13/10/19 23:15

Chị ơi,
Em nghĩ là chị đổi qua đề tài mới rồi, thì lúc chị post bài, ở cái ô Tiêu đề trên cùng hết,
Hình ảnh
mình có thể đổi lại thành tên tiêu đề mới đó chị. Làm vậy người ta kéo xuống, nhìn vào sẽ nổi bật được đề tài mới của mình.
Hy vọng góp ý của em có giúp ích được cho chị. Thân.
RANDOM_AVATAR
Trucndt
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 4 02/10/19 16:32
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 25 lần

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1960-1996

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Thứ 2 14/10/19 0:06

Trucndt đã viết:Chị ơi,
Em nghĩ là chị đổi qua đề tài mới rồi, thì lúc chị post bài, ở cái ô Tiêu đề trên cùng hết,
Hình ảnh
mình có thể đổi lại thành tên tiêu đề mới đó chị. Làm vậy người ta kéo xuống, nhìn vào sẽ nổi bật được đề tài mới của mình.
Hy vọng góp ý của em có giúp ích được cho chị. Thân.



Cảm ơn em đã nhắc chị phần này. Chị đã đổi lại thành tiêu đề mới rồi.
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1960-1996

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Chủ nhật 20/10/19 15:21

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Đoàn Thị Kiều Loan
MSHV: 19831060108
Lớp: CA1901 (đợt 1)[b]

Bài tập thực hành 3: Sưu tầm tài liệu và Sử dụng Document map


Tên đề tài: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 1960-1996

1. SƯU TẦM TÀI LIỆU

http://www.inas.gov.vn/716-su-chuyen-do ... t-nam.html
http://www.inas.gov.vn/508-kinh-nghiem- ... t-nam.html
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Han-Quoc- ... 181998.vgp
https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh ... 415486.htm
http://baochinhphu.vn/Quoc-te/Han-Quoc- ... 177629.vgp
https://ngkt.mofa.gov.vn/kinh-nghiem-vu ... oc-phan-1/

TIẾNG VIỆT
1. Ban nghiên cứu phát triển tư liệu khoa học xã hội Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) (Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dịch) (2016). Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Ji Pyeong Gi, Minh Thu, Phong Yến (2014). Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung, Alpha Books
3. Kim Byung-Kook (Hồ Lê Trung dịch) (2017). Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc, NXB chính trị quốc gia sự thật
4. Lê Huy Khoa (2017). Không có gì là huyền thoại - Hồi ký cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, NXB Tổng hợp TP.HCM
5. Lê Tùng Lâm (2018). Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee (1961 – 1979), NXB Đại học quốc gia TPHCM

TIẾNG HÀN
1. 박근호 (2017). 박정희 경제신화 해부, 회화나무
2. 설봉식 (2006). 박정희와 한국경제, 중앙대학교출판부
3. 오원철 (2006). 박정희는 어떻게 경제강국 만들었나, 동서문화사
4. 이병천, 서익진, 김삼수 (2003). 개발독재와 박정희시대, 창비
5. 이장규 (2014). 대한민국 대통령들의 한국경제 이야기 1, 살림
6. 장경순, 심융택 (2019). 세계가 놀라고 감동한 박정희 한국경제 어떻게 성공했나, 동서문화사
7. 최광 (2018). 기적의 한국경제 70년사, 북앤피플
8. 한준석 (2015). 박정희 개발독재, 한가람사

2. SỬ DỤNG DOCUMENT MAP

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1960-1996

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Chủ nhật 03/11/19 21:50

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Đoàn Thị Kiều Loan
MSHV: 19831060108
Lớp: CA1901 (đợt 1)


Sửa bài tập thực hành 3: Sưu tầm tài liệu và Sử dụng Document map

Tên đề tài: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 1960-1996

1. SƯU TẦM TÀI LIỆU

1. http://www.inas.gov.vn/716-su-chuyen-do ... t-nam.html
2. http://www.inas.gov.vn/508-kinh-nghiem- ... t-nam.html
3. http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Han-Quoc- ... 181998.vgp
4. https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh ... 415486.htm
5. http://baochinhphu.vn/Quoc-te/Han-Quoc- ... 177629.vgp
6. https://ngkt.mofa.gov.vn/kinh-nghiem-vu ... oc-phan-1/

