Quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn
Đã gửi: Thứ 6 04/01/08 20:33
Hiện nay, hoạt động biểu diễn tại nước ta ngày càng đa dạng và phức tạp, Việc quản lý văn hóa đối với hoạt động biểu diễn của nhà nước đã vốn khó khăn nay lại càng buông lõng hơn.
Quản lý văn hóa đối với các hoạt động biểu diễn tại nước ta hiện nay bao gồm quản lý các lĩnh vực như : ca nhạc, điện ảnh, thời trang và sân khấu xoay quanh các chủ đề : văn hóa truyền thống, văn hóa đương đại và giao lưu văn hóa.
Văn hoá truyền thống thì có các festival, lễ hội ca múa nhạc dân tộc … Về mặt này thì hoạt động biểu diễn tương đối khiêm tốn và chấp nhận được chưa vượt ngoài khuôn khổ pháp luật, mặc dù đã có vài hiện tượng “ngụy văn hóa” – văn hóa giả mạo truyền thống nhằm mục đích kiếm tiền khách nước ngoài.
Văn hóa đương đại là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay. Đó là các liveshow, các đêm nhạc, các buổi trình diễn thời trang, các phim thị trường được chiếu trên các rạp lớn của thành phố. Vấn đề được nhìn nhận từ phía khán giả là xô bồ và kém chất lượng và xa rời các giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng lớn đến nhận thức của giới trẻ.
Sau cùng là các hoạt động giao lưu văn hóa trong khu vực và quốc tế. về mặt này thì khá suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy vẫn số lượng các chương trình giao lưu còn ít nhưng tương lai hứa hẹn nhiều triển vọng hơn.
Quản lý văn hóa đối với các hoạt động biểu diễn tại nước ta hiện nay bao gồm quản lý các lĩnh vực như : ca nhạc, điện ảnh, thời trang và sân khấu xoay quanh các chủ đề : văn hóa truyền thống, văn hóa đương đại và giao lưu văn hóa.
Văn hoá truyền thống thì có các festival, lễ hội ca múa nhạc dân tộc … Về mặt này thì hoạt động biểu diễn tương đối khiêm tốn và chấp nhận được chưa vượt ngoài khuôn khổ pháp luật, mặc dù đã có vài hiện tượng “ngụy văn hóa” – văn hóa giả mạo truyền thống nhằm mục đích kiếm tiền khách nước ngoài.
Văn hóa đương đại là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay. Đó là các liveshow, các đêm nhạc, các buổi trình diễn thời trang, các phim thị trường được chiếu trên các rạp lớn của thành phố. Vấn đề được nhìn nhận từ phía khán giả là xô bồ và kém chất lượng và xa rời các giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng lớn đến nhận thức của giới trẻ.
Sau cùng là các hoạt động giao lưu văn hóa trong khu vực và quốc tế. về mặt này thì khá suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy vẫn số lượng các chương trình giao lưu còn ít nhưng tương lai hứa hẹn nhiều triển vọng hơn.