CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN LƯU

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Chủ nhật 13/10/19 23:44

DUONG THI HUONG LY đã viết:BÀI TẬP MÔN PPNCKH


[b]BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: LẬP ĐỀ CƯƠNG
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN LƯU TỪ NHỮNG NĂM ĐẦU 2000 ĐẾN NAY


[b]3. Lịch sử vấn đề

Tiếng Việt
Tiếng Hàn


Bài làm vẫn còn nhiều thiếu sót, xin Thầy và các bạn/anh/chị góp ý để em/mình hoàn thành bài tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn.

Dương Thị Hương Ly



Ly ơi!
Trong phần "Lịch sử vấn đề" thì em nên xem lại tài liệu bài giảng của Thầy có cho ví dụ sẵn, em tham khảo rồi bổ sung nha. Vì nếu ghi "Tiếng Việt, Tiếng Hàn" thì chắc chưa được.
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi Ng.Đoàn Quang Anh » Thứ 2 14/10/19 0:08

Em chào Chị Ly.
Đây là phần góp ý của em ạ.
Theo như Thầy Thêm có nói các chương không được trùng với tên đề tài ạ.
Nhưng tên đề tài của Chị lại trùng với Chương 2. Chị xem và sửa lại nha.

Chúc Chị hoàn thành bài tốt nha.
RANDOM_AVATAR
Ng.Đoàn Quang Anh
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 2 30/09/19 22:57
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 17 lần

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi Kim Quý CAH2018 » Thứ 4 16/10/19 14:07

DUONG THI HUONG LY đã viết:BÀI TẬP MÔN PPNCKH

GVHD: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Dương Thị Hương Ly
MSHV: 19831060110
LỚP: CA1901


BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: LẬP ĐỀ CƯƠNG
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN LƯU TỪ NHỮNG NĂM ĐẦU 2000 ĐẾN NAY

MỤC LỤC
DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, các sản phẩm văn hóa Hàn lưu như âm nhạc, thời trang, ẩm thực, điện ảnh.. được xuất khẩu ra các thị trường quốc tế và được dễ dàng chấp nhận, đặc biệt là khu vực Châu Á. Điều này đã đem lại cho chính phủ Hàn Quốc một khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới hàng tỉ đô la, có thể nói đó là công cụ hái ra tiền đắc lực của quốc gia này. Vậy vấn đề được đặt ra là vì sao Hàn lưu lại có mức phủ sóng lanh tỏa mạnh mẽ như vậy? Tại sao nó lại được chào đón và chấp nhận dễ dàng ở nhiều nước trên thế giới. Chính Phủ Hàn Quốc dùng những chiêu thức gì để thúc đẩy sự phát triển của Hàn lưu và dùng nó để quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế? Từ đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì để gây dựng nên làn sóng văn hóa Việt Nam?

2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu làn sóng văn hóa Hàn Quốc để phân tích, tìm hiểu phương thức, chiến lược văn hóa mà Hàn quốc đã áp dụng để quảng bá hình ảnh đất nước mình trên khắp thế giới thông qua những sản phẩm văn hóa mang tính giải trí có tính đại chúng cao. Và sau đó Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình.

3. Lịch sử vấn đề
Tiếng Việt
Tiếng Hàn

4. Phương pháp nghiên cứu
-Tổng hợp, phân tích, thu thập tài liệu
-Điều tra bảng hỏi

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược phát triển văn hóa của Hàn Quốc, làn sóng Hàn lưu
Phạm vi nghiên cứu: Việt Nam, giới trẻ
Thời gian: từ năm 2000 đến nay

6. Bố cục đề tài nghiên cứu
Chương 1: Tổng quan về văn hóa Hàn Quốc và làn sóng Hàn lưu
Chương 2: Chiến lược văn hóa của Hàn Quốc thông qua việc phát triển làn sóng Hàn Lưu
Chương 3: Tác động của làn sóng Hàn lưu đến văn hóa Việt Nam và bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA HÀN QUỐC VÀ LÀN SÓNG HÀN LƯU
1.1. Đôi nét về văn hóa Hàn Quốc
1.2. Làn sóng Hàn Quốc Hàn lưu và sức mạnh mềm
1.2.1. Định nghĩa làn sóng Hàn Lưu
1.2.2. Sức mạnh mềm
1.3. Nguyên nhân ra đời và tồn tại của Hàn lưu
1.4. Các sản phẩm văn hóa giải trí tiêu biểu của làn sóng Hàn lưu
1.4.1. Âm nhạc
1.4.2. Thời trang
1.4.3. Truyền hình và điện ảnh
1.4.4. Ẩm thực

CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA CỦA HÀN QUỐC THÔNG QUA VIỆC PHÁT TRIỂN LÀN SÓNG HÀN LƯU
2.1. Chiến lược văn hóa Hàn Quốc từ 2000 đến nay
2.1.1. Hoạt động ngoại giao
2.1.2. Hoạt động truyền thông
2.1.3. Hoạt động các ngành công nghiệp giải trí
2.2. Ảnh hưởng của chiến lược văn hóa Hàn Quốc đến các nước trên thế giới
2.2.1. Trung Quốc
2.2.2. Nhật Bản
2.2.3. Các nước khu vực khác

CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA LÀN SÓNG HÀN LƯU ĐẾN VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
3.1. Tác động của làn sóng Hàn lưu đến văn hóa Việt Nam
3.1.1. Tác động của âm nhạc
3.1.2. Tác động của phim điện ảnh, phim truyền hình
3.1.3. Các động các lĩnh vực khác
3.2. Đánh giá tác động và bài học kinh nghiệm cho văn hóa Việt Nam
3.2.1. Đánh giá tác động
3.2.2. Bài học kinh nghiệm cho văn hóa Việt Nam

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
PHỤ LỤC


---------------------------------------------------------
Bài làm vẫn còn nhiều thiếu sót, xin Thầy và các bạn/anh/chị góp ý để em/mình hoàn thành bài tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn.

Dương Thị Hương Ly

Chào LY !
Chị có ý kiến nhỏ ...
Nói về chiến lược có phải quá rộng không ? Là cả một quá trình dài và rộng , sâu . Có thể sửa thành ....Định hướng phát triển văn hóa Hàn Quốc ....sẽ ổn hơn .
Thân chào !
RANDOM_AVATAR
Kim Quý CAH2018
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 2 30/09/19 10:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re:CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI

Gửi bàigửi bởi DUONG THI HUONG LY » Thứ 6 18/10/19 20:11

Em chào Thầy và các Anh/Chị/Bạn. Sau thời gian tìm hiểu về đề tài "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN LƯU TỪ ĐẦU NHỮNG NĂM 2000 ĐẾN NAY", được sự nhận xát của Thầy Thêm, em cảm thấy đề tài mình chọn đã quá cũ và còn nhiều bất cập . Chính vì vậy em quyết định đổi sang đề tài mới là: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

<CHỈNH SỬA BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 & 2>

BÀI TẬP MÔN PPNCKH

GVHD: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Dương Thị Hương Ly
MSHV: 19831060110
LỚP: CA1901

Tên đề tài: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

BÀI TẬP THỰC HÀNH 1: PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI

1.Phân tích cấu trúc (NP) của đề tài
[<Chính sách đối ngoại><quan hệ quốc tế][<Hàn Quốc>< thời tổng thống Chun Doo Hwan>]
Cụm từ trung tâm: Chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế
Cụm từ định tố: Hàn Quốc, thời tổng thống Chun Doo Hwan

2.Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế
Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Hàn Quốc
+ Về thời gian: 1980 – 1989
+ Về chủ thể: tổng thống Chun Doo Hwan , chính phủ

3. Lập sơ đồ phân tích:
Hình ảnh

4. Xác định trọng tâm nghiên cứu
Nghiên cứu các cặp đối lập cơ bản:
+ Chính sách đối ngoại - Chính sách đối nội
+ Quan hệ quốc tế - Quan hệ nhân dân
+ Hoạt động ngoại giao - Hoạt động xã hội
+ Mối quan hệ thân Mỹ - mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên, Nhật Bản

- Giả thiết nghiên cứu: Sau thời kỳ độc tài của tổng thống Park Chung Hee bị sụp đổ, Choi Kyu Ha lên nắm giữ chính phủ lâm thời, tình hình chính trị tại Hàn Quốc không thoát khỏi bất ổn. Ngày 12/12/1979, tướng Chun Doo Hwan đảo chính quân sự, lật đổ chính phủ lâm thời Choi Kyu Ha và trở thành tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc. Trong thời kỳ đảm nhiệm chức vị tổng thống, Chun Doo Hwan cũng đã ban bố nhiều chính sách đối ngoại nhằm cải thiện quan hệ với bên ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế và đã đạt được một số thành tựu đáng kể.


BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: LẬP ĐỀ CƯƠNG

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

MỤC LỤC
DẪN NHẬP


1. Lý do chọn đề tài
Sau thời kỳ độc tài của tổng thống Park Chung Hee bị sụp đổ, Choi Kyu Ha lên nắm giữ chính phủ lâm thời, tình hình chính trị tại Hàn Quốc không thoát khỏi bất ổn. Ngày 12/12/1979, tướng Chun Doo Hwan đảo chính quân sự, lật đổ chính phủ lâm thời Choi Kyu Ha và trở thành tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc. Trong thời kỳ đảm nhiệm chức vị tổng thống, Chun Doo Hwan cũng đã ban bố nhiều chính sách đối ngoại nhằm cải thiện quan hệ với bên ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế và đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Với đề tài này tôi hy vọng bạn đọc có cái nhìn sâu hơn, rộng hơn về đất nước Hàn Quốc và những mối quan hệ quốc tế đã và đang xây dựng, giúp Hàn Quốc trở thành một đất nước cường thịnh như ngày nay.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Do vị trí chiến lược quan trọng cùng với tình hình chính trị phức tạp tại bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là những kỳ tích phát triển mà Hàn Quốc đã đạt được trong những thập niên qua và sự hấp dẫn của chính đất nước Hàn Quốc mang lại, đã có nhiều nhà nghiên cứu của thế giới và cả Hàn Quốc đã tìm tòi, nghiên cứu về sự phát triển của Hàn Quốc trên các phương diện như chính trị, văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội… Tuy nhiên, hầu hết tất cả đều tập trung nghiên cứu vào các vấn đề chung, ít đi sâu vào những chính sách ngoại giao của Hàn Quốc, đặc biệt là trong thời kỳ của tổng thống Chun Doo Hwan (1980-1989).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Hàn Quốc dưới thời của tổng thống Chun Doo Hwan (1980-1989)
Phạm vi nghiên cứu: mục tiêu và quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Hàn Quốc trong thời kỳ đó.

4. Phương pháp nghiên cứu
Tìm kiếm thông tin, tư liệu từ sách báo, các công trình nghiên cứu, Internet...
Phân tích và tổng hợp những tư liệu tìm được.

5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Thông qua việc nghiên cứu sâu hơn về chính sách đối ngoại của một thời kỳ lịch sử của Hàn Quốc, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn định hướng tốt, có thể đóng góp vào các công trình nghiên cứu và hỗ trợ các công tác giảng dạy về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế trên thế giới trong tương lai. Đồng thời đóng góp vào nguồn tài liệu ít ỏi về chính trị, ngoại giao của Việt Nam về nước bạn.

6. Bố cục đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Hàn Quốc dưới thời tổng thống Chun Doo Hwan (1980-1989)
Chương 3: Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm chính sách đối ngoại là gì?
1.2. Khái niệm quan hệ quốc tế là gì?

CHƯƠNG 2: HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980-1989)
2.1. Bối cảnh lịch sử.
2.2. Tổng thống Chun Doo Hwan.

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
3.1. Với Bắc Hàn
3.2. Với Mỹ
3.3. Với Nhật Bản
3.4. Với Trung Quốc và Liên Xô
3.5. Với Việt Nam

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
PHỤ LỤC


BÀI TẬP THỰC HÀNH 3: SƯU TẦM TÀI LIỆU VÀ SỬ DỤNG DOCUMENT MAP

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)


Hình ảnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt
1. Hoàng Văn Việt (2008): Hệ thống chính trị Hàn Quốc hiện nay, NXB Đại học Quốc gia TPHCM
2. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) (2009): Hàn Quốc với khu vực Đông Á sau chiến tranh Lạnh và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, NXB chính trị quốc gia
3. http://www.vietnamembassy-seoul.org/vi/ ... 0702075818
4. http://world.kbs.co.kr/vietnamese/progr ... o=10041018
5. http://vanhoanghean.com.vn/index.php?op ... %E1%BB%97i?
6. https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1 ... BB%87t_Nam

Tài liệu tiếng Anh
1. http://www.infoplease.com/encyclopedia/ ... -hwan.html
2. http://countrystudies.us/south-korea/27.htm

Tài liệu tiếng Hàn
1. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84 ... 5.EC.B1.85
2. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80 ... 4%EA%B5%AD
RANDOM_AVATAR
DUONG THI HUONG LY
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 15:33
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 17 lần

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi DUONG THI HUONG LY » Thứ 2 04/11/19 14:46

BÀI TẬP THỰC HÀNH 4: XÂY DỰNG ĐỊNH NGHĨA

Môn học: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
GVHD: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Dương Thị Hương Ly
MSHV: 19831060110
LỚP: CA1901
***
Yêu cầu: Xây dựng định nghĩa (trình bày theo 7 bước và lập sơ đồ)

Tên đề tài: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

* Xây dựng định nghĩa

Bước 1: Tìm các định nghĩa :
Định nghĩa 1: Tác giả Nguyễn Vĩnh Hằng: Chính sách đối ngoại của một quốc gia là tập hợp các chiến lược mà quốc gia đó sử dụng trong quá trình tương tác với các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế, trên cách lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa – xã hội, nhằm đạt được những mục tiêu khác nhau phù hợp với lợi ích của quốc gia đó. Chính sách đối ngoại thường được coi là cánh tay nối dài của chính sách đối nội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, hay bảo vệ và tối đa hóa lợi ích quốc gia nói chung, thông qua các con đường như hợp tác, cạnh tranh, xung đột, hoặc thậm chí chiến tranh. Vai trò của chính sách đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, khi không quốc gia nào có thể tồn tại biệt lập và sự giao lưu, hợp tác ngày càng được chú trọng.
Định nghĩa 2: Đỗ Thụy Đan Uyên : Các chính sách đối ngoại là vấn đề quan trọng của quan hệ quốc tế của mỗi quốc gia. Đối ngoại là những công việc những quan hệ và những hoạt động giữa nước này với nước khác hoặc với một tổ chức quốc tế nào đó. Chính sách đối ngoại bao gồm các mục tiêu, các quá trình triển khai, cùng với các biện pháp, nhằm mục đích thực hiện những lợi ích quốc gia được xác định trong từng thời kỳ lịch sử. Chính sách đối ngoại được hình thành và thực thi qua quá trình phát triển lâu dài và qua quan hệ với các chủ thể bên ngoài trên moi lĩnh vực kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa, xã hội…Chính sách đối ngoại và hoạt động đối ngoại là quan hệ tất yếu khách quan vì ngày nay không có quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển nếu không có quan hệ với thế giới bên ngoài, vì vậy mở rộng quan hệ ngoại giao là vấn đề sống còn của mỗi dân tộc.
Định nghĩa 3: Đỗ Thụy Đan Uyên: Quan hệ quốc tế là mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, các tổ chức và phong trào quốc tế, các vùng và khu vực. đó là hình thức đặc biệt của quan hệ xã hội trong phạm vi nhân loại, gồm nhiều mặt quan hệ như: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, quân sự, luật pháp, tư tưởng, an ninh…trong đó quan hệ chính trị là quan hệ cơ bản và quan trọng nhất. Quan hệ quốc tế bao gồm các lĩnh vực chủ yếu: quan hệ chính trị quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ quốc tế an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế về y tế, giáo dục, văn hóa và những vấn đề xã hội…
Định nghĩa 4: Trương Minh Huy Vũ:Quan hệ quốc tế là một tập hợp các góc nhìn, cách tiếp cận, mô hình, cũng như những cách lý giải về các hiện tượng diễn ra trong nền chính trị thế giới.