TIẾNG VIỆT
1. Ban nghiên cứu phát triển tư liệu khoa học xã hội Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) (Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dịch) (2016). Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Ji Pyeong Gi, Minh Thu, Phong Yến (2014). Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung, Alpha Books
3. Kim Byung-Kook (Hồ Lê Trung dịch) (2017). Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc, NXB chính trị quốc gia sự thật
4. Lê Huy Khoa (2017). Không có gì là huyền thoại - Hồi ký cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, NXB Tổng hợp TP.HCM
5. Lê Tùng Lâm (2018). Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee (1961 – 1979), NXB Đại học quốc gia TPHCM

TIẾNG HÀN
1. 박근호 (2017). 박정희 경제신화 해부, 회화나무 (Park Geun Ho - Giải mã thần thoại kinh tế Park Chung Hee)
2. 설봉식 (2006). 박정희와 한국경제, 중앙대학교출판부 (Seol Bong Sik - Kinh tế Hàn Quốc và Park Chung Hee)
3. 오원철 (2006). 박정희는 어떻게 경제강국 만들었나, 동서문화사 (Oh Won Cheol - Park Chung Hee đã tạo ra cường quốc kinh tế như thế nào)
4. 이병천, 서익진, 김삼수 (2003). 개발독재와 박정희시대, 창비 (Lee Byoung Cheon, Seo Ik Jin, Kim Sam Soo - Sự độc tài phát triển cùng thời đại Park Chung Hee)
5. 이장규 (2014). 대한민국 대통령들의 한국경제 이야기 1, 살림 (Lee Jang Goo - Câu chuyện kinh tế Hàn Quốc của các tổng thống Hàn Quốc)
6. 장경순, 심융택 (2019). 세계가 놀라고 감동한 박정희 한국경제 어떻게 성공했나, 동서문화사 (Jang Kyoung Soon, Shim Yung Taek - Kinh tế Hàn Quốc Park Chung Hee làm thế giới kinh ngạc và cảm động đã thành công như thế nào)
7. 최광 (2018). 기적의 한국경제 70년사, 북앤피플 (Choi Kwang - Kỳ tích kinh tế Hàn Quốc những năm 70)
8. 한준석 (2015). 박정희 개발독재, 한가람사 (Han Jun Seok - Độc tài phát triển của Park Chung Hee)

2. SỬ DỤNG DOCUMENT MAP

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1960-1996

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Chủ nhật 03/11/19 22:26

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Đoàn Thị Kiều Loan
MSHV: 19831060108
Lớp: CA1901 (đợt 1)


BÀI TẬP THỰC HÀNH 4: XÂY DỰNG ĐỊNH NGHĨA

Tên đề tài: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 1960-1996

1. Định nghĩa: phát triển kinh tế

Định nghĩa 1:
Theo từ điển bách khoa Wikipedia:
Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên, tăng tiến mọi mặt của nền kinh tế. Nó bao gồm sự tăng trưởng kinh tế và đồng thời có sự hoàn chỉnh về mặt cơ cấu, thể chế kinh tế, chất lượng cuộc sống.

Định nghĩa 2:
Theo lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế của kinh tế học phát triển:
Phát triển kinh tế là những biến đổi về mặt chất của nền kinh tế – xã hội, mà trước hết là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH và kèm theo đó là việc không ngừng nâng cao mức sống toàn dân, trình độ phát triển văn minh xã hội thể hiện ở hàng loạt tiêu chí như: thu nhập thực tế, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh, trình độ dân trí, bảo vệ môi trường, và khả năng áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật vào phát triển kinh tế – xã hội…

Định nghĩa 3:
Học giả nghiên cứu về phát triển và đô thị Karl Seidman:
Phát triển kinh tế là một quá trình tạo ra và sử dụng các tài sản vật chất, con người, tài chính và xã hội để tạo ra sự cải thiện và chia sẻ rộng rãi về kinh tế và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng hoặc khu vực.

