NẾU Ở HÀN QUỐC CÓ SĨ DIỆN THÌ Ở PHƯƠNG TÂY CÓ DANH DỰ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

NẾU Ở HÀN QUỐC CÓ SĨ DIỆN THÌ Ở PHƯƠNG TÂY CÓ DANH DỰ

Gửi bàigửi bởi nguyen truc dung » Thứ 5 18/12/08 22:54

[justify]Trong suốt chiều dài lịch sử Hàn Quốc đã có không biết bao nhiêu vụ giết người vì sĩ diện.
Việc lẫn lộn giữa hai khái niệm “sĩ diện” của người Hàn và “danh dự” của người phương Tây thật là một sự sai lầm. Trong sử lục Chu Quan Chí có ghi lại việc một cô gái đào rau dại, chỉ vì bị bắt gặp đã cởi chiếc áo ngoài ra dưới trời hè nóng nực mà đã bị chính cha và chú ruột cột đá vào người và đẩy xuống sông, và việc này được coi là một ví dụ cho những sự việc phát sinh do sĩ diện. Người phương Tây hoàn toàn không thể hiểu được những việc như thế này. Vì việc này chỉ liên quan đến sĩ diện chứ không có quan hệ đặc biệt nào với danh dự - điều mà người phương Tây luôn coi trọng.
Ở châu Âu, khi thằng con trai của một ông tỉnh trưởng bị một người phụ nữ trẻ đánh trong quán rượu rồi kéo mấy chục viên cảnh sát đến bắt người phụ nữ và đóng cửa quán rượu, anh ta chỉ có thể lấy lại sĩ diện chứ không thể tìm lại được danh dự của mình. Ngoài ra, nếu đám tang của một công tử nhà quý tộc được tổ chức đơn giản hơn người bình dân thì cũng không có ai chê cười. Vì điều đó không chỉ liên quan đến sĩ diện mà còn liên quan đến danh dự. Về bản chất, nó khác với tiềm thức: dù phải vật lộn với cuộc sống sau này cũng phải tổ chức tang lễ thật rình rang cho xứng đáng với sĩ diện của gia tộc, dòng dõi ở dân tộc ta.
Chúng ta đang đi bộ bằng đôi chân trần trong khu vườn sỏi đá đầy sĩ diện. Vì sĩ diện, dù có đói khát cũng phải chịu đựng, dù bụng đã no cũng phải cố ăn, dù lạnh cũng không được mặc thêm áo, dù nóng cũng không thể cởi áo ra. Hơn nữa, vì sĩ diện, người ta không thể cười cũng không thể khóc, không thể thích và cũng không thể ghét thực lòng.[/justify]

Trên đây là một bài viết của người Hàn Quốc về tính cách của người Hàn Quốc.
"Sĩ diện" có mặt tích cực là nó giúp người ta luôn phấn đấu vươn lên, nhưng bên cạnh đó nó cũng có mặt tiêu cực như làm con người trở nên quá tham vọng, hay bất chấp mọi việc để đạt được mục đích.
Ở Việt Nam chúng ta, con người vẫn còn rất coi trong "sĩ diện", do đó, tôi muốn đưa ra đề tài này, với hi vọng nhận được những ý kiến chủ quan cũng như khách quan vể "sĩ diện" của tất cả mọi người. Tại sao người ta lại coi trọng "sĩ diện" đến như vậy? Có nên hay là không?
RANDOM_AVATAR
nguyen truc dung
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 13:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

cron