Bước 2. Phân tích định nghĩa:
- Định nghĩa 1:
Ưu điểm: Xúc tích, dễ hiểu.
Khuyết điểm:Chưa nói qua đến tác động của chính sách đối ngoại
- Định nghĩa 2:
Ưu điểm: giải thích kỹ hơn về đối ngoại và chính sách đối ngoại.
Khuyết điểm: Chưa nói qua về vai trò của chính sách đối ngoại.
Định nghĩa 3:
Ưu điểm: Súc tích dễ hiểu.
Khuyết điểm: :Chưa nói qua đến tác động của quan hệ quốc tế.
Định nghĩa 4:
Ưu điểm: Ngắn gọn.
Khuyết điểm: Chưa nói qua về các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

Bước 3. Xác định những điểm tương đồng hoặc bổ sung đặc trưng mới
- Điểm tương đồng:
+ Chính sách đối ngoại là tập hợp các chiến lược mà quốc gia đó sử dụng trong quá trình tương tác với các quốc gia khác.
+ Trên mọi lĩnh vực kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa, xã hội…
- Điểm khác biệt:
+ Quan hệ quốc tế là góc nhìn, cách tiếp cận, mô hình, cũng như những cách lý giải về các hiện tượng diễn ra trong nền chính trị

Bước 4: Xác định đặc trưng giống:
Đặc trưng giống: quan hệ chính trị là quan hệ cơ bản và quan trọng nhất.

Bước 5: Xác định những ngoại diên:
- Chính sách đối ngoại
- Chính sách đối nội
- Quan hệ quốc tế
- Quan hệ song phương

Bước 6: Tìm tất cả các tiêu chí để khu biệt khái niệm

Lập bảng đối chiếu tiêu chí với ngoại diên của khái niệm.
Sơ đồ:
Hình ảnh

Bước 7: Tổng hợp mục 4 + 6 xây dựng thành định nghĩa:
Chính sách đối ngoại của một quốc gia là tập hợp các chiến lược mà quốc gia đó sử dụng trong quá trình tương tác với các quốc gia khác hoặc với một tổ chức quốc tế nào đó trên cách lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa – xã hội, nhằm đạt được những mục tiêu khác nhau phù hợp với lợi ích của quốc gia đó. Vai trò của chính sách đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng vì ngày nay không có quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển nếu không có quan hệ với thế giới bên ngoài.
Quan hệ quốc tế là mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, các tổ chức.Quan hệ quốc tế gồm nhiều mặt quan hệ như: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, quân sự, luật pháp, tư tưởng, an ninh…trong đó quan hệ chính trị là quan hệ cơ bản và quan trọng nhất.

Lập sơ đồ
Hình ảnh

---------------------------------------------------------------------

BÀI TẬP THỰC HÀNH 5: LẬP BẢNG SO SÁNH

Tên đề tài: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

Hình ảnh

Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Thầy và các Anh/Chị để bài được hoàn chỉnh hơn!
Em xin chân thành cảm ơn!
RANDOM_AVATAR
DUONG THI HUONG LY
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 15:33
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 17 lần

Re:CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI

Gửi bàigửi bởi DUONG THI HUONG LY » Chủ nhật 10/11/19 17:03

BÀI TẬP MÔN PPNCKH

GVHD: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Dương Thị Hương Ly
MSHV: 19831060110
LỚP: CA1901


BÀI TẬP 6: LẬP MÔ HÌNH
Tên đề tài:CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài của mình để lập mô hình.



Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
DUONG THI HUONG LY
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 15:33
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 17 lần

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi Doan Thi Kieu Loan » Thứ 4 04/12/19 21:16

Chào Ly,
Chị thấy tên chương 3 trùng với tên đề tài.
Em xem lại nhé.

Chúc em làm bài tốt.
Kiều Loan
RANDOM_AVATAR
Doan Thi Kieu Loan
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 25/09/19 12:25
Cảm ơn: 31 lần
Được cám ơn: 24 lần

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi DUONG THI HUONG LY » Thứ 4 04/12/19 21:34

Doan Thi Kieu Loan đã viết:Chào Ly,
Chị thấy tên chương 3 trùng với tên đề tài.
Em xem lại nhé.

Chúc em làm bài tốt.
Kiều Loan


Cám ơn chị,
Em sẽ suy nghĩ và sửa chữa lại ạ.
RANDOM_AVATAR
DUONG THI HUONG LY
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 15:33
Cảm ơn: 24 lần
Được cám ơn: 17 lần

Re: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VH HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN

Gửi bàigửi bởi Tran Thi Thu Hien » Thứ 5 05/12/19 9:49

Chào Hương Ly

Chị góp ý xíu về sơ đồ phân tích đề tài của Ly với đề tài CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989. Theo chị cấp độ zero phải là cấp trên gần nhất nên phải là chính phủ không phải là Chính sách đối ngoại và QHQT (phần này nằm ở đối tượng) và so Chính sách đối ngoại và Chính sách đối nội thì chị nghĩ hợp lý hơn.

Thân chào

Chị Hiền
RANDOM_AVATAR
Tran Thi Thu Hien
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 3 01/10/19 19:24
Cảm ơn: 14 lần
Được cám ơn: 18 lần

Re: Re:CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC

Gửi bàigửi bởi PHẠM THỊ THANH THẮM » Thứ 5 05/12/19 10:13

DUONG THI HUONG LY đã viết:Em chào Thầy và các Anh/Chị/Bạn. Sau thời gian tìm hiểu về đề tài "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HÀN QUỐC THÔNG QUA LÀN SÓNG HÀN LƯU TỪ ĐẦU NHỮNG NĂM 2000 ĐẾN NAY", được sự nhận xát của Thầy Thêm, em cảm thấy đề tài mình chọn đã quá cũ và còn nhiều bất cập . Chính vì vậy em quyết định đổi sang đề tài mới là: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

<CHỈNH SỬA BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 & 2>

BÀI TẬP MÔN PPNCKH

GVHD: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Dương Thị Hương Ly
MSHV: 19831060110
LỚP: CA1901

Tên đề tài: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

BÀI TẬP THỰC HÀNH 1: PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI

1.Phân tích cấu trúc (NP) của đề tài
[<Chính sách đối ngoại><quan hệ quốc tế][<Hàn Quốc>< thời tổng thống Chun Doo Hwan>]
Cụm từ trung tâm: Chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế
Cụm từ định tố: Hàn Quốc, thời tổng thống Chun Doo Hwan

2.Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế
Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Hàn Quốc
+ Về thời gian: 1980 – 1989
+ Về chủ thể: tổng thống Chun Doo Hwan , chính phủ

3. Lập sơ đồ phân tích:
Hình ảnh

4. Xác định trọng tâm nghiên cứu
Nghiên cứu các cặp đối lập cơ bản:
+ Chính sách đối ngoại - Chính sách đối nội
+ Quan hệ quốc tế - Quan hệ nhân dân
+ Hoạt động ngoại giao - Hoạt động xã hội
+ Mối quan hệ thân Mỹ - mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên, Nhật Bản

- Giả thiết nghiên cứu: Sau thời kỳ độc tài của tổng thống Park Chung Hee bị sụp đổ, Choi Kyu Ha lên nắm giữ chính phủ lâm thời, tình hình chính trị tại Hàn Quốc không thoát khỏi bất ổn. Ngày 12/12/1979, tướng Chun Doo Hwan đảo chính quân sự, lật đổ chính phủ lâm thời Choi Kyu Ha và trở thành tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc. Trong thời kỳ đảm nhiệm chức vị tổng thống, Chun Doo Hwan cũng đã ban bố nhiều chính sách đối ngoại nhằm cải thiện quan hệ với bên ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế và đã đạt được một số thành tựu đáng kể.


BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: LẬP ĐỀ CƯƠNG

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)

