KĨ NỮ VÀ QUAN NIỆM ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI TRUNG HOA
Đã gửi: Thứ 6 05/12/08 12:40
Người Trung Quốc có câu "nam nữ thụ thụ bất tương thân", và hơn nữa quan hệ giữa nam và nữ lại chịu những qui định khắc khe của Nho giáo thế nhưng Kĩ nữ lại xuất hiện ở Trung Hoa rất sớm và rất phát triển. Mới nhìn có vẻ là nghịch lí nhưng thực chất ở Trung Hoa cái luân lí ấy thường áp dụng cho các thiếu nữ, còn đối với đàn ông thì việc lui tới các lầu xanh được xem là chuyện bình thường,chính đáng nhằm thỏa mãn một nhu cầu sinh lí.
Và các kĩ nữ thường có xuất thân từ các tầng lớp dưới của xã hội. Và sự tồn tại của họ là nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lí của đàn ông vì quan niệm đạo đức của xã hội không cho phép họ gần gũi với các thiếu nữ có gia phong lễ giáo.
Do đó, Quảng Trọng - tể tướng nước Tề lập ra cả một khu chứa kĩ nữ. Và kĩ nữ được xem như là một nghề như bao nghề khác có quy định và phải nộp thuế.
Và các kĩ nữ thường có xuất thân từ các tầng lớp dưới của xã hội. Và sự tồn tại của họ là nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lí của đàn ông vì quan niệm đạo đức của xã hội không cho phép họ gần gũi với các thiếu nữ có gia phong lễ giáo.
Do đó, Quảng Trọng - tể tướng nước Tề lập ra cả một khu chứa kĩ nữ. Và kĩ nữ được xem như là một nghề như bao nghề khác có quy định và phải nộp thuế.