2. Phân tích định nghĩa:

Định nghĩa 1: thuộc định nghĩa miêu tả
Ưu điểm: ngắn gọn
Nhược điểm: thiếu tính khái quát

Định nghĩa 2: thuộc định nghĩa miệu tả
Ưu điểm: nhận diện cụ thể
Nhược điểm: dài dòng, lan man

Định nghĩa 3: thuộc định nghĩa nêu đặc trưng
Ưu điểm: ngắn gọn
Nhược điểm: thiếu tính chính xác

3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc điểm sai thiếu cần bổ sung, sửa chữa.
Định nghĩa 1, 2: Định nghĩa miêu tả

4. Đặc trưng giống của định nghĩa “phát triển kinh tế” nằm trong lớp định nghĩa về “quá trình tăng tiến”.

5. Xác định những ngoại diên
Tăng trưởng kinh tế
Biến đổi kinh tế

6. Tìm tất cả các tiêu chí để khu biệt khái niệm
- Là quá trình tăng tiến mọi mặt của nền kinh tế
- Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ phát triển văn minh xã hội

7. Tổng hợp mục 4 + 6 xây dựng thành định nghĩa
Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ phát triển văn minh xã hội.

SƠ ĐỒ

Hình ảnh

*******************************************

BÀI TẬP THỰC HÀNH 5: LẬP BẢNG SO SÁNH

Hình ảnh

*******************************************
Kính mong sự góp ý của Thầy và các bạn.
Xin cảm ơn.
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

Re: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG

Gửi bàigửi bởi Lê Truyến » Thứ 3 05/11/19 15:39

Chào bạn ! :D
Mình thấy phần so sánh của bạn rất chi tiết, đi sâu vào vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, mình cũng thấy rằng nếu nói về phát triển khinh tế và phát triển văn hóa thì cần so sánh về " chiến lược phát triển" và "quan điểm phát triển".
Ví dụ như: Về "chiến lược" thì văn hóa là xây dựng và hoàn thiện giá trị nhân cách con người. Kinh tế thì là xây dựng chương trình/kế hoạch, chính sách...Và còn khác nhau về quan điểm nữa.
Mình góp ý thêm vậy nhé ! Hy vọng sẽ đóng góp chút ít cho đề tài của bạn. hihi
Chúc bạn hoàn thành tốt bài viết nha!
RANDOM_AVATAR
Lê Truyến
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 3 24/09/19 10:54
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG

Gửi bàigửi bởi Ng.Đoàn Quang Anh » Thứ 4 06/11/19 15:00

Em chào Chị Loan ạ.
Đây là thiển ý của em. Hy vọng sẽ giúp ích cho bài Chị hoàn thiện ạ.
Về biểu bảng khi so sánh phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, ở mục "hình thức" phần phát triển văn hóa em nghĩ là vừa phát triển vừa bảo tồn ạ.
RANDOM_AVATAR
Ng.Đoàn Quang Anh
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 2 30/09/19 22:57
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 17 lần

Re: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG

Gửi bàigửi bởi DUONG THI HUONG LY » Chủ nhật 10/11/19 10:01

chào Chị,

Em có nhận xét một ít về bảng bài tập 5 (bàng so sánh). Trong phần Chủ thể thì chị có ghi là "chính phủ" thì em nghĩ chính phủ ban hành chính sách nhưng người thực hành là nhân dân. Chính sách không phải là quan trọng, nó thuộc nền kinh tế chỉ huy. Cái quan trọng phải là nhân dân nên em nghĩ chủ thể ở đây sử thành "chính phủ và nhân dân" sẽ hợp lý hơn ạ.
RANDOM_AVATAR
DUONG THI HUONG LY
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 15:33
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 17 lần

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1960-1996

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Chủ nhật 10/11/19 23:26

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Đoàn Thị Kiều Loan
MSHV: 19831060108
Lớp: CA1901 (đợt 1)


Sửa bài tập thực hành 5: LẬP BẢNG SO SÁNH

Tên đề tài: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 1960-1996



Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron