Quản lý nhà nước về Lễ hội
Lễ hội là một bộ phận đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc.Trong những năm gần đây, việc tổ chức và quản lý lễ hội được chính quyền ở nhiều địa phương quan tâm chú ý đã góp phần thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vui chơi giải trí, làm phong phú đa dạng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, dặc biệt là phục vụ đắc lực cho việc phát triển du lịch.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vừa nêu trên, những biểu hiện tiêu cực,trong đó có những lệch lạc, đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến cho các lễ hội có nguy cơ mất dần đi những nét đẹp vốn có của nó. Đánh giá về tổ chức và quản lý lễ hội năm 2009, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh cho rằng: “ Lễ hội năm nay tồn tại bốn vấn đề lớn: bị thương mại hóa; sân khấu hóa; lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan; tổ chức cờ bạc và gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự” | Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Số 298: 106|.
Theo chúng tôi có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến thực trạng nêu trên như:
- Hệ thống các văn bản có liên quan đến quản lý nhà nước về lễ hội có khá nhiều nhưng chưa nhất quán và đồng bộ.
- Nhận thức về lễ hội của các cán bộ làm công tác tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội ở địa phương còn rất hạn chế.
- Hủ tục “ đất lề quê thói” ở một số lễ hội được phục hồi kéo theo hàng loạt hệ quả tai hại.
- Vấn đề gạn đục khơi trong tổ chức và quản lý lễ hội chưa được quan tâm đúng mức.
- Các công trình nghiên cứu về tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội còn quá ít.
Để góp phần khắc phục những mặt tiêu cực trong tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội vừa nêu trên trong thời gian tới, theo chúng tôi cần phải:
- Xây dựng mô hình tổ chức và quản lý lễ hội thống nhất trong quản lý và qui định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
- Nâng cao nhận thức từ cán bộ quản lý tới nhân dân về bản chất và cấu trúc của lễ hội thông qua đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền vận động …
- Khắc phục và từng bước xóa bỏ tình trạng đất lề quê thói ở lễ hội dẫn đến những hiện tượng mê tín dị đoan, di tích giả, cờ bạc , hàng quán vô tổ chức.
- Những người làm công tác quản lý văn hóa cần nhận thức một cách khách quan và khoa học vấn đề “ gạn đục khơi trong” trong tổ chức hoạt động lễ hội.
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học về quản lý lễ hội, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn tổ chức và quản lý lễ hội.