gửi bởi tranhungminhphuong » Chủ nhật 13/03/11 22:38
Xin có đôi lời về “Đại tạng kinh”:
“Đại tạng kinh” là một bộ đại tùng thư thâu tóm mọi văn hiến của Phật giáo, “Đại tạng kinh” tập hợp bởi những nội dung như giáo pháp bằng lời nói và hành động của Đức Phật Thích ca mâu ni và những điều tâm đắc của các đệ tử của Đức Phật khi bàn bạc và truyền bá và thực tiễn các giáo lý có liên quan. Cái tên “Đại tạng kinh” xuất hiện ở Trung Hoa từ lâu, chuyên chỉ tổng tập kinh điển Phật giáo bằng Hán văn.
Khi Đức Phật còn sống đi truyền kinh thuyết pháp, không có chữ để ghi chép. Sau khi Đức Phật lên cõi Niết bàn, các đệ tử Phật muốn lưu truyền và truyền bá Phật pháp cho người sau. Các đệ tử của Đức Phật đã tiến hành kết tập bằng cách là một người trong số đông tụng kinh lên, những người khác bổ sung thêm, sửa chữa những thiếu sót, chưa đúng. Sau khi có chữ viết, các đệ tử Phật mới dùng chữ ghi chép lại một cách hệ thống rồi bỏ vào ống tre, ống tre đó gọi là “tàng” hay “tạng”. Căn cứ vào nội dung của Phật pháp, các đệ tử của Đức Phật chia thành ba phần, đó là kinh, luận và luật. Sau đó các đệ tử đặt chúng vào từng “tạng” một, là “kinh tạng”, “luận tạng” và “luật tạng”, gọi chung là “Tam tạng”.