Trung Quốc là đất nước coi nho giáo là quốc giáo ,tư tưởng trọng nam khinh nữ luôn có mặt trong đời sống của người dân Trung Quốc từ thế kỉ 19 trở về trước ,về sau tất nhiên nó vẫn còn tồn tại (tính gia trưởng của người đàn ông trong gia đình) nhưng có những biến đổi tích cực .mang tính dân chủ có sự công bằng giữa nam và nữ .Mười người đàn bà độc ác nhất Trung Hoa sống trong giai đoạn tranh chấp quyền hành lẫn nhau của nhiều thế lực, thân phận của người phụ nữ lúc này thì rẻ rúng , được coi là nô lệ cho người đàn ông nên việc bức phá vượt lên chính bản thân mình là đều dể hiểu .
Người xưa có câu : "anh hùng không qua ải mỹ nhân" quả không sai với trường hợp này.
Tuy nhiên phải công nhận một thực tế rằng trong số những người đàn bà đẹp mà độc ác này có những người rất có tài thể hiện cả trong thủ đoạn của họ, bên cạnh đó để những người đàn bà này lộng hành phải kể đến tội của những vị vua quá nhu nhược ,hèn kém , đam mê sắc dục đã tạo đều kiên cho những người đàn bà này thực hiện cái ác.Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến hoàn cảnh sống đã tạo nên con người của những người đàn bà này.