VĂN HÓA XÍ SỞ DẴN TỚI THI HỨNG

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

VĂN HÓA XÍ SỞ DẴN TỚI THI HỨNG

Gửi bàigửi bởi phamthaihang » Thứ 7 21/03/09 17:15

Nếu nói ăn là một loại văn hóa ẩm thực, thế thì việc bài bài tiết cũng cần phải coi là một loại văn hóa xí sở.
Hành vi bài tiết không cỉ là một loại hiện tượng văn hóa, hơn thế, nơi bài tiết cũng phản ánh diện mạo xã hội và trình độ văn minh của một quốc gia. Vì thế người phương Tây coi xí sở (nhà xí) là "nhà bảo tàng văn minh một mét vuông rưỡi".
Người Nhật Bản thường nói: Tư thế của cái mông là thước đo quan trọng có thể đánh giá được mức độ thành thục của một loại văn hóa sánh với lễ tiết của cái lưng. Nếu người Hàn Quốc nghe được câu này, có lẽ sẽ gật đầu khen phải, còn người Trung Quốc sẽ có thể không thèm để ý, nói:"Thật là nực cười, lại đem chuyện ỉa đái sánh ngang với lễ tiết chào hỏi ư?"
Điều đáng tiếc là, cho đến nay, mặc dù đối với việc nghiên cứu văn hóa ẩm thực đã sâu sắc với nhiều hạn mục, nhiều tầng thứ, thế nhưng đối với việc nghiên cứu văn hóa xí sở lại thưa thớt, chẳng có mấy ai. mặc dù đã có lương thực kinh tế học, nhưng lại không có bài tiết kinh tế học. Đại để là bởi vì xí sở là nơi không sạch sẽ, cho nên không có người nào quan tâm chú ý đến chăng!
Tuy rằng chữ mễ (gạo), chữ điền (ruộng) cùng tồn tại trong chữ phẫn (phân) có liên quan tới bài tiết, thế nhưng hễ nhắc tới chữ "phân" vẫn không ai không nhăn mày nhăn mặt. Còn chữ thỉ (là cứt) cũng có liên quan tới mễ, mọi người vẫ chưa ai khảo sát tới nó nên đã vứt bỏ nó.
So sánh nền văn hóa trong phòng vệ sinh của ba quốc gia Đông Phương Trung Quốc, Nhật Bản, HÀn Quốc, đem nó so sánh giống như nến văn hóa ẩm thực, cũng có ý nghĩa trọng đại.
Nhà xí Nhật BẢn cũng cao cấp giống như nhà xí của khách sạn cấp cao của Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Ở Nhật Bản, vô luận là nhà xí ở đâu cũng đều sạch sẽ gọn gàng cả.
Nếu vào trong nhà xí của một nhà dân còn giữ phong cách thời xưa của Kinh đô nghìn năm tuổi, mà đi ngoài, tự nhiên con người sẽ trào dâng cảm xúc. bước trên con đường nhỏ hẹp trải đá cuội trắng, đôi guốc gỗ phát ra âm thanh trong trẻo giòn tan "lách cách lách cách", chỉ cần vài chục bước, bạn có thể bài tiết hết lon bia vừa uống. Cảm giác được giải phóng và cảm giác sung sướng sau khi tuông trào ngàn dặm đã khiến cho người ta khoan khoái tột cùng, lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, vừa nghe tiếng nỉ non réo rắc của côn trùng ở xung quanh, vừa quan sát thưởng thức những vì sao lấp lánh, bạn sẽ có thể bất giác thốt lên ý thơ:"Kìa một ngôi sao vừa đổi ngôi...". Nhà vệ sinh sạch sẽ lịch sự có thể dẫn tới cảm xúc dâng trào là điều không hề khoa trương.
Nhiều nhà xí ở nông thôn Trung Quốc hôi thối ngạt thở, dòi bọ lúc nhúc. Ở đó bạn không phải là muốn làm thơ mà là muốn nôn mửa.
Nhà vệ sinh ở Nhật Bản, bao gồm nhà xí của khách sạn, sân bay, thư viện, trường học, cơ quan, câu lạc bộ ban đêm, thậm chí cả của công viên và nhà dân bình thường ...cũng đều là hương thơm nhức mũi. Trong nhà vệ sinh của Trung Quốc chỉ có hôi thối dữ dằn, còn nhà vệ sinh Nhật Bản thì tràn đầy hương thơm ngào ngạt.
Trong thực tế, ở Nhật Bản, chỉ riêng hương liệu và nước thơm cung cấp dùng cho nhà xí đã có tới mấy chục loại. Những hương thơm vốn trước đây dùng loại thơm ngát thì gần đây tương đối phổ biến dùng loại thơm thoang thoảng. Nhà vệ sinh trong các gia đình Nhật Bản thật sự giống như khuê phòng. Bên trong không những xịt nước thơm mà còn bày biện các đồ trang trí như các loại hoa tươi, các loại cây cảnh giống như một phòng triển lãm đồ mỹ nghệ. Người Nhật Bản chính là vậy, họ bài trí cho nhà vệ sinh cũng cầu kỳ cẩn thận như đối với phòng ngủ vậy.

Hy vọng các anh chị đóng góp thêm cho bài viết của mình.Cám ơn nhiều !
RANDOM_AVATAR
phamthaihang
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 5 15/01/09 22:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách