QUY CÁCH SỬ DỤNG BẢNG TÊN

Các quy định, quy trình, thông báo chung cho toàn khoa hoặc cho từng nhóm thành viên

QUY CÁCH SỬ DỤNG BẢNG TÊN

Gửi bàigửi bởi Khoa VHH » Chủ nhật 07/10/07 9:27

[center]QUY CÁCH SỬ DỤNG BẢNG TÊN
CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NCS
[/center]


Bắt đầu từ năm học 2007-2008, Bộ môn Văn hóa học đưa vào sử dụng hệ thống bảng tên đặt trên bàn dành cho các học viên CH và NCS.

1. Mục đích

1.1. Giúp cho học viên nhận thức rõ hơn vai trò cá nhân trước thầy cô, bạn học và trước bản thân mình, từ đó nâng cao hơn ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong học tập.

1.2. Giúp cho giảng viên dễ nhớ tên học viên, giúp cho việc giao tiếp giữa giảng viên và học viên được thuận lợi, công khai, minh bạch.

1.3. Giúp cho việc quản lý học tập trở nên nhẹ nhàng, đơn giản và thuận tiện, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo SĐH.

2. Trách nhiệm của BCS lớp

2.1. Trước mỗi buổi học, học viên trực nhật (do BCS lớp phân công) đến Văn phòng Bộ môn để nhận bảng tên cho lớp và mang đến lớp đặt trên bàn giảng viên. Khi nhận, cần kiểm số lượng bảng tên thực có trong hộp có đúng với số ghi trên hộp hay không.

2.2. Cuối mỗi buổi học, học viên trực thu lại đầy đủ các bảng tên và mang trả lại Văn phòng Bộ môn. Khi thu, cần kiểm số lượng bảng tên thu lại có đủ với số đã nhận đầu buổi hay không.

3. Trách nhiệm của học viên CH (và NCS)

3.1. Khi vào lớp, các học viên CH (và NCS) có trách nhiệm tới bàn giảng viên lấy bảng tên của mình mang về đặt trên bàn, trước mặt mình.

3.2. Mỗi người chỉ nhận đúng bảng tên của mình, không nhận thay người khác.

3.3. Trước khi ra về, học viên mang bảng tên trả lại trên bàn giảng viên.

4. Trách nhiệm của giảng viên

4.1. Khi giao tiếp với học viên, giảng viên nên gọi tên học viên để thể hiện sự tôn trọng và tạo sự thân thiện, gần gũi giữa thầy (cô) và học viên.

4.2. Giảng viên căn cứ vào bảng tên để theo dõi và đánh giá đúng năng lực của từng học viên, nhằm phát huy vai trò của những học viên có khả năng và giúp những học viên yếu kém nắm được bài.

4.3. Giảng viên căn cứ vào bảng tên để theo dõi mức độ chuyên cần của học viên (sau khi vào học, những bảng tên còn lại trên bàn giảng viên là của những học viên đi muộn hoặc vắng mặt; những bảng tên trả trước là của những người về sớm; những bảng tên nằm lại suốt buổi học trên bàn giảng viên là của những người vắng mặt).


[right]Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18-09-2007
Bộ môn Văn hóa học
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (đã ký)[/right]
Hình đại diện của thành viên
Khoa VHH
Quản trị viên
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 3 24/04/07 0:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Quay về Thông báo của Khoa Văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron