Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi honomushi » Thứ 2 14/01/08 21:05

Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của nhân dân ta, không thể không nói đến chữ hiếu khi viết về phong tục cổ truyền của ta. Lễ tế, lễ tang, lễ cưới, kể cả sinh đẻ, xây nhà dựng cửa, hội hè đình đám, việc nước, việc làng, thuần phong mỹ tục đã đành mà trong số những phong tục đã lỗi thời, ngày nay bị xếp vào loại đồi phong bại tục, ta cũng chắt lọc được một phần tinh hoa của đạo hiếu.
"Hiếu" là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi đức tính. Ca dao tục ngữ đã nói nhiều, ngay trong bài học vỡ lòng, trong "Luân lý giáo khoa thư" các em đã hiểu: "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"... Những chân lý đó, ai không chấp nhận, song quan niệm về chữ "Hiếu" ngày nay cũng có phần khác thời xưa.Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rẳng : trẻ em ngày xưa ngoan hơn ngay xưa..Trẻ em ngày nay không biềt" chín chữ cù lao " là gì ? Con cái hơi một tì là cãi cha me..Không còn chuyện "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy " hay " gọi dạ bảo vâng " nữa mà giới trẻ hiện nay lại "đặt cha mẹ ngồi vào chổ mình chọn sẵn ,việc mình làm rồi "...Phải chăng trẻ con ngày nay không còn "hiếu thảo "như ngày xưa ?! ;)
RANDOM_AVATAR
honomushi
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 7 08/12/07 22:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi carot » Thứ 4 16/01/08 13:48

Vấn đề này khá "nóng bỏng" trong giai đoạn hội nhập thời mở cửa, hội nhập thế giới, đất nước đang đứng trước dòng nước của sự tiếp biến các nền văn hoá. Vấn đề bạn đưa ra chính là nỗi trăn trở của nhiều bậc cha mẹ và các bậc trưởng bối. Vậy nguyên nhân do đâu khi trong ý thức của trẻ con "quan điểm về chữ Hiếu ngày càng bị sai lệch đi nhiều"?
Trước đây đất nước ta ảnh hưởng cực kì sâu đậm văn hoá Trung Quốc , tư tưởng Nho gia dường như thấm nhuần trong mỗi gia đình ngưới Việt. Thậm chí đến thới Pháp thuộc vẫn còn sâu đậm. Khi vào trường học, câu khẩu hiệu luôn đi đầu là "Tiên học lễ hậu học văn ", cái "lễ" , "nghĩa" và "hiếu để" luôn được đề cao.
Ngày nay, theo tôi nghĩ không phải trẻ con không "hiếu thảo" bằng , tôi nghĩ nhận xét như vậy hơi cực đoan. Sự "hiếu thảo" được thể hiện thông qua cách giáo dục, dạy dỗ, cũng như sự đối xử và hành vi của bố mẹ đối với con cái, của người lớn đối với nhau....
Trẻ con bây giờ vì được tiếp thu quá nhiều luồng văn hoá, cuộc sống hiện đại và đặc biệt chúng phát triển sớm nên trong nhận thức có vẻ "già dặn" hơn , chúng đa phần là tự lập về ý thức. Chính vì thế quan điểm về vấn đề "hiếu thảo" chúng sẽ có những cách nghĩ riêng, nhưng theo tôi thời nào cũng vậy, tùy vào mỗi hoàn cảnh sẽ có những biểu hiện khác nhau mà thôi.
Hình đại diện của thành viên
carot
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 17/12/07 11:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi thuyan09 » Thứ 4 11/03/09 23:59

Trong xã hội hiện đại quan niệm về chữ hiếu có phần khác xưa. Nếu ngày trước "cha mẹ đặt đâu co ngồi đấy", cha mẹ nói thì con phải nghe lời dù đúng hay sai thì ngày ngay quan niệm đó khác đi nhiều. Con cái được tự do lựa chọn trong hôn nhân, tư do lựa chọn trong công việc. Ngoài ra con cái được quyền trao đổi ý kiến trong gia đình trên tinh thần đóng góp xây dựng. Tuy nhiên, càng ngày thì vấn đề chữ hiếu đang bị xuống dốc trầm trọng. Con cái ngược đãi cha mẹ, giết cha mẹ để tranh tài sản..... Thực trạng đó cho thấy, xã hội càng hiện đại thì vấn đề đạo đức càng băng hoại. Chúng ta đang từng bước nâng cao giáo dục nhưng thực chất đã làm gì cho giáo dục. Và vấn đề không nhỏ nằm trong giáo dục gia đình. Gia đình là ngôi trường đầu tiên của mỗi con người và hiển nhiên giáo dục từ gia đình không tốt sẽ tạo ra những gánh nặng cho xã hội.
RANDOM_AVATAR
thuyan09
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 2 03/11/08 22:29
Đến từ: hokbato
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi dokhoa » Thứ 3 31/03/09 20:44

