Ngoc-nu thì không đi vào nói là trang phục cổ truyền Trung Hoa có sexy hay không? Vì theo tớ thì khó kết luận các bạn ạ?
Vì tớ nghĩ, mỗi dân tộc có những quan niệm về thẩm mỹ khác nhau (ví như khi chúng ta học về tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa í, ta cứ bảo" eo ơi! khiếp, thế có gì đẹp mà đàn ông phải mê đến thế, để các cô gái phải chịu đau đớn, khổ sở, thậm chí là mất cả mạng". Nhưng với người Trung Hoa thế mới là đẹp
)
Tớ chỉ muốn nói là, với mỗi dân tộc sẽ có tư tưởng khác nhau, huống hồ trang phục ảnh hưởng lớn đến điều kiện tự nhiên , hay tôn giáo nữa...nên quan niệm cái đẹp càng khác xa nhau, vì thế biết đâu với họ sườn xám như thế mới là đẹp , hở mới đẹp thì sao?!
Và trang phục thì dĩ nhiên là được cách tân qua các thời kì, vì thế sẽ có tính biến đổi.
Mà hướng hồ là chúng ta đang nói về "trang phục cổ truyền Trung Quốc", mà như hôm bữa mình học là cái BÀO nữa mà, là một dạng áo dài tứ thân từ trên xuống tới dưới chân, mà rất phổ biến thời xưa vì mọi tầng lớp đều mặt, và sau này cải biên dần thành cái áo sườn xám bây giờ
Người phụ nữ ngồi trong hình đang mặc áo Kì bào (tiền thân của áo dài Thượng Hải)À, tớ còn thấy cái tên "sườn xám được viết nhiều kiểu khác nhau như " xường xám", "sường xám"...Có bạn nào giải đáp giúp tớ với. Cảm ơn các bạn nhiều