Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi skythienpham » Thứ 7 23/10/10 18:55

Thưa cả nhà!
Mình có một may mắn là đã được đi thăm hầu hết các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, biết được những nét độc đáo của con người và thiên nhiên nơi đây. Nhưng mình cũng có một thắc mắc, mong nó có thể thành chủ để để các bạn trao đổi và góp ý để mình có thể hiểu rõ hơn.
Đó là về tên gọi chỉ địa danh Châu Thành. Hầu như đi qua tỉnh nào cũng có huyện Châu Thành, từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng....
Đã có người dân giải thích cho mình rằng: Châu Thành là huyện nằm gần thủ phủ của tỉnh, Như Châu Thành của Long An thì gần thị xã Tân An, Châu Thành của Tiền Giang thì gần thành phố Mỹ Tho, hoặc Bến Tre cũng vậy. Có người thì lại bảo "Châu" là đất, "Châu" là ngọc, " Thành là thành thị, thành trì... Theo mình nghĩ thì không thể kết luận như thế, vì tên gọi Châu Thành chỉ phổ biến ở các tỉnh Tây Nam Bộ thôi, và hầu như tỉnh nào cũng có, còn các vùng khác rất ít.
Theo mình nghĩ rằng, địa danh Châu Thành phải có một mối liên hệ với một nền văn hóa nổi tiếng từng tồn tại nơi đây, đó là nền văn hóa Oc Eo nhưng không thể giải thích được. Dưới góc nhìn địa văn hóa, mong cách anh chị và các bạn giúp mình làm sáng tỏ vấn đề này.
RANDOM_AVATAR
skythienpham
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 2 27/09/10 12:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Quang Tuan » Chủ nhật 24/10/10 0:20

Theo tôi, Huyện Châu Thành được thành lập trên cơ sở tách huyện Châu Thành thành 2 huyện Châu Thành và Thoại Sơn theo Quyết định số 300/CP ngày 23/8/1979 của Hội đồng Chính phủ ( nay là Chính phủ ), về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang.
Huyện Châu Thành nằm tiếp giáp Thành Phố Long Xuyên, với tổng diện tích tự nhiên 34.682 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 29.252 ha, dân số 171.480 người với 34.018 họ, huyện Châu Thành có 13 xã - thị trấn với 63 ấp; tiếp giáp với 4 huyện và thành phố, đó là huyện Tịnh Biên, Châu Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn và TP Long Xuyên.

- Phía Bắc Giáp huyện Châu Phú.

- Phía Đông - Đông Bắc giáp huyện Chợ Mới.

- Phía Đông - Đông Nam giáp TP. Long Xuyên.

- Phía Nam giáp huyện Thoại Sơn.

- Phía Tây giáp huyện Tri Tôn.

- Phía Tây Bắc giáp huyện Tịnh Biên.
- Ở đây, theo như được biết là nơi có nhiều nghề đánh cá, và trồng lúa rất nổi tiếng. Đặc biệt là nghề làm mắn từ cá đồng như Mắm Nêm ngon phải có mùi vị thơm, ngọt dịu từ những loại cá cá Trạch, cá Rô, cá Lìm Kìm, cá Lưỡi Búa,... được ướm muối phơi khô ngay trên mui ghe, kỹ thuật ướp muối của họ rất đặt biệt, ruồi và kiến không bao giờ bu, mắm Nêm được ăn với rau sống như bông Lục Bình, rau muống đồng, chuối chát, dái mít, lá xoài non, hoa bí sống, đậu rồng,...; muốn có đặc sản này bạn phải đến nhà dân chơi, nếu thân và quý bạn họ sẽ tặng cho bạn một keo nhỏ để làm quà.
mình chỉ biết vậy thôi, ai biết thì.....chia sẻ với.......hehehe.
RANDOM_AVATAR
Quang Tuan
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 6 15/10/10 21:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Chủ nhật 24/10/10 0:26

minh nghi day la de tai thuoc Ngon Ngu - Van Chuong, cu the la nganh Ngon ngu hoc. Trong nganh nay, chac chan la ban se duoc giai dap thac mac ve "vi sao co ten goi..." nhu vay, ban co the tim tieu luan cua cac anh chi co cach thuc dat ten de tai nhu tren. chuc ban mau tim duoc cau tra loi.
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Quang Tuan » Chủ nhật 24/10/10 0:38

câu trả lời của Anh Thư giải đap nhanh quá hê...........đây cũng một cách đấy skythienpham ha?
RANDOM_AVATAR
Quang Tuan
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 6 15/10/10 21:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Linh Giang » Chủ nhật 24/10/10 7:05

sky thienpham đặt ra vấn đề này đúng là rất hay. nhưng mà xét các tên huyện trên góc nhìn địa văn hoá thì hơi khó vì hình như cái tên Châu Thành này như anhthu nói "đây là vấn đề thuộc ngôn ngữ học" Hồi còn học đại học mình có nghe qua vấn đề này rồi. hình như chữ "Châu" là âm đọc của chữ "Chu" (như Phan Châu Trinh = Phan Chu Trinh vậy) có nghĩa là xung quanh, Thành thì ai cũng biết rồi, và các huyện mang tên Châu Thành thường phân bố nơi tiếp giáp tỉnh lỵ.

tạm post lên một vài thông tin mình copy trên báo để các bạn tham khảo thêm!

Vì sao có nhiều huyện Châu Thành?


* Tôi và nhiều bạn bè có cùng thắc mắc, tại sao có rất nhiều tỉnh ở miền Tây Nam Bộ có huyện Châu Thành? (Huỳnh Duy Hiệu - Đại học STU, TP.HCM)
- Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì: Châu Thành là tên gọi chung để chỉ lỵ sở hay thủ phủ của tỉnh. Về sau, biến thành tên riêng một loạt thủ phủ của nhiều tỉnh ở Nam Kỳ (Nam Bộ Việt Nam). Ngày nay, các huyện Châu Thành ở Nam Bộ là (hoặc từng là) vùng đất tiếp giáp các tỉnh lỵ.

Theo phó giáo sư - tiến sĩ ngôn ngữ học Lê Trung Hoa thì “châu thành” theo tiếng Hán có nghĩa là bao vây chung quanh thành phố. Chính vì lẽ đó mà huyện Châu Thành của các tỉnh miền Tây Nam Bộ hiện nay đều nằm cạnh thị xã, hoặc thành phố của tỉnh đó.

Hiện nước ta có 9 tỉnh có huyện Châu Thành, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang (2 huyện Châu Thành và Châu Thành A), Kiên Giang, Trà Vinh và Tây Ninh.
(nguon Thanhnien)
Nothing gonna change my love for you
RANDOM_AVATAR
Linh Giang
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 2 20/09/10 13:31
Đến từ: Bình Dương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Chủ nhật 24/10/10 11:15

@ Linh Giang: còn Cần Thơ của em nữa, không có hả chị? haha, vậy mới hay chứ, Cần Thơ phải khác ^^
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về tên gọi Châu Thành ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi viet_huong47 » Thứ 2 25/10/10 13:58

một số nghĩa khái quát như sau về khái niệm “châu thành”:

- Phố phường, thành thị, nơi dân cư đông đúc
- Khu vực chính một xứ hay một tỉnh
- Vùng đất bao quanh, ở cạnh thành phố, thị xã, đơn vị hành chính cấp huyện.
- Vùng Sài Gòn-Chợ Lớn
RANDOM_AVATAR
viet_huong47
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: Thứ 7 25/09/10 20:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron