gửi bởi Tran Duy Khuong » Thứ 4 30/09/09 11:36
Theo quy định của phòng Đào tạo, trường ĐHKHXH & NV, các sinh viên của trường đều phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A vào cuối học kỳ 4 (cuối năm 2) để được xét vào lớp chuyên ngành, nộp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ vi tính trình độ A vào cuối học kỳ 8 (cuối năm 4) để làm điều kiện tốt nghiệp đại học. Như vậy, các sinh viên của Khoa Văn hoá học cần tranh thủ tự tích luỹ kiến thức đối với hai môn này, sau đó tham gia thi lấy chứng chỉ để nộp cho phòng Đào tạo trong thời gian quy định cụ thể. Nếu quá hạn, các sinh viên chưa nộp chứng chỉ và tin học sẽ tự chịu trách nhiệm.
Thời gian nộp chứng chỉ của từng khoá sẽ do phòng đào tạo ra quyết định, giáo vụ của Khoa Văn hoá học sau khi nhận được công văn của phòng Đào tạo sẽ thông báo lại cụ thể cho sinh viên.
- Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học dùng để nộp cho phòng Đào tạo phải là chứng chỉ do các Trường thuộc Đại học Quốc gia cấp (thêm trường Đại học Sư phạm đối với chứng chỉ ngoại ngữ).
- Chứng chỉ ngoại ngữ dùng để nộp cho phòng Đào tạo không giới hạn đối với các ngoại ngữ, nhưng thông thường là các ngoại ngữ thông dụng sau: Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức, Nhật... Tuy nhiên, do sinh viên Khoa VHH sẽ phải học môn Tiếng Anh chuyên ngành (60 tiết) trong quá trình học chuyên ngành, do vậy, sinh viên Khoa VHH nên chọn học Tiếng Anh để lấy chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và B.
- Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học: 05 (năm) năm, kể từ ngày ký xác nhận trên chứng chỉ.
Giáo vụ Khoa Văn hoá học
Trần Duy Khương