MỤC LỤC
DẪN NHẬP


1. Lý do chọn đề tài
Sau thời kỳ độc tài của tổng thống Park Chung Hee bị sụp đổ, Choi Kyu Ha lên nắm giữ chính phủ lâm thời, tình hình chính trị tại Hàn Quốc không thoát khỏi bất ổn. Ngày 12/12/1979, tướng Chun Doo Hwan đảo chính quân sự, lật đổ chính phủ lâm thời Choi Kyu Ha và trở thành tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc. Trong thời kỳ đảm nhiệm chức vị tổng thống, Chun Doo Hwan cũng đã ban bố nhiều chính sách đối ngoại nhằm cải thiện quan hệ với bên ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế và đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Với đề tài này tôi hy vọng bạn đọc có cái nhìn sâu hơn, rộng hơn về đất nước Hàn Quốc và những mối quan hệ quốc tế đã và đang xây dựng, giúp Hàn Quốc trở thành một đất nước cường thịnh như ngày nay.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Do vị trí chiến lược quan trọng cùng với tình hình chính trị phức tạp tại bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là những kỳ tích phát triển mà Hàn Quốc đã đạt được trong những thập niên qua và sự hấp dẫn của chính đất nước Hàn Quốc mang lại, đã có nhiều nhà nghiên cứu của thế giới và cả Hàn Quốc đã tìm tòi, nghiên cứu về sự phát triển của Hàn Quốc trên các phương diện như chính trị, văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội… Tuy nhiên, hầu hết tất cả đều tập trung nghiên cứu vào các vấn đề chung, ít đi sâu vào những chính sách ngoại giao của Hàn Quốc, đặc biệt là trong thời kỳ của tổng thống Chun Doo Hwan (1980-1989).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Hàn Quốc dưới thời của tổng thống Chun Doo Hwan (1980-1989)
Phạm vi nghiên cứu: mục tiêu và quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Hàn Quốc trong thời kỳ đó.

4. Phương pháp nghiên cứu
Tìm kiếm thông tin, tư liệu từ sách báo, các công trình nghiên cứu, Internet...
Phân tích và tổng hợp những tư liệu tìm được.

5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Thông qua việc nghiên cứu sâu hơn về chính sách đối ngoại của một thời kỳ lịch sử của Hàn Quốc, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn định hướng tốt, có thể đóng góp vào các công trình nghiên cứu và hỗ trợ các công tác giảng dạy về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế trên thế giới trong tương lai. Đồng thời đóng góp vào nguồn tài liệu ít ỏi về chính trị, ngoại giao của Việt Nam về nước bạn.

6. Bố cục đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Hàn Quốc dưới thời tổng thống Chun Doo Hwan (1980-1989)
Chương 3: Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm chính sách đối ngoại là gì?
1.2. Khái niệm quan hệ quốc tế là gì?

CHƯƠNG 2: HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980-1989)
2.1. Bối cảnh lịch sử.
2.2. Tổng thống Chun Doo Hwan.

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
3.1. Với Bắc Hàn
3.2. Với Mỹ
3.3. Với Nhật Bản
3.4. Với Trung Quốc và Liên Xô
3.5. Với Việt Nam

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
PHỤ LỤC


BÀI TẬP THỰC HÀNH 3: SƯU TẦM TÀI LIỆU VÀ SỬ DỤNG DOCUMENT MAP

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HÀN QUỐC DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG CHUN DOO HWAN (1980 – 1989)


Hình ảnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt
1. Hoàng Văn Việt (2008): Hệ thống chính trị Hàn Quốc hiện nay, NXB Đại học Quốc gia TPHCM
2. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) (2009): Hàn Quốc với khu vực Đông Á sau chiến tranh Lạnh và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, NXB chính trị quốc gia
3. http://www.vietnamembassy-seoul.org/vi/ ... 0702075818
4. http://world.kbs.co.kr/vietnamese/progr ... o=10041018
5. http://vanhoanghean.com.vn/index.php?op ... %E1%BB%97i?
6. https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1 ... BB%87t_Nam

Tài liệu tiếng Anh
1. http://www.infoplease.com/encyclopedia/ ... -hwan.html
2. http://countrystudies.us/south-korea/27.htm

Tài liệu tiếng Hàn
1. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84 ... 5.EC.B1.85
2. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80 ... 4%EA%B5%AD


Chào Hương Ly !

Thắm đã đọc qua đề tài của Ly , Thắm cảm ơn Ly đã cung cấp thêm kiến thức về Hàn Quốc. Thắm nghĩ phần tài liệu tham khảo mình thêm nhiều vào nha Ly, hôm trước Thắm cũng được Thầy hướng dẫn là tài liêu ít quá ko tốt.

Chúc Hương Ly hoàn thành tốt bài tập nhé
RANDOM_AVATAR
PHẠM THỊ THANH THẮM
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 3 24/09/19 20:25
Cảm ơn: 48 lần
Được cám ơn: 37 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron