Re: Những điều không nên nói khi tiếp xúc với người Mỹ
Đã gửi: Thứ 3 22/02/11 5:12
Tôi thấy ai cũng có ý kiến hay. Nhưng topic không nêu rõ về việc tiếp xúc với người Âu Mỹ tại Việt Nam hay tại phương Tây.
Nếu xảy ra tại Việt Nam, theo tôi, các bạn cứ nói thoả mái như nói với mọi người Việt khác (lịch sự, từ tốn nói thẳng vào đề tài đừng nói bóng gió), vì người Tây cũng hiểu "nhập gia tuỳ tục" và thích thú khám phá những chuyện khác lạ đó. Có vài việc nên tránh, chẳng hạn:
- Như các bạn đã đề cặp, người Tây không có thói quen bàn chuyện chính trị, tôn giáo, chủng tộc và những chuyện tò mò đời tư của người khác vì những đề tài này dễ gây cải vả.
- Không bàn về sự béo phì và sự có nhiều lông lá của người Tây.
- Tránh chỉ trỏ ngón tay vào mặt người Tây.
- Há miệng xỉa răng.
- Ợ khi ăn uống.
- Dùng ngón tay ngoáy mũi hay dùng tay sờ lên mặt.
- Hỉ mũi thật mạnh.
- Ráng tránh gải đầu, gải tay..., dụi mắt, sờ hay nặn mụn.
- Cắt móng tay và móng chân khi có sự hiện diện của người Tây.
- Không nói lí nhí mà nên nói ít nhất là vừa đủ nghe (ráng nói hơi lớn hơn bình thường một bực sẽ giúp người nước ngoài dễ hiểu hơn từ ngữ tiếng Anh được bạn sử dụng);
- Khi đàm thoại phải ráng nhìn thẳng vào mắt người kia.
- Tại nơi công cộng đừng đứng, ngồi quá gần trừ trường hợp chổ chật; cũng đừng nắm tay hay quàng vai người đồng giới tính với mình ngay cả đối với bạn thân.
- Lúc nào cũng sẵn sàng nói xin lỗi để tạo sự thông cảm và để giảm sự hiểu lầm, có đầu óc cởi mở, vì vậy, nói xin lỗi ngay cả khi mình không có lỗi. Ví dụ, nói xin lỗi khi 2 người đụng nhau; khi một câu nói hay việc làm của bạn làm cho người kia buồn hay không vui; bạn ợ lớn, hắc xì lớn; vừa gây tiếng động lớn tại chỗ im lặng; phát hiện mình đang đứng cản trở tầm nhìn hay bước đi của người khác.
-Không quên nói cảm ơn, khi người ta tự ý làm một việc gì tốt cho bạn, đưa cho bạn bất cứ cái gì (kể cả khi cảnh sát đưa giấy phạt), trả lời một câu hỏi hay thắc mắc của bạn.
Nếu xảy ra tại Việt Nam, theo tôi, các bạn cứ nói thoả mái như nói với mọi người Việt khác (lịch sự, từ tốn nói thẳng vào đề tài đừng nói bóng gió), vì người Tây cũng hiểu "nhập gia tuỳ tục" và thích thú khám phá những chuyện khác lạ đó. Có vài việc nên tránh, chẳng hạn:
- Như các bạn đã đề cặp, người Tây không có thói quen bàn chuyện chính trị, tôn giáo, chủng tộc và những chuyện tò mò đời tư của người khác vì những đề tài này dễ gây cải vả.
- Không bàn về sự béo phì và sự có nhiều lông lá của người Tây.
- Tránh chỉ trỏ ngón tay vào mặt người Tây.
- Há miệng xỉa răng.
- Ợ khi ăn uống.
- Dùng ngón tay ngoáy mũi hay dùng tay sờ lên mặt.
- Hỉ mũi thật mạnh.
- Ráng tránh gải đầu, gải tay..., dụi mắt, sờ hay nặn mụn.
- Cắt móng tay và móng chân khi có sự hiện diện của người Tây.
- Không nói lí nhí mà nên nói ít nhất là vừa đủ nghe (ráng nói hơi lớn hơn bình thường một bực sẽ giúp người nước ngoài dễ hiểu hơn từ ngữ tiếng Anh được bạn sử dụng);
- Khi đàm thoại phải ráng nhìn thẳng vào mắt người kia.
- Tại nơi công cộng đừng đứng, ngồi quá gần trừ trường hợp chổ chật; cũng đừng nắm tay hay quàng vai người đồng giới tính với mình ngay cả đối với bạn thân.
- Lúc nào cũng sẵn sàng nói xin lỗi để tạo sự thông cảm và để giảm sự hiểu lầm, có đầu óc cởi mở, vì vậy, nói xin lỗi ngay cả khi mình không có lỗi. Ví dụ, nói xin lỗi khi 2 người đụng nhau; khi một câu nói hay việc làm của bạn làm cho người kia buồn hay không vui; bạn ợ lớn, hắc xì lớn; vừa gây tiếng động lớn tại chỗ im lặng; phát hiện mình đang đứng cản trở tầm nhìn hay bước đi của người khác.
-Không quên nói cảm ơn, khi người ta tự ý làm một việc gì tốt cho bạn, đưa cho bạn bất cứ cái gì (kể cả khi cảnh sát đưa giấy phạt), trả lời một câu hỏi hay thắc mắc của bạn.