Thuyan09 cho rằng "khi xã hội càng hiện đại thì đạo đức càng băng hoại" mình thấy nghĩ như thế là không ổn. Phát triển là một qui luật khách quan nhưng phát triển không theo đường thẳng mà là những đường quanh co phức tạp, có những lúc phải chấp nhận cả những bước lùi nhưng bước lùi đó chỉ là tạm thời và sớm muộn cũng sẽ mất đi để cái mới tiến bộ hơn sẽ thay thế
Đạo đức xưa khác nay vì hoàn cảnh xã hội đã thay đổi, đòi hỏi những giá trị, chuẩn mực đạo đức phải thay đổi theo đó là qui luật. Nói theo GS Thêm: "truyền thống là đáng quí nhưng xã hội phải phát triển" không nên níu kéo quá khứ
HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
RANDOM_AVATAR
dokhoa
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 5 13/11/08 8:04
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi mychung12011990 » Thứ 3 07/04/09 10:51

theo mình thấy chữ hiếu ngày nay đúng là khác xưa quá nhiều. nếu ngày xưa một người con có hiếu là người con phải vâng lời cha mẹ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì đến ngày nay để tìm một chữ hiếu giống ngày xưa là hoàn toàn khó tìm bởi lẽ ngày ngay không giống ngày xưa cả về thời gian lẫn quan niệm sống. trong công cuộc hội nhập văn hóa phương tây phần nào đã xua tan màn đêm của một ngàn năm phong kiến mang đến cho giới trẻ ngày nay cách nhìn nhận hoàn toàn thoáng hơn trong việc thực hiện chữ hiếu của người con. nếu chữ hiếu của người phương đông khép mình trong việc vâng lời và chăm sóc cha mẹ lúc về già từ miếng ăn giấc ngủ thì người phương tây cha mẹ khi về già thường sống trong viện dưỡng lão và không có sự kề cận của người con, sống bằng tiền chu cấp bởi thế nên xã hội việt nam ngày nay trước sự hội nhập giới trẻ có quan niệm rất khác xưa chăm lo làm ăn không để ý đến người thân chỉ biết đến công việc, con cái sống tự lập kết hôn rồi ra ở riêng lâu lâu mới về thăm nhà. nhiều lúc cha mẹ ốm đau bệnh tật chỉ gởi tiền rồi mướn bác sĩ về chăm sóc mà chẳng thấy mặc con ở đâu cái cha mẹ cần là được gặp mặt con cái thế mà.... nhiều trường hợp khác còn bi đát hơn không biết những ngưởi con đó có lương tâm hay không đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, đánh đập cha mẹ tàn nhẫn, bắt cha mẹ đi ăn xin... ngày càng xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội. xã hội càng phát triển, giáo dục ngày càng phát triển ấy thế nhưng thực tế ngược lại đạo đức con người càng suy thoái. ngay chính cha mẹ của mình mình còn đối xử như thế thì thử hỏi đối với những người khác họ sẽ đối xử như thế nào. nói là vậy nhưng không phải bất cứ người con nào cũng thế. trong xã hội dù là thời xưa hay thời nay thì điều luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu.
RANDOM_AVATAR
mychung12011990
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 11:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 2 13/04/09 14:06

Mỗi thời đại là một suy nghĩ, cớ sao ta lại áp đạt quan điểm ngày xưa cho ngày nay?
Công cha, nghĩa mẹ luôn luôn to lớn, nghĩa vụ con cháu từ xưa đến nay là phải đáp đền. Nhưng đền đáp bằng cách nào là tùy hoàn cảnh, tùy lối sống của mỗi con người.
Ta không thể đánh đồng việc không vâng lời cha mẹ trong việc "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" với việc bất hiếu được. Giả như trong vấn đề hôn nhân tình cảm, nếu cha mẹ cứ cố ép uổng mà con vẫn cứ vâng lời thì đó phải chăng là có hiếu? Trong thời đại hiện nay, chúng ta phải thể hiện chính kiến của mình. Nếu không đồng ý với cha mẹ, chúng ta nên nói ra. Đừng để trong lòng những uẩn khúc để rồi oán trách cha mẹ mình.
cá không ăn muối cá ươn
con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Không cha mẹ nào không muốn con cái mình được hạnh phúc đâu.
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi ngannt_ngo » Thứ 3 12/05/09 23:02

Đúng thật là ngày nay "chữ hiếu" có nhiều cái khác ngày xưa.Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại ,nhìn lại để xem thử sự khác biệt đó là do đâu.Có phải chăng đó là mặt trái của sự hòa nhập ko ?
Nhưng mình nghĩ tùy theo từng thời đại khác nhau mà nên quan niệm cho phù hợp(không riêng gì "CHỮ HIẾU") tại vì mỗi thời đại khác nhau sẽ có những con người khác nhau, chính vì thế , chúng ta ko nên dùng quan niệm của thời đại này để áp đặt lên suy nghĩ của con ngưòi ở thời đại kia đc.Tuy nhiên cái gì cũng có khuôn khổ ,giới hạn của nó.vÌ vậy mà cũng đừng nên lạm dụng quá mức, tại vì dù sao đi nữa con cái vẫn là thứ quý già nhất của các bậc làm cha làm mẹ, thế nên chúng ta phải cố gắng
làm sao để cha mẹ chúng ta ít nhất là ko xấu hổ vì chúng
ta.
RANDOM_AVATAR
ngannt_ngo
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 18:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chữ hiếu ngày xưa và ngày nay khác nhau thếnào?

Gửi bàigửi bởi meokhung » Thứ 6 15/05/09 12:00

chúng ta chỉ có thể bảo vệ sự tồn tại của chữ hiếu chứ không thể giữ nó nguyên vẹn như trước được, liệu như thế có quá bảo thủ hay không??Mỗi thời mỗi khác và con người cũng vậy, nếu thực sự là một người con thì ai cũng có hiếu cả ,quan trọng là cách thể hiện như thế nào. Chữ hiếu chắc chắn sẽ thay đổi chỉ là nhanh hay chậm thôi......
Hình đại diện của thành viên
meokhung
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/08 11:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến35 khách

cron